BNEWS Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden và đối tác là Thượng nghị sĩ Kamala Harris kêu gọi thống đốc các bang tại Mỹ thực hiện lệnh bắt buộc đeo khẩu trang phòng lây lan COVID-19.
Ngày 13/8, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden và đối tác tranh cử của ông là Thượng nghị sĩ Kamala Harris kêu gọi thống đốc các bang trên toàn nước Mỹ thực hiện lệnh bắt buộc đeo khẩu trang khi cho rằng điều này sẽ giúp cứu nhiều nghìn người dân Mỹ khỏi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu tại một cuộc họp báo cùng với bà Harris tại thành phố Wilmington, bang Delaware, ông Biden cho rằng cần thực hiện ngay lập tức lệnh bắt buộc đeo khẩu trang bởi điều này sẽ giúp cứu sống nhiều người dân Mỹ, đồng thời kêu gọi: “Hãy là người yêu nước. Hãy bảo vệ đồng bào của bạn. Hãy làm điều đúng đắn”.
Ông Biden cho biết có nhiều bằng chứng cho thấy khẩu trang và tùy thuộc loại khẩu trang đeo sẽ giúp làm giảm theo cấp số nhân khả năng người mắc bệnh không có triệu chứng lây bệnh cho những người khác khi ho, hắt hơi, hát hay la hét.
Theo ông Biden, đã có quá nhiều người tử vong vì dịch COVID-19 và tính tới nay con số đó đã lên tới hơn 166.000 người trên toàn nước Mỹ.
Ngoài ra, ông Biden cũng chỉ trích cách xử lý đại dịch của Tổng thống Donald Trump khi cho rằng nếu Tổng thống đưa ra hành động sớm hơn 1 tuần thì khoảng 30 nghìn người đã được cứu sống. Ông Biden khẳng định đây là một bài học và nếu thực hiện việc đeo khẩu trang, theo ước tình có thể cứu được 40.000 người Mỹ trong vòng 3 tháng tới.
Cùng chung quan điểm với ông Biden, bà Harris cho rằng tất cả người dân nên đeo khẩu trang trong vòng 3 tháng tới và việc thực hiện lệnh bắt buộc đeo khẩu trang chính là sự lãnh đạo thực sự.
Lời kêu gọi trên cho thấy bộ đôi liên danh tranh cử Biden-Harris đang tìm cách tập trung chiến dịch tranh cử của họ vào cuộc chiến chống đại dịch.
Đây chính là điểm yếu của đương kim Tổng thống Mỹ khi cách thức xử lý cuộc khủng hoảng sức khỏe của ông vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của đảng Dân chủ cũng như không nhận được sự ủng hộ từ người dân.
Trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận, đa số người dân Mỹ không tán thành cách xử lý đại dịch COVID-19 của Tổng thống Trump.
Theo kết quả cuộc thăm dò do AP và trung tâm nghiên cứu các vấn đề công (NORC) công bố vào tháng trước cho thấy chỉ 32% người tham gia thăm dò ủng hộ cách giải quyết của Tổng thống Trump, giảm 12 điểm so với một cuộc thăm dò tương tự được công bố vào tháng Ba./.
Tin liên quan
Các ngôi sao Hollywood kêu gọi đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19
Một loạt ngôi sao điện ảnh nổi tiếng như Robert De Niro, Morgan Freeman và Kathryn Bigelow, đã lên tiếng ủng hộ chiến dịch kêu gọi dân Mỹ đeo khẩu trang nơi công cộng nhằm ngăn chặn COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











