BNEWS Khoản tiền này sẽ được dùng để chi trả cho việc in phiếu và gửi phiếu qua bưu điện, đảm bảo hệ thống bầu cử, nhân viên phục vụ cũng như các vấn đề khác liên quan.
Ngày 5/5, một nhóm gồm hơn 800 chuyên gia y tế công cộng của Mỹ đã kêu gọi Quốc hội nước này tài trợ cho việc bỏ phiếu qua bưu điện trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về việc bỏ phiếu trực tiếp khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn diễn biến nghiêm trọng.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nhóm chuyên gia, gồm các giáo sư thuộc các trường đại học Johns Hopkins, Harvard, Yale, Stanford, Columbia và Brown cùng các nhà tâm lý học và các bác sĩ thuộc nhiều hệ thống chăm sóc sức khỏe hoặc bệnh viện do Trung tâm Tiến bộ Mỹ tập hợp, đã gửi thư đến Hạ viện và Thượng viện đề nghị cấp 4 tỷ USD cho các tiểu bang để thực hiện việc bỏ phiếu qua bưu điện.
Khoản tiền này sẽ được dùng để chi trả cho việc in phiếu và gửi phiếu qua bưu điện, đảm bảo hệ thống bầu cử, nhân viên phục vụ cũng như các vấn đề khác liên quan.
Các chuyên gia dẫn chứng các cuộc bầu cử sơ bộ tại Wisconsin gần đây để khuyến cáo dịch bệnh COVID-19 có thể lây lan nếu cử tri đi bỏ phiếu trực tiếp, theo đó hàng chục người tại tiểu bang này đã dương tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng vài tuần kể từ cuộc bầu cử.
Quốc hội Mỹ đã cấp 400 triệu USD cho các tiểu bang để giải quyết các lo ngại về bầu cử trong đại dịch, trong khuôn khổ gói kích thích trị giá 2.000 tỷ USD được ký thành luật vào tháng 3 vừa qua. Các khoản ngân sách này đã được phân bổ tới các bang để tăng cường an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống.
Tuy nhiên, các chuyên gia y tế công cộng cho rằng các khoản tiền này là không đủ, nêu rõ một nghiên cứu của Trung tâm tư pháp Brennan thuộc đại học New York xác định các tiểu bang sẽ cần 4 tỷ USD để đảm bảo thành công của cuộc bầu cử.
Bức thư trên đã được công bố trong một cuộc họp trực tuyến về việc bỏ phiếu qua bưu điện có sự góp mặt của các Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar của tiểu bang Minnesota và Chris Coons của bang Delaware.
Hai Thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ này cùng với Thượng nghị sĩ Ron Wyden của tiểu bang Oregon đã dẫn đầu các nỗ lực tại Thượng viện trong hai tháng qua để thúc đẩy việc bỏ phiếu qua bưu điện.
Nhiều thành viên của đảng Cộng hòa, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy phản đối hình thức bỏ phiếu qua bưu điện, cho rằng có thể xảy ra tình trạng gian lận cử tri và ảnh hưởng không tốt đến cơ hội thắng cử của đảng Cộng hòa./.
>>Bầu cử Mỹ 2020: Ứng cử viên Joe Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Ohio
- Từ khóa:
- bầu cử mỹ
- tổng thống mỹ
- donald trump
- covid 19
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ bác thông tin hoãn bầu cử vì đại dịch COVID-19
Ngày 27/4, Tổng thống Mỹ đã bác bỏ những cáo buộc của đối thủ Joe Biden rằng ông sẽ tìm cách trì hoãn cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào tháng 11 tới do nước Mỹ đang trong vòng xoáy của dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%









