BNEWS Vụ tấn công khủng bố xảy ra tại London ngày 3/6 vừa qua đang làm gia tăng áp lực đối với Thủ tướng Theresa May.
Ngày 5/6, Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro (EIU) trực thuộc tập đoàn "The Economist" (Anh) nhận định, vụ tấn công khủng bố xảy ra tại London ngày 3/6 vừa qua đang làm gia tăng áp lực đối với Thủ tướng Theresa May trong bối cảnh cử tri Anh chuẩn bị đi bầu cử trước thời hạn.
Mặc dù vậy, EIU cho rằng vẫn khó có thể đánh giá được tác động của vụ tấn công này đối với kết quả cuộc tổng tuyển cử.
Theo phóng viên TTXVN tại London, đánh giá về lời kêu gọi của Thủ tướng May liên quan tới điều chỉnh chiến lược đối với Hồi giáo cực đoan, EIU cho rằng bà đã không đề cập đến những biện pháp cụ thể.
Đồng thời, EIU nhận định việc Thủ tướng May đưa ra lời kêu gọi như vậy có thể nhằm mục đích thu hút phiếu bầu của cử tri.
Việc các lực lượng an ninh - cảnh sát Anh không thể ngăn chặn vụ tấn công ở cầu London và khu Borough Market đã đẩy bà May lâm vào tình cảnh dễ bị tổn thương trước những đòn công kích chính trị.
Trong cuộc đua khá căng thẳng, các vụ tấn công khủng bố chắc chắn sẽ có tác động đến kết quả cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 8/6 tới, mà cụ thể là việc các chính khách Anh đã buộc phải quyết định tạm ngừng chiến dịch vận động tranh cử chỉ 4 ngày trước sự kiện chính trị quan trọng này.
Mặc dù vậy, theo EIU, khó có thể đoán định được những tác động này vì khi tình hình an ninh đất nước bị đe dọa, người dân cần có một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán.
Tuy nhiên, chính phủ của bà May đã không thể ngăn chặn 3 vụ tấn công khủng bố xảy ra trong vòng 3 tháng qua tại Anh.
Theo dự báo của EIU, với quan điểm cứng rắn đối với Hồi giáo cực đoan hơn hẳn các đảng phái khác, đảng Nước Anh độc lập (UKIP) có thể sẽ giành giật phiếu bầu từ đảng Bảo thủ của bà May. Tuy vậy, EIU hiện chưa thay đổi dự báo rằng đảng Bảo thủ sẽ giành thắng lợi đa số tại tổng tuyển cử.
Trước đó, hãng YouGov ngày 5/6 công bố kết quả thăm dò dư luận cho thấy đảng Bảo thủ của Thủ tướng May có khả năng chỉ giành được 305 ghế Quốc hội Anh trong cuộc bầu cử tới, tức là thiếu 21 ghế để đạt được đa số quá bán 326/650 ghế./.
>>> Đã nhận dạng được nghi phạm "đầu sỏ" vụ khủng bố tại London
>>> Vụ khủng bố tại London: Anh công bố danh tính 2 đối tượng bị tiêu diệt
Tin liên quan
Thủ tướng Theresa May tuyên bố không chấp nhận một "thỏa thuận tồi" bất lợi cho Anh
Thủ tướng Anh Theresa May ngày 30/4 tuyên bố bà kiên quyết giữ vững lập trường về vấn đề Anh đàm phán rời khỏi Liên minh châu Âu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc cảnh báo nguy cơ mất lợi thế AI nếu thiếu năng lực sản xuất chip
Nếu chậm mở rộng năng lực sản xuất, Hàn Quốc có thể mất khách hàng và thị trường vào tay các đối thủ.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.











