Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề nghị ngân sách kỷ lục cho tài khóa 2023

18:07' - 31/08/2022
BNEWS Ngày 31/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề nghị ngân sách quốc phòng 5.590 tỷ yen (40 tỷ USD) cho tài khóa 2023 (bắt đầu từ tháng 4/2023) với nhận định thế giới đang bước vào một kỷ nguyên khủng hoảng mới.

Trong đề xuất, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh: "Cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với một thời kỳ thách thức khó khăn nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 và những gì đang xảy ra ở châu Âu có thể xảy ra ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương".

 

Nhật Bản đã liên tục tăng ngân sách quốc phòng hằng năm trong suốt thập kỷ qua. Mức đề đề xuất 5.590 tỷ yen cho tài khóa 2023 là mức cao kỷ lục, song chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với ngân sách 5.480 tỷ yen của tài khóa 2022.

Tuy nhiên, con số cuối cùng dự kiến sẽ cao hơn sau khi Chính phủ Nhật Bản hoàn tất các chính sách quốc phòng, bao gồm đề cương chi tiêu quốc phòng trong 5 năm tới.

Trước đó, một số lãnh đạo trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản đã khuyến nghị chính phủ tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP, đồng nghĩa tăng gần gấp đôi ngân sách quốc phòng thường niên lên mức 10.000 tỷ yen (72 tỷ USD) trong vòng 5 năm tới.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida chưa đưa ra mục tiêu cụ thể và cho biết mức tăng sẽ được cân nhắc dựa trên ngân sách và các ưu tiên chi tiêu./.

>>>Nhật Bản chi hơn 580 tỷ USD để mở rộng quy mô nền kinh tế tuần hoàn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục