BNP Paribas công bố kế hoạch tài trợ cho khai thác dầu

10:02' - 27/01/2023
BNEWS Ngân hàng BNP Paribas của Pháp ngày 24/1 cho biết sẽ cắt giảm 80% tài trợ cho hoạt động khai thác dầu vào năm 2030, sau khi cắt giảm 25% vào năm 2025.
BNP Paribas đã rót 5,3 tỷ euro (4,86 tỷ USD) cho hoạt động khai thác dầu tính đến cuối tháng 9/2022 và dự kiến giảm xuống dưới 1 tỷ euro vào năm 2030.
Trong khi đó, BNP Paribas đã tài trợ 12,1 tỷ euro cho hoạt động lọc dầu, 5 tỷ euro cho khai thác khí đốt tự nhiên và 1,3 tỷ euro cho khai thác than.
 
Mức tài trợ 23,7 tỷ euro cho nhiên liệu hóa thạch thấp hơn so với con số 28,2 tỷ euro được tài trợ cho năng lượng ít khí thải, trong đó đa phần là cho các nguồn năng lượng tái tạo.
BNP Paribas đặt mục tiêu trên 80% các hoạt động tài trợ cho sản xuất năng lượng là dành cho các nguồn năng lượng ít khí thải. 
Ngân hàng này đặt mục tiêu dành 40 tỷ euro tài trợ cho sản xuất năng lượng ít khí thải, trong đó chủ yếu là năng lượng tái tạo, vào năm 2030.
BNP Paribas cho biết tài trợ cho khai thác khí đốt sẽ giảm hơn 30% vào năm 2030./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục