BNEWS Ở phân khúc căn hộ, thị trường đang sôi động trong quý II/2022 giúp nguồn cung mới phục hồi và đạt gần 13.000 căn. Nguồn cung trên thị trường nhà phố, biệt thự cũng cải thiện theo các khu đô thị mới.
Ngày 28/6, tại Tp. Hồ Chí Minh, Chuyên trang Đầu tư Bất động sản CafeLand tổ chức hội thảo “Dòng tiền và xu thế bất động sản cuối năm 2022” nhằm cung cấp cái nhìn toàn cảnh về bối cảnh kinh tế vĩ mô, chính sách tác động lên thị trường bất động sản trong nước hiện nay và gợi mở cơ hội đầu tư.
Theo Phó Giáo sư - Tiến sỹ Trần Đình Thiên, nền kinh tế Việt Nam tuy có độ mở cao song thực lực chưa mạnh. Hiện giá bất động sản nhiều nơi đang ở mức quá cao, doanh nghiệp phát hành trái phiếu tràn lan...; dòng vốn đổ vào bất động sản quá lớn khiến nhiều nơi xuất hiện tình trạng bong bóng...
Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tổng dư nợ tín dụng bất động sản cuối tháng 4/2022 lên tới 2,29 triệu tỷ đồng, tăng tới 10,19% so với đầu năm và chiếm 20,44% tổng tín dụng trong nền kinh tế.
Tuy nhiên, điều hành của Chính phủ Việt Nam thời gian qua đang thể hiện sự linh hoạt, nhạy bén, quyết đoán và quyết liệt hành động; phát huy năng lực kiểm soát ổn định vĩ mô và lạm phát.
Cụ thể, Chính phủ đang thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, siết lại việc huy động vốn bằng trái phiếu của các doanh nghiệp trong ngành bất động sản để hạn chế dòng tiền đổ vào thị trường này.
Theo các chuyên gia kinh tế, nếu kiểm soát tốt tình hình, đây sẽ là cơ hội để Việt Nam trỗi dậy và bức phá. Các tổ chức dự báo quốc tế đều dự đoán tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2022 - 2023 tích cực lên theo thời gian trong khi dự báo kinh tế thế giới tiếp tục gặp khó khăn.Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc bộ phận nhà ở Tập đoàn CBRE Việt Nam cho biết, triển vọng của thị trường bất động sản Việt Nam lạc quan ở nhiều phân khúc.
Cụ thể ở phân khúc căn hộ, thị trường đang sôi động trong quý II/2022 giúp nguồn cung mới phục hồi và đạt gần 13.000 căn. Tổng nguồn cung mới trong nửa đầu năm 2022 gần bằng nguồn cung mới cả năm 2021.Trong khi đó, nguồn cung trên thị trường nhà phố, biệt thự cũng cải thiện theo các khu đô thị mới. Giá bất động sản liền thổ tăng mạnh khi các dự án mới xác lập mức giá kỷ lục.
Với phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, nguồn cung mới ở loại hình bất động sản này là mô hình biệt thự du lịch đang tăng trở lại tại nhiều khu vực các thành phố biển sau hai năm ảnh hưởng vì dịch. Nhiều dự án nghỉ dưỡng có thương hiệu sẽ chính thức được ra mắt trong năm 2022.
Tuy nhiên, theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Tp. Hồ Chí Minh (HoREA), vướng mắc lớn nhất của thị trường hiện nay là thể chế pháp luật. Hiện người mua bất động sản đang gặp khó trong tiếp cận vốn vay, nhất là vay mua nhà xã hội chỉ có thể tiếp cận từ ngân hàng chính sách.Việc khó tiếp cận vốn vay mua nhà xã hội khiến nhiều người mua loại hình nhà ở này phải vay thương mại.
Ông Lê Hoàng Châu cho biết, Chính phủ vừa giải ngân gói hỗ trợ phục hồi kinh tế 350.000 tỷ, bao gồm gói 15.000 tỷ hỗ trợ cho nhà ở xã hội. Nếu không giải quyết tốt nguồn vốn mồi này sẽ không phát huy được hiệu quả.Do đó, HoREA đề xuất, cần xem xét sửa đổi Luật đất đai, nhà ở để tạo ra hành lang pháp lý. Việc tháo gỡ chính sách pháp luật sẽ giúp thị trường phát triển ổn định và bền vững, dòng tiền luân chuyển được trong nền kinh tế và thị trường bất động sản.
Ngoài ra, để đa dạng nguồn cung, Việt Nam cần tập trung giải quyết bài toán nhà ở cho số đông người dân; tạo điều kiện cho những người yếu thế tiếp cận được nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phát triển phân khúc bất động sản cao cấp, bất động sản nghỉ dưỡng…Đánh giá về triển vọng kinh tế vĩ mô, các chuyên gia cho rằng, đối với Việt Nam, khả năng lạm phát không cao như nhiều người quan ngại. Ngân hàng Nhà nước sẽ nhanh chóng có chính sách tiền tệ linh hoạt hơn để khơi thông dòng tiền cho nền kinh tế.
Do đó, thị trường bất động sản sẽ có sự thanh lọc mạnh mẻ. Những doanh nghiệp tốt vẫn sẽ phát triển, vượt qua giai đoạn khó khăn vươn lên./.
>>"Big 4" rao bán loạt bất động sản giá trị lớn để thu hồi nợ
Tin liên quan
Quảng Ninh không khuyến khích tăng thu tiền sử dụng đất
Quảng Ninh không khuyến khích tăng thu tiền sử dụng đất, đặc biệt là các dự án kinh doanh hạ tầng đô thị, đấu giá quỹ đất xen kẹp theo đúng nguyên tắc dự toán của HĐND tỉnh giao đầu năm 2022.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sảnBán lẻ Hà Nội dịch chuyển khỏi các trung tâm truyền thống
Thị trường bán lẻ Hà Nội đang dịch chuyển theo quá trình mở rộng đô thị, khi các cộng đồng dân cư, văn phòng, trường học và dịch vụ hình thành ngoài khu vực trung tâm truyền thống.
-
Bất động sảnHà Nội thu hẹp khoảng cách từ mục tiêu đến nguồn cung nhà ở xã hội thực tế
Thành phố Hà Nội đang tăng tốc tháo gỡ thủ tục, đất đai và giải phóng mặt bằng để rút ngắn khoảng cách giữa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội và nguồn cung thực tế.
-
Bất động sảnBắc Ninh đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình
Ngày 28/9, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án tái định cư phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.
-
Bất động sảnBắc Kinh ưu tiên bán nhà đã hoàn thiện
Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc yêu cầu các dự án nhà ở thương mại mới phải hoàn thành phần khung chính trước khi xin phép bán trước và ưu tiên bán nhà đã hoàn thiện.
-
Bất động sảnNâng hạng thị trường, bất động sản thêm lựa chọn vốn dài hạn
Với doanh nghiệp bất động sản, một thị trường vốn có khả năng tiếp cận rộng hơn có thể bổ sung lựa chọn huy động vốn chủ sở hữu và các giao dịch liên quan đến cổ phần
-
Bất động sảnĐồng thuận giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình
Đến nay, hơn 94% diện tích đất cần thu hồi để thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được bàn giao cho nhà đầu tư.
-
Bất động sảnBắc Ninh khởi công dự án nhà ở xã hội vốn gần 806 tỷ đồng
Dự án sau khi hoàn thành đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho gần 1.000 người, góp phần hình thành môi trường sống văn minh, an toàn, thuận tiện.
-
Bất động sảnHơn 5 tỷ USD vốn ngoại và bài toán mới của bất động sản Việt Nam
Vốn FDI vào bất động sản đạt 5,32 tỷ USD trong 8 tháng kéo theo sự mở rộng của sản xuất, thương mại và hạ tầng, tạo nhu cầu sử dụng mặt bằng, nhà xưởng, kho vận, văn phòng và chỗ ở cho người lao động.
-
Bất động sảnBắc Ninh phấn đấu đến năm 2030, nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 99,9%
Thành phố Bắc Ninh đang triển khai kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.














