BNEWS Từ năm 2016 đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cắt giảm được 51 thủ tục hành chính. Hiện nay, Bộ đã chuẩn hóa và ban hành bộ thủ tục hành chính với 274 thủ tục.
Việc phân cấp quản lý thủ tục hành chính luôn được thực hiện đúng quy định; đã cấp cho các địa phương 50 thủ tục hành chính, trong đó có 6 thủ tục ở lĩnh vực bưu chính, 5 thủ tục viễn thông, 15 thủ tục về phát thanh truyền hình và thông tin điện tử...
Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 143/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động của các cơ sở in thuộc phạm vi chức năng quản lý.Theo đó, Bộ đã đơn giải hóa 9 thủ tục hành chính, tỷ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa là 26,19%. Bộ đã chủ động rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực báo chí; đề xuất bãi bỏ 15 thủ tục, thay thế 3 thủ tục từ hình thức cấp phép sang thông báo.
Bộ Thủ tục hành chính lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã được đồng bộ, đề xuất cắt giảm từ 65 xuống còn 57 thủ tục. Đối với Quy định về hồ sơ, quy trình thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử và mạng xã hội, Bộ đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, hủy bỏ 4 quy định nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp...
Thông tin trên được đưa ra tại cuộc làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ với Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra ngày 21/11, tại Hà Nội. Cuộc làm việc tập trung vào hai nội dung: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông; cắt giảm các thủ tục hành chính liên quan đến chi phí kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác chuyển lời biểu dương của Thủ tướng tới Bộ Thông tin và Truyền thông về những việc làm tốt, trong đó có tuyên truyền các chủ trương, chính sách, sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước tới nhân dân. Đặc biệt, phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn vừa qua được các đại biểu Quốc hội, cử tri, nhân dân cả nước đánh giá cao.Trong thời gian ngắn, Bộ đã trình Chính phủ ban hành 5 nghị định, trình Thủ tướng ban hành 9 Quyết định; trực tiếp ban hành 7 Thông tư. Bộ không nợ các văn bản quản lý. Bộ đã tập trung xây dựng Chính phủ kiến tạo...
Đặc biệt, Bộ có nhiều chỉ đạo cụ thể, quyết liệt nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đúng hướng, minh bạch, tạo sự đồng thuận, tác động tích cực tới người dân, doanh nghiệp, xã hội; góp phần ngăn chặn, xử lý thông tin sai sự thật, phản bác những luận điệu sai trái, chấn chỉnh hoạt động báo chí; có nhiều giải pháp quản lý hiệu quả hoạt động viễn thông...Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ động rà soát, bãi bỏ một số thủ tục kinh doanh không cần thiết; phối hợp với các cơ quan chuyên ngành tháo gỡ nhiều khó khăn. Bộ đã ban hành bộ quy chuẩn quốc gia, thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân loại, minh bạch danh mục hàng hóa...
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, từ ngày 1/1/2017 đến nay, Thủ tướng giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông 528 nhiệm vụ.Bộ đã hoàn thành 308 nhiệm vụ, 216 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, 4 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn (trong đó có 1 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn do nguyên nhân khách quan). Tổ công tác đề nghị Bộ làm rõ nguyên nhân của việc chưa hoàn thành này.
Về quản lý Nhà nước, Bộ cần quan tâm hơn nữa đến thông tin, quản lý báo chí trong đó có sai phạm của một số cơ quan quản phóng viên thường trú…; phát triển công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, Chính phủ điện tử; tiếp tục xử lý tình trạng sim rác, sim kích hoạt sẵn.Bộ cũng cần quan tâm, quản lý tốt hơn các tập đoàn thông tin trực thuộc. Trong kiểm tra chuyên ngành, Bộ cần xử lý bất cập trong quản lý in, hoạt động in ấn; bất cập trong cấp giấy phép nhập khẩu, giấy chứng nhận hợp quy trong thu, phát sóng vô tuyến điện; an toàn thông tin mạng…
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định: Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao hoạt động của các bộ, ngành trong đó có Bộ Thông tin và Truyền thông.Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc giúp Bộ rà soát lại các lĩnh vực quản lý. Đây cũng là dịp để Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phát huy những việc đã làm được; thúc đẩy việc đang tiến hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Những năm qua, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về xây dựng Chính phủ kiến tạo, thường xuyên rà soát, giảm bớt phiền hà, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phát triển.
Thay mặt lãnh đạo, cán bộ Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhận trách nhiệm về việc chưa hoàn thành, chậm hoàn thành một số nhiệm vụ được giao; cam kết sẽ hoàn thành hai nhiệm vụ trong tháng 11/2017 và các nhiệm vụ còn lại trong tháng 12/2017.Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có hình thức riêng đối với các nhiệm vụ mang tính chất định hướng thông tin, tuyên truyền theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao của Bộ.
Chính phủ sớm xem xét, ban hành Nghị định thay thế Nghị định 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thủ tướng Chính phủ sớm xử lý dứt điểm việc chia tách, chuyển giao tài sản, tài chính từ Tổng Công ty VTC cho Đài VTC; sớm xem xét, phê duyệt Phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam giai đoạn 2017-2020.
Tổ công tác tổng hợp, tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp thu phương án đề xuất bổ sung mã số hồ sơ cho sản phẩm phần mềm tại chương 98...
Đồng chí Mai Tiến Dũng đánh giá cao việc tổ chức thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Thông tin và Truyền thông.Đồng thời đề nghị: Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát lại danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành; tích cực áp dụng hình thức chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, công nhận lẫn nhau về kết quả; đồng thời tiếp tục tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp.
Liên quan những kiến nghị của Bộ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng: Tổ công tác sẽ tiếp thu, phối hợp với các đơn vị chức năng điều chỉnh và báo cáo với Thủ tướng Chính phủ đề xử lý dứt điểm.Tổ công tác cũng sẽ có báo cáo tổng hợp hoạt động thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của Bộ Thông tin và Truyền thông trình Chính phủ vào đầu tháng 12/2017.../.
Tin liên quan
Bộ Y tế đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
Chiều 15/11, Bộ Y tế đã cung cấp thông tin về việc đề xuất Chính phủ cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChuẩn bị ‘hạ tầng mềm’ cho nhân lực đường sắt
Trường Đại học Giao thông vận tải ra mắt Thư viện số đường sắt với hơn 300 tài liệu, phục vụ đào tạo, nghiên cứu đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đáp ứng nhu cầu 35.000 nhân lực giai đoạn 2025-2030.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 8 tháng: Thêm cơ sở cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Những kết quả tích cực của các chỉ số kinh tế không chỉ củng cố nền tảng ngắn hạn mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế về chặng đường phát triển dài hạn phía trước.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài cuối: Hợp tác bén rễ trên những vườn cây
Không có đường biên trực tiếp với Lào, nhưng Đắk Lắk đang triển khai các thỏa thuận hợp tác với Champasak, Attapeu, Salavan và Sekong.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài 1: Từ đường biên đến hành lang phát triển
Ngày 17/8/2026, Lâm Đồng và Mondulkiri ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Chín ngày sau, Đắk Lắk và Mondulkiri ký Bản ghi nhớ hợp tác cho cùng giai đoạn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài cuối: Nâng chất lượng tăng trưởng từ công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sau 23 năm, Khu Công nghệ cao TP.HCM thu hút 166 dự án với hơn 13 tỷ USD, nay xây Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược 52,92ha tập trung AI, bán dẫn để nâng năng suất, giá trị gia tăng.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 2: Định hình những cực tăng trưởng mới
Khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, bài toán của TP. Hồ Chí Minh không chỉ là huy động thêm nguồn lực mà còn phải tổ chức và kết nối chúng hiệu quả hơn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 1: TP. Hồ Chí Minh đi đầu kiến tạo thể chế phát triển
Sau 40 năm Đổi mới, TP.HCM tiên phong "xé rào" thể chế, từ Khu chế xuất Tân Thuận đến Luật Phát triển đô thị, mở đường hình thành siêu đô thị tích hợp cùng Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.
-
Kinh tế Việt NamKhu kinh tế biển hiện đại trên vùng cách mạng kiên trung
Khu kinh tế mở Chu Lai đã từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamMở không gian đón dòng vốn FDI thế hệ mới: Bài cuối - Những "điểm chạm" nối hai cực công nghiệp
“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau” – câu nói ấy có lẽ cũng đúng với hành trình thu hút dòng vốn FDI trong giai đoạn mới.














