BNEWS Tính đến tháng 6/2020, tại Bình Dương, các doanh nghiệp nợ tiền Bảo hiểm xã hội tỉnh gần 630 tỉ đồng gây ảnh hưởng đến quyền lợi, chế độ của người lao động.
Tuy nhiên, việc thu hồi nợ bảo hiểm vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.
Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương cho biết có 478 doanh nghiệp nợ trên 1 năm với gần 203 tỉ đồng; trong đó 176 đơn vị nợ 12 tháng trở lên còn tham gia bảo hiểm, 302 đơn vị nợ khó thu (ngừng hoạt động). Từ năm 2018, toàn tỉnh có 15 đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng, khó đòi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kéo dài từ 12 tháng trở lên, với tổng số tiền gần 41 tỉ đồng. Các doanh nghiệp này đã bị cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự, đề nghị điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật hình sự đối với các trường hợp có dấu hiệu phạm tội trốn đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động (theo Điều 216, Bộ luật Hình sự năm 2015).Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội còn gặp một số vướng mắc trong khi lập hồ sơ xử lý doanh nghiệp theo luật hình sự vì vậy các doanh nghiệp chưa đủ điều kiện cấu thành tội nên vẫn chưa xử lý được.
Bộ Công an đã cử Đoàn công tác đến Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương để hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc nhằm đưa những đơn vị cố tình trốn đóng Bảo hiểm xã hội đã được xử lý thanh tra xử phạt nhưng vẫn cố tình không chấp hành sang cơ quan Công an để xử lý hình sự. Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp tục phối hợp thực hiện.
Bà Lê Minh Lý, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bình Dương cho biết, tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội kéo dài xảy ra trong những năm qua gây ảnh hưởng đến quyền lợi, chế độ của người lao động. Để giải quyết những vấn đề trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tích cực bám sát đơn vị, bám sát tình hình kinh tế, xã hội địa phương, trong nước và quốc tế để có những giải pháp phù hợp kịp thời. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương sẽ duy trì sự liên lạc thường xuyên giữa cơ quan Bảo hiểm địa phương và đơn vị sử dụng lao động để kịp thời nắm bắt tình hình tham gia, trích đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị; kịp thời đôn đốc nhắc nhở khi đơn vị mới có dấu hiệu bắt đầu nợ, hạn chế tối đa tình trạng nợ nhiều tháng tháng. Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính nghiêm minh để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Bảo hiểm xã hội của các đơn vị sử dụng lao động; công bố danh sách các đơn vị nợ lên các phương tiện thông tin đại chúng. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền đề nghị điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật hình sự đối với các trường hợp có dấu hiệu phạm tội trốn đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động./.Tin liên quan
Phương thức đấu thầu thuốc được thống nhất giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, thông qua Trung tâm đấu thầu quốc gia, trong những năm qua, giá một số loại thuốc đã được giảm, thực hiện đấu thầu tập trung cho nhiều loại thuốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtVụ cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Dây chuyền” móc nối đưa và nhận hối lộ
Tại vụ án này, nhiều doanh nghiệp đã khai số tiền mà họ phải chi ra để được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần mức chi phí theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luậtXuất hiện văn bản giả mạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố đối tượng giả danh Thiếu tướng lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtItaly: Hơn 2,9 triệu người sập bẫy lừa đảo hóa đơn điện
Dù số nạn nhân đã giảm 27% so với 3 năm trước nhờ các chiến dịch truyền thông, tổng thiệt hại kinh tế vẫn chạm ngưỡng báo động, lên tới gần 650 triệu euro (752 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Phú Lê cùng ba bị can liên quan sai phạm về kế toán, hóa đơn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt bò giả quy mô lớn
Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong đường dây sản xuất khoảng 65 tấn khô trâu giả khô bò, tổng doanh thu ước khoảng 21 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia mạnh tay xử lý tình trạng sử dụng lao động trái phép trong ngành nông nghiệp
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm công ty cung ứng lao động Soo Soo Siong Pty Ltd (trụ sở tại khu vực Swan Hill) cùng 4 trang trại hoa quả lớn tại bang Victoria.













