BIENDONG POC làm lợi 36,5 triệu USD từ các sáng kiến

16:29' - 03/07/2022
BNEWS Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) trong giai đoạn 2017 – 2022 đã thi đua lao động sáng tạo, phát huy hàng chục sáng kiến với tổng giá trị làm lợi lên tới 36,5 triệu USD.
Giai đoạn 2017-2022 là giai đoạn đặc biệt với nhiều khó khăn và thử thách đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cũng như BIENDONG POC. Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, giá dầu giảm sâu cùng những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của BIENDONG POC.

Để vượt qua những khó khăn này, BIENDONG POC đã triển khai phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả thiết thực, tạo nên nhiều dấu ấn rõ nét trong giai đoạn vừa qua.

 
Kết quả là trong 5 năm qua, BIENDONG POC có 28 sáng kiến, giá trị làm lợi 36,5 triệu USD. BIENDONG POC đã thưởng cho các tác giả là 3,23 tỷ đồng.

Trong số các sáng kiến hữu hiệu ấy, công trình ứng dụng trong ngành dầu khí mang tên “Nghiên cứu triển khai chương trình chuyển đổi số, tự động hóa nâng cao và quản trị mỏ dầu khí thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác mỏ khí condensate Hải Thạch - Mộc Tinh lô 05-2; 05-3 thuộc Biển Đông Việt Nam” của nhóm tác giả tiến sỹ Ngô Hữu Hải, tiến sỹ Đặng Anh Tuấn, tiến sỹ Trần Vũ Tùng, thạc sỹ Lý Văn Dao và thạc sỹ Trần Ngọc Trung đã được đánh giá rất cao về tính khả thi và mang lại hiệu quả kinh tế lớn.

Trong đề tài này, nhóm tác giả tập trung phân tích mô hình chuyển đổi số, tự động hoá nâng cao và hệ thống quản trị mỏ dầu khí thông minh của BIENDONG POC.

Nghiên cứu đã tiếp cận và áp dụng những công nghệ cốt lõi 4.0 vào thực tiễn sản xuất của BIENDONG POC, đem lại hiệu quả lớn về kinh tế - xã hội cho đất nước.

Đề tài tập trung tạo lập và khai thác nguồn tài nguyên số hóa thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu theo thời gian thực, tập trung và áp dụng khoa học dữ liệu, công nghệ tự động hoá vào hệ thống quản trị mỏ dầu khí thông minh để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác mỏ khí condensate Hải Thạch - Mộc Tinh.

 

Ngoài ra, nghiên cứu còn mang tính dẫn dắt và đón đầu cho việc phát triển các nghiên cứu khoa học khác như áp dụng chương trình học máy, trí tuệ nhân tạo vào công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị khai thác, chính xác hóa các mô hình minh giải địa chất, khai thác, tối ưu hóa thiết bị hệ thống xử lý khí condensate, công tác hậu cần trong toàn bộ các hoạt động thăm dò, khai thác và vận hành quản trị mỏ dầu khí tại Việt Nam.

Hiệu quả của đề tài đã được đánh giá chi tiết thông qua việc xác định các cải tiến chính như nâng cao hiệu suất làm việc, tiết giảm thời gian, chi phí, đảm bảo công tác điều hành và quản trị liên tục, bình thường, thông suốt đặc biệt là trong các giai đoạn giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19 ở Việt Nam. Là tiền đề vững chắc giúp BIENDONG POC vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của "tác động kép" và phát triển bền vững, lâu dài.

Với ý nghĩa hiệu quả kinh tế cao, công trình nghiên cứu này cũng đã đạt giải Nhì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc (VIFOTEC) lần thứ 17 năm 2020 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Theo BIENDONG POC, trong giai đoạn vừa qua, 5 cá nhân có sáng kiến làm lợi nhiều nhất cho công ty là: Trần Công Nhật, Lý Văn Dao, tiến sỹ Ngô Hữu Hải, tiến sỹ Đặng Anh Tuấn, Phạm Anh Ninh. Trong đó công đoàn viên Lý Văn Dao là cá nhân có nhiều sáng kiến nhất (9 sáng kiến), công đoàn viên Trần Công Nhật có giá trị làm lợi nhiều nhất 2,58 triệu USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục