Bắt giữ 2 sà lan vận chuyển cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ

13:04' - 29/08/2020
BNEWS Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ 2 phương tiện vận chuyển trái phép 1.000 m3 cát trên vùng biển Cần Giờ, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng 29/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng Thành phố đã phát hiện, bắt giữ 2 phương tiện vận chuyển trái phép 1.000 m3 cát trên vùng biển Cần Giờ, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 28/8, tổ công tác của Đồn Biên phòng Long Hòa và Trạm Biên phòng Cửa khẩu Hiệp Phước, Biên phòng Cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh) trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Soài Rạp khi đến địa bàn xã Lý Nhơn, Cần Giờ, phát hiện sà lan biển kiểm soát HP-3976 hành trình hướng từ biển đi vào có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, thuyền trưởng là Trần Văn Hùng, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương thừa nhận trên sà lan có khoảng 500 m3 cát và chỉ có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, phiếu xuất kho kiêm giao nhận của hàng hóa (cát), không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, người trên phương tiện và hàng hóa

Đến khoảng 1 giờ ngày 29/8, tổ công tác tiếp tục kiểm tra phương tiện sà lan biển kiểm soát HD-3326 đang hành trình hướng từ biển đi vào.

Thuyền trưởng là Nguyễn Văn Trọng, sinh năm 1989, thường trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định chỉ xuất trình chỉ được bản phô tô giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, phiếu xuất kho kiêm giao nhận của hàng hóa (cát), không xuất trình được giấy tờ khác của phương tiện, người trên phương tiện và các giấy tờ khác của hàng hóa có trên phương tiện. Anh Nguyễn Văn Trọng khai nhận trên sà lan đang chở khoảng 500m³ cát biển.

Tổ công tác Bộ đội Biên phòng đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục