Bến Tre xóa nhà tạm, dựng niềm tin

11:51' - 25/06/2025
BNEWS Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết, tính đến cuối tháng 5/2025, Hội Phụ nữ tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.

Sau thời gian triển khai quyết liệt, Bến Tre đã cơ bản hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Hàng nghìn hộ dân khó khăn về nhà ở nay đã được an cư trong những mái ấm kiên cố, ấm áp nghĩa tình. Qua đó, không chỉ giúp những hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện sống, chương trình còn lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.

 

Tạo đòn bẩy cho tương lai

Trong buổi lễ bàn giao căn nhà “Đại đoàn kết”, chị Sơn Thị Sà Phol – dân tộc Khmer, ở xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri rưng rưng nước mắt, không giấu được xúc động. Với chị, đây không chỉ là một mái nhà mà còn là giấc mơ được thành hiện thực sau bao năm bấp bênh, cơ cực.

Chị Phol kể, chị và chồng – anh Trần Thanh Toàn gặp nhau khi còn làm công nhân, gắn bó với nhau bằng sự cảm thông giữa hai mảnh đời cùng khốn khó. Lúc mới cưới nhau, dẫu thiếu trước hụt sau, nhưng vợ chồng còn xoay xở được. Từ khi có ba đứa con nhỏ, chi tiêu ngày một nặng nề, nên hai vợ chồng đưa nhau về quê chồng ở Vĩnh Hòa sinh sống, ai thuê gì làm nấy. Nghề nghiệp không ổn định, đất đai không có, nhiều đêm chị nằm ôm con, nhìn mái tôn cũ rỉ nước mà chỉ biết thở dài.

Nhờ địa phương quan tâm, vận động nhà hảo tâm giúp đỡ, vợ chồng chị giờ đã có nhà khang trang để ở - điều mà trước đây cả gia đình chỉ dám ước mơ. "Có được mái nhà rồi, vợ chồng tôi càng có thêm động lực để cố gắng làm ăn, lo cho các con được ăn học đến nơi đến chốn, để sớm thoát cảnh nghèo”, chị Phol chia sẻ trong niềm hạnh phúc.

Niềm vui cũng hiện rõ trên gương mặt khắc khổ của ông Đào Minh Dũng (sinh năm 1967, ngụ ấp Quí Khương, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú) trong ngày được Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Bến Tre trao căn nhà mới vào đầu tháng 6/2025. Cả đời vất vả, lại mang trong người bệnh tật, bao lâu nay, ông cùng gia đình sống lay lắt trong căn nhà tạm bợ, nắng mưa đều canh cánh nỗi lo.

“Tôi bệnh hoài, sức lao động không còn. Nhà thì cũ nát, mưa là dột tứ phía. Có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới ngày có được căn nhà đàng hoàng. Giờ có căn nhà kiên cố che nắng, che mưa, tôi mừng lắm, thấy mình được quan tâm, được san sẻ", ông Dũng nghẹn ngào nói, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. Có chỗ ở ổn định, bản thân ông chỉ mong các thành viên trong nhà chí thú làm ăn, sống cho tử tế, không phụ lòng các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương hỗ trợ lúc khó khăn.

Quyết tâm hành động để sớm về đích

Huyện biển Thạnh Phú là địa phương đã hoàn thành xóa 217/217 căn nhà tạm, nhà dột nát (154 căn được xây mới và sửa chữa 63 căn). Trong đó, 25 căn thuộc hộ người có công, 49 căn hộ nghèo, 60 căn hộ cận nghèo và 83 căn hộ khó khăn.

Theo lãnh đạo địa phương, quá trình triển khai thực hiện chương trình gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, các trường hợp khó khăn, vướng mắc liên quan đất đai, kinh phí đã kịp thời được tháo gỡ; nhất là việc tăng cường vận động kinh phí, xây dựng nhà cho nhóm đối tượng hộ khó khăn không được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Không chỉ vậy, các xã, thị trấn chủ động bảo lãnh với chủ vật liệu xây dựng, cung cấp vật tư cho hộ gia đình triển khai xây dựng, góp phần đẩy nhanh tiến độ về đích trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Lãnh đạo huyện Thạnh Phú cho biết, những căn nhà được xây dựng đảm bảo chất lượng, kết cấu ba cứng và yêu cầu kỹ thuật; đồng thời, cũng phù hợp với truyền thống văn hóa, tập quán, sinh hoạt tại địa phương. Đó là kết quả của tinh thần quyết tâm, nỗ lực vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tập trung huy động, hỗ trợ nguồn lực; qua đó, góp phần tạo điều kiện cho các hộ dân có nơi ở ổn định, an tâm lao động, sản xuất, vượt qua khó khăn nghịch cảnh.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết, tính đến cuối tháng 5/2025, Hội Phụ nữ tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Theo đó, các cấp hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã triển khai xây dựng mới và sửa chữa 87 căn nhà cho hội viên, phụ nữ khó khăn (trong đó hỗ trợ xây mới 81 căn và 6 căn được hỗ trợ kinh phí sửa chữa).

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre, để làm được điều này, Hội đã phát huy vai trò những người có uy tín trong xã hội để kết nối, vận động sự ủng hộ về cả vật chất và tinh thần cho chương trình. Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2025, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát động phong trào hội viên phụ nữ toàn tỉnh cùng chung tay đóng góp tối thiểu 2.000 đồng/người để gây quỹ xây dựng, sửa chữa nhà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Dù số tiền không lớn, nhưng với tinh thần “mỗi người một ít, góp lại thành nhiều”, việc đóng góp 2.000 đồng trở thành hành động cụ thể, thiết thực, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội trong từng hội viên. Qua triển khai, hội viên phụ nữ tự nguyện đóng góp trên 376 triệu đồng.

Ngoài đóng góp tiền mặt, tại một số địa phương, hội viên phụ nữ còn tự nguyện đóng góp ngày công lao động, tham gia dọn dẹp mặt bằng, phụ hồ, nấu ăn, hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà. Những việc làm tuy giản dị nhưng giàu tình người, góp phần giảm chi phí xây dựng và tăng thêm giá trị tinh thần cho những mái nhà nghĩa tình được hoàn thành.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, tổng số hộ có nhu cầu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa đối với hộ người có công, hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2025 là 1.947 hộ; trong đó, xây dựng mới 1.357 hộ và sửa chữa 590 hộ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre Đặng Thị Phượng cho biết, với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự chung tay đóng góp của các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đến cuối tháng 6/2025, Bến Tre đã cơ bản hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, xóa được 1.947 nhà tạm, nhà dột nát theo danh sách được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, vượt tiến độ đề ra. Kinh phí thực hiện hơn 99,12 tỷ đồng, trong đó trên 69 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, nguồn lực xã hội hóa là gần 30 tỷ đồng.

Ngoài ra, toàn tỉnh Bến Tre đã thành lập được 148 đội tình nguyện hỗ trợ ngày công lao động với đông đảo thành viên, gồm có lực lượng đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, nông dân, Hội Cựu chiến binh, lực lượng vũ trang và người dân cùng tham gia, đóng góp 18.000 ngày công để giúp đỡ các hộ gia đình làm nhà, tiết kiệm chi phí.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục