BNEWS Đây là lần đầu tiên một sự kiện quan trọng trong tiến trình bầu cử tổng thống Mỹ được tổ chức theo hình thức trực tuyến với nhiều hoạt động thay đổi so với các đại hội truyền thống.
Sáng 18/8 ( theo giờ Việt Nam), đảng Dân chủ của Mỹ đã khai mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 49 (DNC) tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin nhằm bầu chọn ứng cử viên tổng thống của đảng này tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Đại hội toàn quốc năm nay của đảng Dân chủ sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 17-20/2020 tại Trung tâm Wisconsin và được kết nối với nhiều thành phố và địa điểm trên toàn nước Mỹ.
Đây là lần đầu tiên một sự kiện quan trọng trong tiến trình bầu cử tổng thống Mỹ được tổ chức theo hình thức trực tuyến với nhiều hoạt động thay đổi so với các đại hội truyền thống trước đó nhằm đảm bảo vấn đề sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn diễn ra phức tạp tại Mỹ.
Đại hội sẽ chính thức đề cử cựu Phó Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ và Thượng nghị sĩ Kamala Harris làm ứng viên liên danh tranh cử cho chức phó tổng thống.
Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu ông Biden chính thức trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ để cạnh tranh với đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa.
Tuy nhiên, trên thực tế, sau khi vượt qua dấu mốc 1.991 đại biểu ủng hộ, ông Biden đã hoạt động như đại diện của đảng Dân chủ tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 sau khi cuộc đua “song mã” với Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders kết thúc.
Theo kế hoạch, trong tối làm việc đầu tiên, Đại hội sẽ tập trung vào "một loạt các thách thức lớn" mà nước Mỹ đang phải đối mặt, đặc biệt là đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế đang diễn ra cũng như tình trạng bất ổn liên quan tới tình trạng phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng tại quốc gia này.
Ông Biden có thể sẽ đề cập đến kế hoạch "Build Back Better" (tạm dịch: Xây dựng lại tốt đẹp hơn") trị giá 700 tỷ USD với mục đích thúc đẩy đầu tư các công nghệ mới và tạo ra khoảng 5 triệu việc làm mới.
Tại Đại hội, nhiều ngôi sao mới nổi cũng như một số nhân vật có uy tín và ảnh hưởng của đảng Dân chủ sẽ có bài phát biểu, trong đó có cựu ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ năm 2016 Hillary Clinton, Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders, Thượng nghị sĩ Kamala Harris, đối tác tranh cử của ông Biden, và Thống đốc bang New York Andrew Cuomo.
Dự kiến, ứng cử viên Joe Biden sẽ có bài phát biểu tiếp nhận đề cử từ quê nhà của ông ở thị trấn Wilmington, bang Delaware vào đêm cuối cùng của Đại hội.
Đảng Dân chủ ban đầu dự kiến tổ chức đại hội toàn quốc vào giữa tháng 7 tại trung tâm thể thao trong nhà Fiserv Forum ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin. Tuy nhiên khi đại dịch COVID-19 bùng phát, lịch tổ chức của đại hội bị lùi lại, bắt đầu vào ngày 17/8.
Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, nơi Tổng thống Donald Trump được đề cử để tìm kiếm nhiệm kỳ 4 năm thứ hai, diễn ra sau đó 1 tuần và bắt đầu 10 tuần nước rút cho cuộc bầu cử ngày 3/11 tới./.
- Từ khóa:
- Bầu cử mỹ
- đảng dân chủ mỹ
- joe biden
- tổng thống mỹ
Tin liên quan
Bầu cử Mỹ 2020: Tranh cãi xung quanh Dịch vụ Bưu điện Mỹ
Người đứng đầu lĩnh vực đối ngoại bang Arizona đã cáo buộc Tổng thống Trump đang cố làm "trật bánh" cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11 bằng cách gây khó cho Dịch vụ Bưu điện Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ lên kế hoạch bổ nhiệm cố vấn AI và thành lập “lực lượng AI”
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ bổ nhiệm cố vấn mới về AI và thành lập “lực lượng AI”, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh về công nghệ trí tuệ nhân tạo.
-
Kinh tế Thế giớiTác động của việc eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa với kinh tế Italy
Các chuyên gia ước tính sẽ có khoảng 10 tàu hàng cần đến sự bảo vệ tương tự trong vòng 30 ngày tới.
-
Kinh tế Thế giớiViệt Nam có thể đóng góp quan trọng vào một chủ nghĩa đa phương hiệu quả hơn
Câu chuyện phát triển của Việt Nam, từ những thay đổi trong nước đến quá trình mở cửa và hội nhập sâu rộng với thế giới, tự thân đã là một câu chuyện đầy ấn tượng.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khi chính sách tiền tệ tại Mỹ, Nhật Bản có những thay đổi, đồng NDT tiếp tục tăng giá và các chính sách thương mại của Mỹ có điều chỉnh.
-
Kinh tế Thế giớiNợ công Pháp dự báo cao kỷ lục, sức ép tài chính gia tăng
Nợ công của Pháp được dự báo tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2026, trong bối cảnh thâm hụt ngân sách tiếp tục ở mức cao, tăng trưởng kinh tế yếu và chi phí năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiAI có thể đưa tăng trưởng kinh tế Mỹ lên 4% năm
Tỷ phú Elon Musk cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ tăng gần gấp đôi trong năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiWB duyệt kế hoạch hợp tác, hỗ trợ Thái Lan bứt phá kinh tế
Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) vừa thông qua Khung hợp tác quốc gia (CPF) mới dành cho Thái Lan trong giai đoạn tài khóa 2027-2032.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc cấp tín dụng 45 tỷ USD cho ngành nước
Thông tin trên được đưa ra sau khi Bộ Thủy lợi Trung Quốc ban hành thông báo phối hợp cùng ACB tăng cường các dịch vụ tài chính phục vụ sự phát triển chất lượng cao của ngành bảo tồn nước.
-
Kinh tế Thế giớiSản xuất chế tạo tại Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 8
Sản lượng ngành chế tạo của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 8, chấm dứt chuỗi 7 tháng tăng liên tiếp, trong bối cảnh giá năng lượng và chi phí vốn gia tăng gây thêm sức ép lên hoạt động sản xuất.











