BNEWS Ngày 8/7, Bộ trưởng Anh phụ trách vấn đề Brexit Stephen Barclay cảnh báo EU cần đàm phán lại thỏa thuận đã được ký hồi tháng 11/2018 để tránh kịch bản Brexit không thỏa thuận vào cuối tháng 10 tới.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại London, ông Barclay cho rằng Anh và EU cần xem xét lại thỏa thuận đã đạt được. Việc tránh được kịch bản Brexit không thỏa thuận và tìm một thỏa thuận nhận được sự ủng hộ của Quốc hội Anh là lợi ích của cả hai bên.
Sau hai lần trì hoãn, Bộ trưởng Barclay khẳng định Brexit sẽ diễn ra vào ngày 31/10 tới.
Ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng luôn tuyên bố Anh sẽ ra đi dù có hay không có thỏa thuận vào cuối tháng 10.
Trong khi đó, cả 27 thành viên còn lại của EU đều cho rằng việc gia hạn Brexit mà không có mục đích cụ thể là điều không cần thiết.
Vì vậy, ông Barclay kêu gọi tiếp tục đối thoại vì việc Anh ra đi không thỏa thuận sẽ không chỉ gây rối loạn cho quốc gia này mà hiển nhiên sẽ gây rối loạn trong EU.
Phát biểu trên được đưa ra ngay trước khi Bộ trưởng Brexit Anh bắt đầu các cuộc đàm phán mới với Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier trong ngày 9/7 tại Brussels (Bỉ).
Hai quan chức đàm phán Brexit Anh và EU đã họp lần gần đây nhất là vào tháng 3 vừa qua. Cuộc họp ngày 9/7 được cho sẽ tập trung vào vấn đề quyền công dân trong trường hợp hai bên chia tay mà không có thỏa thuận.
EU liên tục khẳng định sẽ không mở lại đàm phán thỏa thuận đã ký kết với Thủ tướng Anh Theresa May.
Thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng May ký kết với EU hồi cuối năm 2018 đã bị bác bỏ 3 lần tại Quốc hội Anh, buộc bà May phải xin gia hạn Brexit thêm hai lần từ ngày 29/3 như kế hoạch ban đầu tới ngày 31/10.
Việc không thể tìm kiếm sự ủng hộ với thỏa thuận này cũng buộc Thủ tướng May phải từ chức để nhường đường cho lãnh đạo mới tìm kiếm giải pháp tháo gỡ bế tắc Brexit.
Hiện danh sách ứng cử viên thay thế bà May chỉ còn lại 2 người gồm cựu Ngoại trưởng Boris Johson và Ngoại trưởng Jerremy Hunt.
Kết quả bỏ phiếu của đảng Bảo thủ cầm quyền nhằm tìm ra lãnh đạo mới của nước Anh sẽ chỉ được công bố vào cuối tháng 7 tới.
Việc thủ tướng mới của Anh chỉ còn khoảng 3 tháng để thúc đẩy tiến trình Brexit đã trì trệ suốt 3 năm qua làm gia tăng nguy cơ Brexit không thỏa thuận hoặc cũng có thể Brexit sẽ không bao giờ xảy ra./.
- Từ khóa:
- brexit
- thỏa thuận brexit
- anh
- eu
- quan hệ anh eu
- quan hệ eu anh
Tin liên quan
Vấn đề Brexit: Nguy cơ Brexit không thỏa thuận gia tăng
Các nghị sĩ châu Âu thuộc đảng Brexit của Anh mới đây đã thể hiện lập trường cứng rắn với Liên minh châu Âu (EU), qua đó giảm bớt khả năng của London trong việc “tái đàm phán” về thỏa thuận rời EU.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.











