BNEWS Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thị Hải Yến về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thị Hải Yến (sinh năm 1960, ở phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thời gian gần đây, hơn 100 người dân chủ yếu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có gửi đơn đến cơ quan Công an tố giác Đỗ Thị Hải Yến và chồng là Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Xô, Chủ Cửa hàng Oanh Vân số 1, tại số 72, đường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nhận tiền gửi nhưng mất khả năng thanh toán với số tiền xác định ban đầu khoảng 120 tỷ đồng.
Công an thành phố Vĩnh Yên đã xác minh, điều tra, bước đầu xác định từ năm 2014 đến nay, Đỗ Thị Hải Yến và chồng là Nguyễn Tuấn Anh đã lợi dụng danh nghĩa Công ty Việt Xô và uy tín của Cửa hàng vàng bạc Oanh Vân số 1 để nhận vay tiền 139 cá nhân, hứa hẹn trả lãi suất cao từ 1,4%/tháng đến 1,6%/tháng; thanh toán cả gốc và lãi khi người vay yêu cầu trong thời hạn 15 ngày. Thời gian đầu, Đỗ Thị Hải Yến trả tiền lãi cho người gửi tiền đầy đủ.
Tuy nhiên đến tháng 6/2019, các cá nhân đến nhận tiền lãi và đề nghị thanh toán tiền gốc nhưng Yến không có tiền trả.
Ngày 6/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên khám xét nơi ở của vợ chồng Đỗ Thị Hải Yến tại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, phát hiện Đỗ Thị Hải Yến đã trốn khỏi nơi cư trú.
Cơ quan này đã ra quyết định truy nã đối tượng và đến ngày 7/10/2019, lực lượng điều tra đã bắt được đối tượng đang lẩn trốn tại Hà Nội.
Trước đó, cuối tháng 8/2019, hàng chục người dân các địa phương trong tỉnh Vĩnh Phúc đã vây quanh Cửa hàng vàng bạc Oanh Vân số 1 tại số 72, đường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để đòi lại các khoản tiền mà người dân gửi ở đây do nghe được thông tin chủ doanh nghiệp này làm ăn thua lỗ, phá sản và tìm nơi khác để trốn nợ.
Ông Nguyễn Quốc Phán, ở số 12, ngõ 6, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên và người thân trong gia đình có 750 triệu đồng gửi vào Cửa hàng kinh doanh vàng bạc Oanh Vân 1 với thỏa thuận được thể hiện trong Hợp đồng cho vay lãi suất 1,4 %/tháng .
Chủ cửa hàng hứa hẹn khi nào cần rút hết tiền hoặc một phần tiền gửi thì báo trước 15 ngày, còn lãi sẽ trả theo tháng hoặc kỳ hạn.
Thời gian gần đây, gia đình muốn rút tiền nhưng cửa hàng vắng chủ, điện thoại chủ không nghe máy, Cửa hàng kinh doanh vàng bạc Oanh Vân 1 không bày hàng hóa, sản phẩm để buôn bán- kinh doanh.
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Oanh, buôn bán hàng hóa trên đường Ngô Quyền, cách Cửa hàng kinh doanh vàng bạc Oanh Vân 1 khoảng 30 mét cũng cho biết: Những người thân trong gia đình cùng chị Nguyễn Thị Oanh huy động tổng cộng khoảng 1,5 tỷ đồng cho Cửa hàng vàng bạc Oanh Vân 1 vay với lãi suất cũng 1,6%/tháng.
"Từ tháng 2/2019 đến nay không lấy được tiền lãi, tiền gốc cũng không đòi được. Gia đình tôi đang cần thêm vốn làm ăn mà không thể nào đòi được tiền và hiện nay chủ cửa hàng vắng mặt, không liên lạc được", chị Oanh nói.
Tại phố Ngô Quyền và các khu phố lân cận phố Ngô Quyền thuộc thành phố Vĩnh Yên, rất nhiều người dân huy động tiền và gửi vào cửa hàng vàng bạc trên nhưng đều chung cảnh ngộ là chưa đòi được, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.
Người dân mong các cơ quan chức năng, chính quyền Vĩnh Phúc sớm vào cuộc điều tra, làm rõ, bảo vệ người dân.
Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc khuyến cáo người dân có tiền nhàn rỗi nên gửi tại các tổ chức tín dụng uy tín, tránh vì ham lợi nhuận cao để rồi phải đối diện với những rủi ro, lừa gạt.../.
Tin liên quan
Dùng súng cướp tiệm vàng ở thị xã Đông Triều
Chiều 8/10 trên địa bàn thị xã Đông Triều đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng không thành, lực lượng công an đang khẩn trương truy tìm đối tượng manh động sử dụng vũ khí uy hiếp người dân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtKỷ luật cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020
Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa quyết định kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 7/2019).
-
Kinh tế và pháp luậtThanh Hóa: Khởi tố vụ án sản xuất, bán thuốc đông y giả chứa chất cấm
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.
-
Kinh tế và pháp luậtThanh tra 10 bệnh viện ở Gia Lai: Phát hiện nhiều tồn tại trong khám, chữa bệnh
Thanh tra tỉnh Gia Lai đã phát hiện một số bệnh viện chưa bảo đảm điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, quản lý thiết bị y tế.
-
Kinh tế và pháp luậtÁo: Vòng cổ kim cương trị giá hàng triệu USD bị đánh cắp tại bảo tàng Vienna
Chiếc vòng cổ bị đánh cắp là một trong khoảng 500 hiện vật thuộc danh mục trưng bày tại triển lãm tôn vinh hai nhà thiết kế người Pháp Van Cleef & Arpels.
-
Kinh tế và pháp luậtMỹ thu hồi hơn 1,6 tỷ USD chi trả Medicare sai mục đích
Medicare là chương trình bảo hiểm y tế liên bang tại Mỹ dành cho người từ 65 tuổi trở lên, cũng như một số người dưới tuổi 65 bị khuyết tật hoặc mắc bệnh thận giai đoạn cuối.
-
Kinh tế và pháp luậtTổng thống Donald Trump ký sắc lệnh mở đường thành lập Học viện Không gian Mỹ
Theo sắc lệnh, một Ủy ban Tổng thống về Học viện Không gian Mỹ được thành lập và do Quản trị viên NASA Jared Isaacman làm chủ tịch.
-
Kinh tế và pháp luậtXử phạt kiểm duyệt viên hai nhóm Facebook để lan truyền văn bản giả mạo
Ngay khi phát hiện vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khẩn trương xác minh, mời các cá nhân liên quan làm việc để làm rõ trách nhiệm.
-
Kinh tế và pháp luậtXử lý các tàu cá vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình
Lực lượng Cảnh sát biển 3 dẫn giải 3 tàu cá về cảng Hải đội 301 để điều tra dấu hiệu vi phạm quy định về lắp đặt, duy trì thiết bị VMS.
-
Kinh tế và pháp luậtChủ tịch và 5 nhân viên Cadisun lĩnh án tù do lập 2 hệ thống sổ sách kế toán
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 6 bị cáo trong vụ án Cadisun lập 2 hệ thống sổ sách, bán hàng không xuất hóa đơn, gây thiệt hại hơn 405 tỷ đồng.










