Bộ đội Biên phòng tăng cường lực lượng hỗ trợ TPHCM và các tỉnh phía Nam

13:49' - 23/08/2021
BNEWS Sáng 23/8, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tăng cường 58 cán bộ, quân y Biên phòng hỗ trợ Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng điều động lực lượng quân y của Bộ đội Biên phòng từ các đơn vị phía Bắc tăng cường cho cho các địa phương và đơn vị Biên phòng phía Nam trong vùng trọng điểm dịch.

Hoạt động này thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động.
Phát biểu tại Lễ xuất quân, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng khẳng định: 58 cán bộ, quân y Biên phòng đã xác định trách nhiệm sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ, trong đó nhiều người dù đang gặp hoàn cảnh khó khăn vẫn không quản ngại, viết đơn tình nguyện tham gia phòng, chống dịch.

Vào phía Nam, lực lượng quân y Biên phòng phối hợp với các lực lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho quân dân vùng dịch, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. 
“Mỗi cán bộ, chiến sỹ tăng cường đợt này đều xác định rõ đây là vinh dự, trách nhiệm của người lính tiên phong trên tuyến đầu phòng, chống dịch. Tất cả vì sức khỏe, sự an toàn của đồng chí, đồng đội và Nhân dân, vì sự bình yên nơi biên giới”, Trung tướng Đỗ Danh Vượng nhấn mạnh.
Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, từ tháng 1/2020 đến nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng tăng cường của các Quân khu, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, lực lượng Công an, dân quân tự vệ trên địa bàn triển khai trên 1900 tổ chốt với sự tham gia của trên 13.000 cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng và các lực lượng.

Vượt qua gian khổ, khó khăn, Bộ đội Biên phòng đã dựng phòng tuyến biên cương, quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh qua biên giới.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương phát động và tổ chức sâu rộng trên tất cả tuyến biên giới “Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép”./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục