BNEWS Khoảng 97% các công ty Mỹ tham gia khảo sát của USCBC báo cáo lợi nhuận tăng ở Trung Quốc vào năm 2019, không thay đổi so với năm ngoái và vẫn là mức cao nhất trong một thập kỷ qua.
Khảo sát mới nhất do Hội đồng doanh nghiệp Mỹ-Trung (USCBC) thực hiện cho thấy hầu hết các công ty Mỹ báo cáo rằng hoạt động tại Trung Quốc của họ vẫn có lãi và họ vẫn muốn gắn bó với thị trường này, bất chấp căng thẳng thương mại đang diễn ra.
Theo đó, khoảng 97% các công ty Mỹ tham gia khảo sát của USCBC báo cáo lợi nhuận tăng ở Trung Quốc vào năm 2019, không thay đổi so với năm ngoái và vẫn là mức cao nhất trong một thập kỷ qua. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cho thấy những “cọ xát” thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đang "tác động tiêu cực" đến các công ty Mỹ hoạt động tại Trung Quốc.81% trong số 100 công ty tham gia khảo sát cho biết họ đang hứng chịu những tác động này, tăng khoảng 8 điểm phần trăm so với năm ngoái. Trong đó, gần một nửa trong số các công ty này báo cáo doanh số giảm hoặc mất thị phần vào tay các đối thủ nước ngoài.
Đáng chú ý là 37% số công ty được hỏi cho biết doanh số của họ bị suy giảm bởi các đối tác Trung Quốc ngày càng lo ngại về việc kinh doanh với các công ty Mỹ do những căng thẳng thương mại giữa hai nước. Khảo sát cho thấy các công ty Mỹ vẫn coi Trung Quốc là một thị trường quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng doanh số vì quy mô vượt trội so với các thị trường khác. Song sự lạc quan này đã phần nào giảm bớt trong năm nay, khi chỉ khoảng 14% công ty coi Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược chung của họ, giảm 5 điểm phần trăm so với năm ngoái. Còn 68% công ty khác đặt Trung Quốc trong top 5 thị trường ưu tiên cao nhất, giảm 3 điểm phần trăm so với năm ngoái. USCBC cũng lưu ý rằng số công ty tự ước tính rằng doanh thu sẽ tăng trong năm 2020 đã giảm 26% so với năm ngoái, cho thấy những bất ổn về thuế quan, xung đột thương mại và môi trường kinh doanh xấu đi đang ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng kinh doanh của các công ty Mỹ./.>> Trung Quốc nhấn mạnh tính gắn kết lợi ích trong quan hệ kinh tế với Mỹ
Tin liên quan
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc sắp thăm Triều Tiên
Ngày 30/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có kế hoạch thăm Triều Tiên trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 2/9.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiRộn ràng mùa thu hoạch trên những cánh đồng Trung Quốc
Tháng 9 là thời điểm bước vào mùa thu hoạch tại nhiều khu vực của Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giớiCác ngân hàng lớn Đức đối mặt nguy cơ nợ xấu tăng mạnh
Các ngân hàng lớn của Đức dự báo khối lượng nợ xấu trong bảng cân đối kế toán sẽ tăng lên 53,1 tỷ euro vào cuối năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiIfW cảnh báo Đức không nên tái trợ giá xăng dầu
Cần xác định những nhóm dân cư chịu tác động nặng nề nhất và có nguy cơ gặp khó khăn trong thanh toán hóa đơn năng lượng, sưởi ấm để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc: Bùng nổ công nghệ chưa đủ bù đắp đà suy yếu của tiêu dùng
Sản xuất công nghiệp Trung Quốc tăng 5,2% trong tháng 8/2026, nhưng tiêu dùng ảm đạm và đầu tư giảm sâu cho thấy những thách thức đối với đà phục hồi kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên cam kết “kiên định ủng hộ” Nga
Trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết “kiên định ủng hộ” Nga.
-
Kinh tế Thế giớiIraq nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 14/9, Iraq thông báo nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran, sau một thời gian ngắn đóng cửa do lo ngại về an ninh.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ hủy bỏ quy định siết khí thải nhà máy điện than và khí đốt
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ dự kiến bãi bỏ phần lớn quy định hạn chế khí thải từ nhà máy điện thời cựu Tổng thống Joe Biden, động thái vấp phải sự chỉ trích của giới khoa học và tổ chức môi trường.
-
Kinh tế Thế giớiCanada trước sức ép mới trên bàn cờ thương mại Bắc Mỹ
Khi tiến trình đàm phán Canada-Mỹ vẫn đình trệ, đang tạo thêm sức ép đối với Ottawa và đặt ra câu hỏi về cách thức vận hành trong tương lai của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).










