BNEWS Ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiến hành lấy lời khai Nguyễn Minh Tân (33 tuổi) ở ấp Định Hòa, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an tỉnh Trà Vinh, năm 2011, lợi dụng chức vụ là Trưởng Phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank chi nhánh huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, Nguyễn Minh Tân đã lừa đảo nhiều khách hàng, tung ra các thông tin như huy động vốn lãi suất cao hơn các ngân hàng khác, gửi tiền tiết kiệm có cơ hội trúng thưởng đi du lịch nước ngoài.
Sau khi được khách hàng tín nhiệm, Tân trực tiếp nhận làm hồ sơ, rồi lần lượt giả mạo chữ ký của nhiều người lập hợp đồng vay thế chấp thẻ tiết kiệm. Riêng đối với khách hàng vay tiền tại ngân hàng, Tân yêu cầu khách hàng đăng ký hồ sơ nhận tiền trước, sau đó chỉ đưa một phần tiền, phần còn lại Tân chiếm đoạt.
Không chỉ vậy, từ nhiều hồ sơ vay vốn của khách hàng, Tân đã nâng số tiền vay lên hàng trăm triệu đồng để bỏ túi riêng. Ngoài ra, thông qua các mối quan hệ quen biết Tân còn vay mượn hàng trăm triệu đồng của người dân. Tính từ năm 2011 đến 2013, Nguyễn Minh Tân đã chiếm đoạt tổng số tiền trên 26 tỷ đồng của 33 người; trong đó có người bị Tân chiếm đoạt đến hơn 6 tỷ đồng. Sau đó, Nguyễn Minh Tân bỏ trốn.
Tháng 6/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; đồng thời ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Minh Tân. Đầu năm 2017, từ những thông tin của người dân cung cấp, cùng sự phối hợp của lực lượng công an tỉnh bạn, Công an tỉnh Trà Vinh đã phát hiện và bắt giữ Tân khi y đang lẩn trốn tại một khách sạn ở thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, xử lý./.>>> CẢNH BÁO: Thủ đoạn lừa đảo mới khi mua hàng trả góp
>>> Lĩnh án chung thân vì lừa đảo chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng của Ngân hàng
>>> Mua bán qua mạng: Quản lý chất lượng... còn bỏ ngỏ
Tin liên quan
CẢNH BÁO: Thủ đoạn lừa đảo mới khi mua hàng trả góp
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 5 năm tù đối với bị cáo Phạm Văn Quang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tải sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtNga phát lệnh truy nã quốc tế nhà sáng lập Telegram
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 29/7 cho biết đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Pavel Durov.
-
Kinh tế và pháp luậtĐừng để lấn chiếm, xây dựng trái phép vùng bán ngập hồ Dầu Tiếng thành "chuyện đã rồi"
Qua kiểm tra, giám sát các hoạt động trong phạm vi bảo vệ hồ Dầu Tiếng, liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm, lập biên bản và đề nghị chính quyền địa phương phối hợp xử lý.
-
Kinh tế và pháp luậtLấn chiếm, xây dựng trái phép tại vùng bán ngập và đất dự phòng hồ Dầu Tiếng
Gần đây, tại vùng bán ngập và đất dự phòng của hồ Dầu Tiếng xuất hiện tình trạng người dân tự ý đào mương, đắp bờ, san gạt, xây dựng, lấn chiếm đất; một số có dấu hiệu phục vụ du lịch tự phát.
-
Kinh tế và pháp luậtThái Lan triệt phá đường dây đánh cắp dữ liệu thẻ tín dụng
Cảnh sát Thái Lan mới đây đã bắt giữ một công dân Trung Quốc cùng 3 công dân Thái Lan với cáo buộc đánh cắp dữ liệu thẻ tín dụng của khoảng 1.200 khách du lịch Trung Quốc.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây vận chuyển trái phép vật liệu nổ qua biên giới
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 28/7, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép vật liệu nổ", kết thúc thành công Chuyên án QT 326.2.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung và 3 bị can khác
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Trung và Nguyễn Quang Hiếu về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng góp vốn đầu tư
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luậtGiám đốc Công an Hà Nội yêu cầu phản hồi nhanh thông tin sai về trật tự đô thị
Nếu phát hiện thông tin chưa chính xác, các đơn vị phải kịp thời phản hồi, cung cấp thông tin đúng thẩm quyền, không để ảnh hưởng đến lực lượng đang làm nhiệm vụ.
-
Kinh tế và pháp luậtHà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 12 điểm ùn tắc giao thông còn lại
Sau 6 tháng triển khai Kế hoạch số 383/KH-UBND, Hà Nội đã xử lý 39/51 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông, đạt 76%.










