Bắt khẩn cấp 5 đối tượng "khủng bố" quán Phở Hòa bằng chất bẩn

17:29' - 05/08/2019
BNEWS Chiều 5/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin chính thức về quá trình, kết quả điều tra ban đầu.

Liên quan đến vụ việc quán Phở Hòa ở địa chỉ 260C Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh liên tục bị "khủng bố" bằng chất bẩn, chiều 5/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin chính thức về quá trình, kết quả điều tra ban đầu.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố xác định ông Trần Anh Tuấn (em rể ông Phạm Tùng Linh, 51 tuổi, chủ quán Phở Hòa) làm ăn với ông Phạm Phong Phú (47 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú). Tuy nhiên, việc làm ăn thua lỗ, Phú phải thường xuyên trả nợ thay cho Tuấn.

Đầu tháng 7, không liên lạc được với ông Tuấn, ông Phú bực tức thuê Khương Đình Đồng (28 tuổi, quê Thanh Hóa), Phạm Thành Đô (ngụ tại quận Tân Bình), Nguyễn Xuân Tùng (28 tuổi, quê Hải Phòng), Nguyễn Văn Công (27 tuổi, quê Thanh Hóa) ném chất bẩn vào quán Phở Hòa để gây sức ép đòi nợ.

Vào cuộc truy xét, ngày 4/8 Công an đã bắt giữ 5 người trên. Ngoài ra, Cơ quan Công an còn tạm giữ thêm hai người là Kiều Hồng Sơn và Lương Văn Phúc để làm rõ việc có liên quan đến băng nhóm hay không.

Cơ quan Công an cùng mời ông Trần Anh Tuấn đến làm việc để điều tra những dấu hiệu vi phạm trong kinh doanh của ông này.

Quán Phở Hòa đã bị 8 lần ném chất bẩn gây hoảng sợ cho khách, ảnh hưởng tới việc kinh doanh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục