Bình Phước: Vẫn "nóng" buôn lậu, gian lận thương mại

18:38' - 02/04/2019
BNEWS Sở Công Thương tỉnh Bình Phước cho biết, trong quý I năm 2019, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới trên địa bàn tỉnh Bình Phước vẫn diễn ra.
Tang vật một vụ buôn lậu. Ảnh: Công Mạo -TTXVN

Chiều ngày 2/4, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Phước cho biết, trong quý I năm 2019, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới trên địa bàn tỉnh Bình Phước vẫn còn diễn ra tập trung vào một số mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết Nguyên đán như pháo, gỗ, thuốc lá, đường cát…

Cụ thể, Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát, qua đó phát hiện 665 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Số vụ bị xử phạt hành chính là 488 vụ, nộp ngân sách nhà nước hơn 16,6 tỷ đồng. Có 34 vụ việc đã được chuyển cơ quan công an khởi tố.

Tang vật bị thu giữ gồm 889 kg pháo nổ, 1.199 viên pháo các loại, 36 m3 gỗ, 32.474 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 5,2 tấn đường cát, gần 8,500 lon nước ngọt, 10,5 kg shisa, 6,46 gram ma túy cùng nhiều loại hàng hóa khác.

Theo ông Hiếu, các đối tượng lợi dụng vào các đường mòn, lối mở tự phát cặp biên giới, để mua bán, trao đổi, chia nhỏ, mang vác sâu vào nội địa, chọn địa điểm thích hợp để tập kết, sau đó tiếp tục vận chuyển hoặc bán lại cho một số đầu nậu để vận chuyển về các tỉnh, thành phố lân cận bán thu lợi bất chính…

Tại các điểm bán hàng, các đối tượng có hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng thường phân tán nhỏ lẻ, cất giấu, bày bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng thật đan xen lẫn nhau để gây khó khăn cho các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Bình Phước, để ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Sở Công Thương tỉnh Bình Phước đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và phối hợp kiểm tra, kiểm soát khu vực biên giới; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Cùng với đó, Sở Công Thương tỉnh Bình Phước cũng đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành, thông tin tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tiếp tục vận động các tổ chức cá nhân, các cơ sở sản xuất kinh doanh cùng tham gia công tác đấu tranh phòng chống và thực hiện nghiêm cam kết không kinh doanh hàng cấm, hàng lậu, hàng giả…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục