BNEWS Nghị quyết số 68-NQ/TW càng sớm được thể chế hóa thành quy định của pháp luật và được áp dụng trong thực tế thì “lợi ích” mang lại cho xã hội, mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp mới được hiện thực.
Theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân vừa được ban hành, hàng loạt chính sách về hỗ trợ tín dụng, đất đai, thuế, không hình sự hóa quan hệ kinh tế... được áp dụng với kinh tế tư nhân.
Bên lề Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ngày 19/5, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại biểu Phan Đức Hiếu (đoàn Thái Bình) để hiểu rõ hơn về những nhóm chính sách cũng như những lợi ích mà cộng đồng doanh nghiệp sẽ cần tận dụng để phát triển.
Phóng viên:Thưa ông, Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội đã được ban hành và cộng đồng doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi ra sao khi nghị quyết được thông qua?
Đại biểu Phan Đức Hiếu: Đây là việc làm thể hiện quyết tâm rất lớn, khẩn trương tạo hành lang pháp lý đầu tiên để triển khai thực hiện những chủ trương của Đảng, cụ thể là Nghị quyết số 68-NQ/TW. Để thể chế hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị phải sửa đổi các luật và các nghị định có liên quan. Khi Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành, Chính phủ và Quốc hội đã quán triệt tinh thần ngay cả khi 30 luật đã và đang trình Quốc hội cũng cần thể chế hóa ngay lập tức. Trong bối cảnh như vậy, Chính phủ đã khẩn trương trình ngay để Quốc hội ban hành Nghị quyết của Quốc hội và đây là văn bản quy phạm pháp luật tạo căn cứ cho Chính phủ kịp thời thể chế hóa ngay một số nội dung của Nghị quyết số 68-NQ/TW. Như vậy, Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội ra đời là thể chế hóa ngay những nội dung có thể sửa được bằng một vài điều khoản mang tính chất quy phạm trong nghị quyết. Ngoài ra, nghị quyết này còn có những điều khoản định hướng, tạo cơ sở pháp lý để có thể tiếp tục sửa đổi hệ thống luật pháp có liên quan. Việc ra đời của Nghị quyết số 198/2025/QH15 đã hiện thực hóa ngay được một số nội dung của Nghị quyết số 68-NQ/TW và sẽ được áp dụng ngay khi Quốc hội thông qua.Phóng viên: Ông đánh giá như thể nào khi Chính phủ, Quốc hội đã khẩn trương vào cuộc để thể chế hoá Nghị quyết số 68-NQ/TW, tạo căn cứ cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất trong phát triển kinh tế?
Đại biểu Phan Đức Hiếu: Tôi cho rằng, tinh thần quyết liệt này rất tốt nếu như được duy trì và phát huy trong thời gian tiếp theo trong việc thể chế hóa đầy đủ tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW. Như vậy, tinh thần nội dung của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị càng sớm được thể chế hóa thành quy định của pháp luật và được áp dụng trong thực tế thì rõ ràng “lợi ích” mang lại cho xã hội, mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp mới được hiện thực. Tôi mong muốn, tinh thần này tiếp tục được duy trì và phát huy hơn nữa ở Chính phủ và các bộ, ngành, các địa phương. Bởi, tất cả các cơ quan này trong phạm vi thẩm quyền của mình đều có trách nhiệm trong việc thể chế hóa tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội. Tôi đánh giá rất cao Hội nghị của Bộ Chính trị tổ chức quán triệt nội dung và tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW. Hội nghị này rất quan trọng nhưng đó cũng chỉ là bước khởi đầu. Tôi mong muốn các cơ quan có liên quan, cá nhân, các công chức và thậm chí cả doanh nghiệp cần hiểu rõ tinh thần, nội dung của nghị quyết. Bởi, doanh nghiệp cũng là một chủ thể để thực thi và phản biện lại quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết và như vậy, nghị quyết mới đi vào cuộc sống.Phóng viên:Hiện nay, cả hệ thống chính trị đang khẩn trương sửa đổi và hoàn thiện hệ thống thể chế. Vậy, ông đánh giá thế nào về năng lực của các doanh nghiệp tư nhân hiện nay, đặc biệt là trong việc các doanh nghiệp tham gia vào đấu thầu các dự án; trong đó, có những dự án mang tầm quan trọng của đất nước?
Đại biểu Phan Đức Hiếu: Cải cách thể chế theo tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội được thực thi một cách mạnh mẽ thì đồng nghĩa rằng, câu chuyện cạnh tranh trên thị trường, giữa các doanh nghiệp trở nên lớn mạnh hơn và thậm chí khốc liệt hơn trước. Trước đây, khi doanh nghiệp thực hiện một thủ tục hay xin giấy phép thành lập là một việc khó nhưng đôi khi đối với những doanh nghiệp xin được giấy phép lại trở thành “bùa” bảo hộ cho chính doanh nghiệp thoát khỏi sự cạnh tranh của doanh nghiệp khác. Nhưng đến nay những “điểm nghẽn” đó dần được tháo gỡ, các doanh nghiệp khác mới có ý tưởng kinh doanh, có năng lực, có sáng tạo thì sẵn sàng và dễ dàng gia nhập thị trường, cạnh tranh với những doanh nghiệp đã và đang tồn tại. Tôi cho rằng, áp lực cạnh tranh lớn, cơ hội đào thải lớn nhưng kèm theo đó là “cơ hội” bứt phá vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, nếu như doanh nghiệp có chất lượng, có sáng tạo và năng lực tốt. Như vậy, doanh nghiệp hiện nay buộc phải đổi mới, tham gia vào cuộc cạnh tranh, còn nếu không cũng sẽ bị đào thải. Khi đó, sẽ xuất hiện những “cơ hội” cho doanh nghiệp mới bứt phá, vươn lên. Như vậy, toàn bộ tinh thần của Nghị quyết số 198/2025/QH15 nhằm thúc đẩy cạnh tranh nhưng cũng đồng thời tạo ra cơ hội cho cả doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chẳng hạn, theo tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 198/2025/QH15, những gói thầu xây lắp với trị giá 20 tỷ đồng hiện nay là dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này khác với trước đây, khi đưa ra một gói thầu mà không phân biệt doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Như vậy, kết quả thắng thầu đương nhiên sẽ thuộc về những doanh nghiệp lớn. Hiện nay theo quy định của nghị quyết, chúng ta khu trú lại những gói thầu nào, phạm vi nào thì sẽ thực hiện hiện đấu thầu trong phạm vi quy mô của doanh nghiệp đó. Điều này đảm bảo tính công bằng và tạo được cơ hội cho các doanh nghiệp. Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 198/2025/QH15 đã mạnh dạn đưa ra những thể chế, tạo ra những cơ hội cho doanh nghiệp trong nước tham gia vào các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh để dần dần từ những doanh nghiệp nhỏ và vừa bứt phá để trở thành những doanh nghiệp lớn có tầm ảnh hưởng của khu vực. Nếu như Nhà nước thực sự khách quan, thực sự công bằng, thực sự công khai, thực sự minh bạch, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm với những định chế này sẽ tạo ra những “cơ hội” rất tốt cho cả doanh nghiệp nhỏ và vừa trở nên lớn mạnh. Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đại biểu!Tin liên quan
"Phép thử" đối với các doanh nghiệp công nghệ tài chính
Một số doanh nghiệp công nghệ tài chính, trong đó có Robinhood, Revolut và Monzo, đã chứng kiến lợi nhuận ròng gia tăng nhờ lãi suất cao hơn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin Kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 31/7/2026
Dưới đây là những thông tin Kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 31/7/2026:
-
Kinh tế Việt NamBổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với ông Nguyễn Sinh Nhật Tân
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1426/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 về việc bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công Thương.
-
Kinh tế Việt NamĐồng chí Hồ Thị Hoàng Yến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh
Chiều 31/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị không gian phát triển công nghiệp xanh
Thành phố Đồng Nai đang định hướng quy hoạch 89 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 43.386 ha cùng 1 khu kinh tế quy mô 25.864 ha và 1 khu công nghệ cao quy mô 497 ha.
-
Kinh tế Việt NamThống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát: Việc đo lường phải thực hiện theo lộ trình
Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai một đề án tổng thể về thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát - lĩnh vực mới, khó, phạm vi rộng.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Tháp siết trách nhiệm người đứng đầu giải ngân đầu tư công
UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu rà soát, đánh giá năng lực các đơn vị tư vấn, nhà thầu và đội ngũ trực tiếp quản lý dự án; kịp thời chấn chỉnh hoặc thay thế những tổ chức, cá nhân không đáp ứng yêu cầu.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh hướng đến hình thành Trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia
Việc xây dựng Trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển công nghiệp năng lượng hiện đại, thúc đẩy chuyển dịch xanh.
-
Kinh tế Việt NamBộ Xây dựng giải đáp lo ngại lắp nhiều đèn tín hiệu gây nhiễu loạn giao thông
Theo Bộ Xây dựng, việc bảo đảm tính đồng bộ trong tổ chức giao thông và hạn chế tình trạng bố trí đèn tín hiệu giao thông với khoảng cách không phù hợp là cần thiết.
-
Kinh tế Việt NamLâm Đồng tháo gỡ vướng mắc cho 365 dự án gần 300.000 tỷ đồng
Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, qua rà soát (giai đoạn 3) trên địa bàn tỉnh có 365 dự án đầu tư (tổng vốn đầu tư gần 300 nghìn tỷ đồng) ngoài ngân sách có khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.
















