BNEWS Trước buổi thi đầu tiên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã trao đổi với báo chí về công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng như lưu ý một số vấn đề với đội ngũ làm công tác thi và thí sinh.
Ngày 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Trước thềm buổi thi đầu tiên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã trao đổi với báo chí về công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng như lưu ý một số vấn đề với đội ngũ làm công tác thi và thí sinh.
Phóng viên:Thưa Bộ trưởng, ông đánh giá như thế nào về sự tham gia phối hợp của các địa phương, bộ, ban, ngành cùng toàn xã hội trong công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay? Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Qua nhiều năm tổ chức, đây là một kỳ thi rất quan trọng nên được sự quan tâm từ lãnh đạo Chính phủ cho đến sự hỗ trợ của các bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương. Năm nay là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi với chính quyền địa phương hai cấp. Qua kiểm tra công tác chuẩn bị thi, tôi nhận thấy, tại các địa phương, lãnh đạo chính quyền rất quan tâm và chỉ đạo các cấp để phối hợp chặt chẽ. Và như mọi năm, sự phối hợp từ Bộ Công an, Bộ Y tế rồi các sở, ngành, đến các đội thanh niên, sinh viên tình nguyện, cả xã hội đều cùng chung tay hỗ trợ, giúp sức thí sinh cũng như toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các điểm thi đã có sự chuẩn bị rất tốt, đầy đủ về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ tham gia công tác thi, coi thi; các trang thiết bị cho phòng y tế và các điều kiện khác để phục vụ thi đã chuẩn bị rất chu đáo. Có thể nói, các tỉnh, thành phố đều có sự chuẩn bị từ sớm và bài bản, những người tham gia công tác tổ chức thi cũng rất có kinh nghiệm. Phóng viên:Với những tỉnh, thành phố có số lượng thí sinh rất lớn và địa bàn rộng, nhất là khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, có những tỉnh, thành phố được sáp nhập từ 2-3 tỉnh trước đây, công tác tổ chức thi có những điểm gì đáng lưu ý, thưa Bộ trưởng? Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Qua nắm bắt tình hình, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy các địa phương đã tận dụng tốt công nghệ trực tuyến, triển khai hoạt động tập huấn, quán triệt đầy đủ các văn bản, quy chế, quy trình tổ chức kỳ thi. Với địa bàn rộng, lãnh đạo địa phương không thể đi kiểm tra tất cả các điểm thi. Tuy nhiên, thông qua công tác chỉ đạo, tập huấn, quán triệt bằng hình thức trực tuyến, cùng với việc phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, các quy định, hướng dẫn đều được triển khai đầy đủ. Khi thực hiện tốt nguyên tắc “6 rõ” thì công việc sẽ diễn ra thuận lợi, thông suốt.Những địa bàn rộng như thành phố Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng thí sinh lớn, chia làm nhiều điểm thi, đến thời điểm này, bằng nhiều cách thức khác nhau, tất cả các điểm thi đều đã được vận chuyển đề thi đến tận nơi. Các địa phương cũng đã chuẩn bị kỹ phương án hỗ trợ thí sinh, nắm bắt tình hình để các em đến được điểm thi đúng giờ. Nếu trong trường hợp có khó khăn, bất thường thì có sự hỗ trợ của địa phương để các em thuận lợi đến điểm thi.
Phóng viên:Để đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, Bộ trưởng có lưu ý gì với các giám thị làm công tác coi thi cũng như các thí sinh? Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Công tác tổ chức kỳ thi này đã được tiến hành nhiều năm và toàn ngành, những người trực tiếp làm công tác thi cũng rất có kinh nghiệm. Nhiều năm qua, kỳ thi luôn được đảm bảo an toàn, nghiêm túc. Bên ngoài phòng thi, công tác bảo vệ an ninh an toàn được làm rất tốt. Đối với khu vực thi, mọi hoạt động diễn ra bình thường, nền nếp. Trong phòng thi có 24 thí sinh và 2 giám thị. Ngành Giáo dục cũng đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để tập huấn cho đội ngũ làm thi phát hiện gian lận công nghệ. Với việc tập huấn kỹ càng, đúng quy chế, các giám thị hoàn toàn có thể kiểm soát được an toàn trong phòng thi để không xảy ra lạm dụng công nghệ hay gian lận trong kỳ thi. Vì vậy, các thầy cô cần tăng cường trách nhiệm trong quá trình coi thi. Với thí sinh, các em đã được tuyên truyền đầy đủ về quy chế thi và những vật dụng có thể mang vào phòng thi. Tôi tin rằng, hầu hết các em sẽ không vi phạm, còn một số ít thí sinh có thể chưa nhận thức đầy đủ hoặc vô tình thì các em cần nhìn nhận lại vấn đề này. Việc sử dụng công nghệ hay bất cứ một hành vi nào để vi phạm quy chế thi, để gian lận, nhất là việc lộ lọt một phần đề nào đó ra bên ngoài là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Một hành động, hành vi rất nhỏ của thí sinh nhưng có thể ảnh hưởng đến toàn quốc. Do đó, toàn xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh tiếp tục nhắc nhở, đồng hành cùng thí sinh để các em bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, bình tĩnh, không chịu áp lực, đồng thời tuyệt đối không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để gian lận trong kỳ thi. Phóng viên:Với mỗi kỳ thi, khâu ra đề và chấm thi cũng là vấn đề rất quan trọng. Trong kỳ thi năm nay, công tác này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quán triệt như thế nào, thưa Bộ trưởng? Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Yêu cầu trước hết là đề thi phải bám sát Chương trình giáo dục phổ thông, bám sát kiến thức, năng lực mà chương trình đặt ra cho học sinh. Bên cạnh đó, đề thi giữa các môn cần bảo đảm mức độ phân hóa tương đối phù hợp, tạo sự công bằng cho thí sinh lựa chọn các môn thi khác nhau. Một yêu cầu quan trọng khác là đề thi phải bảo đảm tính chính xác, hạn chế tối đa những cách hiểu đa nghĩa hoặc những vấn đề có thể gây tranh cãi trong câu hỏi. Về công tác chấm thi, năm nay cơ bản không có thay đổi lớn, Bộ đã có hướng dẫn, chỉ đạo rất cụ thể. Đối với các môn thi trắc nghiệm, việc chấm thi trên máy được thực hiện như những năm trước. Riêng môn Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận nên công tác chấm thi được đặc biệt chú trọng.Tin liên quan
Thi tốt nghiệp THPT 2026: Cả nước có 1.208.968 thí sinh đến làm thủ tục dự thi
Theo thông tin nhanh từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong chiều 10/6, cả nước có 1.208.968 thí sinh đến làm thủ tục dự thi (tổng số thí sinh đăng kí dự thi là 1.223.776), đạt tỷ lệ 98,79%.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị: Sét đánh trúng hồ nuôi làm thiệt hại khoảng 3 tấn cá lóc
Hồ nuôi cá lóc của một hộ dân ở Quảng Trị bị sét đánh khiến khoảng 3 tấn cá chết, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Chính quyền địa phương đang xác minh để xem xét hỗ trợ khắc phục hậu quả.
-
Kinh tế xã hộiChỉ thị về nâng cao phòng ngừa, đấu tranh với lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới
Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới.
-
Kinh tế xã hộiGiữ hồn di sản Huế giữa dòng chảy chuyển đổi số toàn cầu
Quá trình phát triển của Huế gắn với mục tiêu hài hòa giữa bảo tồn đô thị di sản và tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh.
-
Kinh tế xã hộiXóa nghèo nơi phên dậu: Tây Ninh và cột mốc lòng dân
Tây Ninh đang bước vào một cuộc chuyển mình lịch sử với lộ trình bứt phá toàn diện giai đoạn 2026-2030, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới hiện đại và giảm nghèo đa chiều.
-
Kinh tế xã hộiHuế: Cá trắm cỏ nuôi lồng trên sông Bồ chết hàng loạt
Ngày 31/7, UBND xã Quảng Điền (thành phố Huế) cho biết, địa phương ghi nhận cá nuôi lồng chết hàng loạt trên sông Bồ, với tổng cộng 615 con cá trắm cỏ của các hộ dân trong hai ngày 30 và 31/7.
-
Kinh tế xã hộiNghị quyết 80-NQ/TW: Xây dựng hệ sinh thái tri thức ngành công thương
Việc đưa vào hoạt động Không gian văn hóa đọc ngành Công Thương khẳng định quyết tâm lan tỏa tri thức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển.
-
Kinh tế xã hộiĐưa sản phẩm OCOP tinh hoa Đà Nẵng vào hành trình du lịch
Hỗ trợ sản phẩm OCOP không chỉ là hoàn thiện sản phẩm mà còn mở ra cánh cửa mới cho đặc sản địa phương trên con đường xuất khẩu và gửi theo hương vị, bản sắc văn hóa của Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.
-
Kinh tế xã hộiChâu Âu muốn là đối tác đồng hành với Mỹ trong sứ mệnh Mặt Trăng
Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) khẳng định châu Âu mong muốn trở thành đối tác mạnh của Mỹ trong nỗ lực đưa con người trở lại Mặt Trăng.
-
Kinh tế xã hộiÔng Lý Công Hậu được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu
Sáng 31/7, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp thứ 5 nhằm xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.












