BNEWS Một số nhà tài trợ tài chính hàng đầu cho đảng Cộng hòa ở Mỹ ngày 13/10 đã kêu gọi Ủy ban toàn quốc của đảng này (RNC) chấm dứt ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump.
Một số nhà tài trợ tài chính hàng đầu cho đảng Cộng hòa ở Mỹ ngày 13/10 đã kêu gọi Ủy ban toàn quốc của đảng này (RNC) chấm dứt ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump sau những cáo buộc mới về việc ông này có những hành vi khiếm nhã đối với phụ nữ.
Tờ "The New York Times" (Thời báo New York) của Mỹ dẫn lời một số nhà tài trợ cho biết vụ bê bối của ông Trump sẽ gây tổn hại lâu dài tới uy tín của đảng Cộng hòa trừ phi đảng này chấm dứt ủng hộ nhà tỷ phú bất động sản trên trong cuộc chạy đua nước rút vào Nhà Trắng.
Theo nhà kinh doanh David Humphrey, một trong những người tài trợ tài chính cho đảng Cộng hòa, không thể thanh minh cho việc ủng hộ ông Trump sau vụ bê bối trên.
Cùng chung quan điểm này, ông Bruce Kovner, một nhà đầu tư ở thành phố New York, cho biết ông Trump hoàn toàn không phù hợp để đảm đương trách nhiệm của một Tổng thống Mỹ.
Không chỉ nhằm vào ông Trump, một số nhà tài trợ tài chính cho đảng Cộng hòa cũng lên tiếng chỉ trích cả những lãnh đạo của đảng này vì vẫn tiếp tục ủng hộ ông Trump, trong đó có Chủ tịch RNC Reince Priebus.
Theo ông William Oberndorf, một nhà đầu tư ở bang California, cần cách chức ông Reince và bổ nhiệm một người có năng lực và khả năng để xây dựng lại RNC.
Cho đến nay, hơn 50 nghị sĩ, quan chức và cựu quan chức của đảng Cộng hoà đã tuyên bố chấm dứt ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump, thậm chí ông John Thune, nhân vật quyền lực thứ ba của đảng Cộng hòa, cũng yêu cầu ông Trump chấm dứt chiến dịch tranh cử, nhường lại vị trí đại diện đảng cho ứng cử viên liên danh tranh cử chức Phó Tổng thống là Thống đốc bang Indiana Mike Pence.
Tuy nhiên, Chủ tịch RNC Reince Priebus vẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra vào ngày 8/11 tới./.
Tin liên quan
Bầu cử Mỹ 2016: WikiLeaks tiếp tục công bố thêm 2.000 thư điện tử liên quan bà H.Clinton
Trang thông tin WikiLeaks đã tiết lộ thêm gần 2.000 thư điện tử nội bộ thuộc ban vận động tranh cử của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton, nâng số e-mail bị rò rỉ lên 9.000 thư.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.











