BNEWS Chiều 19/3, Hội Báo toàn quốc 2023 chủ đề "Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo" đã bế mạc sau 3 ngày diễn ra sôi nổi.
Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, chiều 19/3, Hội Báo toàn quốc 2023 chủ đề "Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo" đã bế mạc, khép lại ngày hội báo chí sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực, hữu ích, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với giới báo chí và công chúng.
* Ngày hội của báo chí và công chúng Hội Báo toàn quốc 2023 với đã thực sự trở thành ngày hội của những người làm báo khi có sự tham gia rộng rãi của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cấp Hội Nhà báo trên cả nước. Với nhiều hoạt động phong phú, Hội Báo toàn quốc 2023 thu hút 87 gian trưng bày các ấn phẩm báo Xuân, ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2022 và quý I năm 2023, với sự góp mặt của 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 60 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Bên cạnh đó là các gian trưng bày chuyên đề tiêu biểu của các Liên Chi hội: Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông… và sự tham gia hoạt động của khối các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng báo chí, khu trưng bày của các đơn vị cung cấp trang thiết bị báo chí - truyền thông hiện đại. Điểm nhấn đặc biệt trong khuôn khổ các hoạt động của Hội Báo toàn quốc 2023 là Hội thảo "AI và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn", nhằm giúp các cơ quan báo chí nhận diện những thách thức trí tuệ nhân tạo đang đặt ra, từ đó định hướng ứng dụng AI trong báo chí - truyền thông ở Việt Nam. Hội thảo thu hút sự quan tâm lớn của giới báo chí và công chúng, nhất là trong bối cảnh thời gian qua chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí đang diễn ra mạnh mẽ, kèm theo đó là sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo, cụ thể là ứng dụng chatbot AI ChatGPT. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động nghiệp vụ khác như Lễ phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023; Talkshow “Người làm báo trong kỷ nguyên số”; Tọa đàm Thanh niên sáng tạo, chủ động trong công cuộc chuyển đổi số; Tọa đàm Hội ngộ Giải A Báo chí Quốc gia đã mang đến cho người làm báo cũng như công chúng những thông tin hữu ích, thiết thực.Từ góc độ nghề nghiệp, tọa đàm “Văn hóa báo chí” cũng là một hoạt động ý nghĩa, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà báo và công chúng. Các diễn giả tham gia tọa đàm đã làm rõ giá trị cốt lõi văn hóa báo chí và vì sao cần phải đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí”, khẳng định báo chí có vai trò hết sức quan trọng trong việc chuyển tải văn hóa, lan tỏa văn hóa ra xã hội.
Cùng với các hoạt động nghiệp vụ, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2023 cũng thu hút sự quan tâm của công chúng. Đó là trưng bày “Xuân xưa trên báo Tết”, tôn vinh bộ sưu tập báo Tết gồm 200 bìa báo đã được tuyển chọn công phu, là thành quả lao động sáng tạo của các thế hệ người làm báo, góp phần khẳng định những giá trị di sản báo chí vô giá, phục vụ mục tiêu xây dựng nền báo chí Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc. Đó là triển lãm ảnh báo chí "Những nẻo đường xuân", trưng bày 63 tác phẩm ảnh của các nhà báo thuộc Câu lạc bộ Ảnh báo chí, mang đến cho công chúng những bức tranh Xuân đầy màu sắc từ nhiều vùng quê khác nhau. Cùng với cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng - năm 2023”, “Giải bóng đá Cúp Nhà báo & Công luận lần thứ II”… các hoạt động trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc đã mang đến cho công chúng ngày hội báo chí thực sự hấp dẫn. Em Đoàn Khánh Linh, sinh viên năm thứ Nhất, Học viện Báo chí và Tuyên tuyên truyền cho biết, đây là lần đầu tiên được đến Hội Báo toàn quốc, tham quan các gian trưng bày và tham gia các sự kiện ý nghĩa ở hội báo. Đến đây, Linh có cơ hội được học hỏi, trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích cho mình, qua đó thêm hiểu về nghề mà mình đang theo đuổi. “Đến hội báo, tôi còn được tham gia trải nghiệm trường quay ảo của Thông tấn xã Việt Nam, lần đầu tiên được thử làm MC của Truyền hình Thông tấn, tôi thấy rất thú vị. Hội Báo toàn quốc 2023 thực sự là ngày hội ý nghĩa đối với tôi”, Đoàn Khánh Linh nói. Đưa các học viên của mình đến tham quan, chị Hoàng Thị Mai Loan, giảng viên Khoa Văn thư lưu trữ và Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội rất ấn tượng với Hội Báo năm nay. “Hội Báo năm 2023 có quy mô lớn, các gian trưng bày của các cơ quan báo chí có sự đầu tư rất tỉ mỉ, chỉn chu. Đặc biệt, một số gian hàng có sự đổi mới, sáng tạo để cuốn hút độc giả và khách tham quan như gian hàng như của các Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân, Đài tiếng nói Việt Nam… Đây là cơ hội tốt để các học viên Khoa Văn thư lưu trữ và Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tiếp cận sự phát triển của nền báo chí Việt Nam”, chị Mai Loan chia sẻ.* Đoàn kết hướng tới nền báo chí chuyên nghiệp, sáng tạo
Tổng kết Hội báo toàn quốc 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết: Đây thực sự là cuộc hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo khi có hàng trăm cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan đào tạo, quản lý báo chí đã tụ hội về, trưng bày hình ảnh các sản phẩm báo chí tiêu biểu, thiết bị công nghệ tiên tiến, kỹ thuật làm báo hiện đại, nội dung đào tạo, bồi dưỡng báo chí phong phú. Hội Báo toàn quốc năm 2023 vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, cùng các đồng chính lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội đến dự và chia sẻ niềm vui chung với những người làm báo.Tin liên quan
Phó Thủ tướng: Mỗi sản phẩm báo chí phải thấm đẫm tính nhân văn, lắng đọng giá trị văn hóa dân tộc
Hội Báo toàn quốc năm 2023 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay là ngày hội lớn, giới thiệu thành quả lao động sáng tạo của nhiều thế hệ người làm báo, phản ánh nhiều góc cạnh ấn tượng của cuộc sống.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamCao tốc Mỹ An - Cao Lãnh phấn đấu về đích sớm 5 tháng
Đến cuối tháng 7/2026, dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đạt hơn 25% giá trị hợp đồng, nhiều hạng mục cầu, đường được triển khai đồng loạt, hướng tới mục tiêu hoàn thành sớm hơn kế hoạch từ 4-5 tháng.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Đại sứ, Trưởng Cơ quan Đại diện Việt Nam tại nước ngoài.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam đẩy mạnh quảng bá du lịch, đón đường bay thẳng tới Sri Lanka
Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka, phối hợp với Công ty Du lịch Viettravel và Tập đoàn Hayleys tổ chức chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Colombo.
-
Kinh tế Việt NamHà Lan sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tăng cường hội nhập với thị trường tài chính quốc tế
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ngày 31/7 đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Euronext Amsterdam và Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Hà Lan (AFM).
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin Kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 31/7/2026
Dưới đây là những thông tin Kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 31/7/2026:
-
Kinh tế Việt NamBổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với ông Nguyễn Sinh Nhật Tân
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1426/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 về việc bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công Thương.
-
Kinh tế Việt NamĐồng chí Hồ Thị Hoàng Yến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh
Chiều 31/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị không gian phát triển công nghiệp xanh
Thành phố Đồng Nai đang định hướng quy hoạch 89 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 43.386 ha cùng 1 khu kinh tế quy mô 25.864 ha và 1 khu công nghệ cao quy mô 497 ha.
-
Kinh tế Việt NamThống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát: Việc đo lường phải thực hiện theo lộ trình
Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai một đề án tổng thể về thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát - lĩnh vực mới, khó, phạm vi rộng.














