BNEWS Hai ứng cử viên lọt vào vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Pháp gồm ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen ngày 25/4 đã công kích lẫn nhau.

Hai ứngcử viên Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron (trái) và bà Marine Le Pen (phải). Ảnh: AFP/TTXVN
Ông Macron cáo buộc đối thủ của mình đang "kích động thù hận", còn bà Le Pen cáo buộc ông Macron là "ứng cử viên của chính thể tập quyền".
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ứng cử viên trung dung Macron sẽ giành ít nhất 60% phiếu ủng hộ sau khi hai đối thủ khác bị đánh bại tại vòng 1 cam kết sẽ ủng hộ ông Macron nhằm ngăn chặn trào lưu chống nhập cư và hoài nghi châu Âu của ứng cử viên Le Pen.
Tuy nhiên, bà Len Pen đang tìm cách đảo ngược cục diện khi phác họa chân dung cựu Bộ trưởng Kinh tế Macron 39 tuổi, như một kẻ yếu thế trong cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo cực đoan.
Ngoài ra, bà Le Pen cũng lên tiếng chỉ trích ông Macron quá "tự mãn" với chiến thắng trong vòng một cuộc bầu cử Tổng thống hôm 23/4 vừa qua, trong đó ông Macron dẫn đầu với 23,82% số phiếu gủng hộ và bà Le Pen về thứ hai với 21,58% số phiếu ủng hộ.
Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, bà Le Pen đã cáo buộc đối thủ Macron thân Liên minh châu Âu (EU) đại diện cho cơ chế "toàn cầu hóa dễ dãi" và thiếu tình yêu đối với nước Pháp.
Bà Le Pen cho rằng "tất cả người dân Pháp đang thấy rằng ông Macron hành động như thể đã là người chiến thắng". Cho rằng đây là hành động thiếu tôn trọng cử tri và nền dân chủ Pháp.
Trong khi đó, Chủ tịch đảng Xã hội Jean-Christophe Cambadelis cũng phát biểu trên đài phát thanh Pháp cho rằng ứng cử viên Macron đã "tự mãn và sai lầm khi nghĩ rằng mình đã chiến thắng trong cuộc đua, trong khi cuộc chiến chưa kết thúc".
Về phần mình, ông Macron đã bác bỏ những lời công kích và cáo buộc nói trên, ông nhấn mạnh "chưa có chiến thắng nào cả" trong cuộc đua với đối thủ cực hữu Le Pen và ông cũng không "nghỉ ngơi hay tự mãn" sau khi dẫn đầu trong vòng 1 cuộc bầu cử.
Phát biểu khi tới thăm một bệnh viện gần Paris trong chiến dịch vận động của mình, ông Macron nhấn mạnh ông không coi việc dẫn đầu trong cuộc bầu cử hôm 23/4 là một chiến thắng, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục cuộc đua trong hai tuần tới và bảo vệ đến cùng chiến dịch tranh cử tiến bộ của mình.
Ông cũng giải thích việc có các bữa tiệc sau khi có kết quả bầu cử vòng 1 không phải là sự ăn mừng và cho biết khách đến bữa tiệc chủ yếu là những người vận động tranh cử của ông - vốn đã trải qua một năm làm việc rất vất vả. Ứng cử viên sáng giá này cũng tuyên bố ông luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình và không có gì phải hối tiếc.
Trong một diễn biến được cho là sự bất lợi đối với bà Le Pen, Nghị viện châu Âu (EP) cho biết đã bắt đầu xem xét tước quyền miễn trừ truy tố của ứng cử viên này. Dự kiến, EP sẽ bắt đầu tiến trình tước quyền miễn trừ của bà Le Pen trong ngày 26/4 do cáo buộc bà này sử dụng sai mục đích các khoản quỹ của EU.
Các thẩm phán Pháp đã yêu cầu EP tước quyền miễn trừ của bà Le Pen nhằm cho phép họ điều tra kỹ hơn về các cáo buộc bà này lạm dụng công quỹ của EU để chi trả cho các phụ tá của bà. Hai quan chức Nghị viện châu Âu cho biết sẽ đưa ra thông báo chính thức tại buổi họp toàn thể ở Brussels vào chiều 26/4. Bà Le Pen có thể sẽ bị triệu tập tới EP sớm nhất vào tuần tới để giải thích về vụ việc này.
Tuy vậy, nhiều dự đoán cho rằng có thể bà sẽ lại không đến vì thời điểm diễn ra vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp không còn nhiều. Cho đến nay, bà Le Pen luôn tố cáo các hoạt động tố tụng chống lại bà là âm mưu chính trị.
Mặc dù đã giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri Pháp tại vòng 1 bầu cử, tuy nhiên, giới phân tích cho rằng ứng cử viên Le Pen vẫn thiếu đa số phiếu ủng hộ cần thiết để có thể giành chiến thắng trong vòng bầu cử quyết định sắp tới, và ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron sẽ dễ dàng đánh bại bà Le Pen với ít nhất 60% số phiếu ủng hộ.
>>>Cả hai ứng viên Tổng thống Pháp gặp khó khi hình thành phe đa số tại Quốc hội
Tin liên quan
Cựu quan chức Mỹ điều trần về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử tổng thống
Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper và cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp nước này Sally Yates sẽ điều trần trước Thượng viện Mỹ vào ngày 8/5 tới...
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.











