Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin

15:27' - 14/04/2016
BNEWS Ngày 14/4, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã chính thức bàn giao nhiệm vụ của ngành cho tân Bộ trưởng Trương Minh Tuấn.
Lễ bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2020. Ảnh: Hằng Trần/BNEWS/TTXVN

Tại buổi lễ, Bô trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Trương Minh Tuấn ghi nhận những đóng góp to lớn của nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đối với sự nghiệp phát triển của ngành thông tin và truyền thông.

Tân Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho hay, trên cương vị kế nhiệm là người đứng đầu Bộ thông tin và Truyền thông ông ý thức được sâu sắc nhiệm vụ trong thời gian sắp tới. Chặng đường 5 năm 2016-2020 của ngành thông tin và truyền thông có những yêu cầu nặng nề và cả khó khăn trước mắt.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bày tỏ mong muốn các cơ quan đơn vị, tập thể ngành thông tin và truyền thông tiếp tục hợp tác, để ông hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới, chủ động bám sát thực tiễn để tiếp tục đưa ngành thông tin và truyền thông là ngành tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế quyết tâm đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong khu vực cũng như trên toàn thế giới.

Tân Bộ trưởng Trương Minh Tuấn. Ảnh: Hằng Trần/BNEWS/TTXVN

Ông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: "Tôi sẽ tiếp tục kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí, cùng tập  thể Bộ Thông tin và Truyền thông, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống vẻ vang, khắc phục hạn chế, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đưa ngành thông tin và Truyền thông phát triển trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, xây dựng đội ngũ cán bộ thông tin và truyền thông giỏi về chuyên môn tinh thông về nghiệp vụ”.

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chia sẻ, ông tin tưởng tân Bộ trưởng Trương Minh Tuấn sẽ phát huy truyền thống của ngành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đưa ngành thông tin và truyền thông phát triển bền vững.

Ông Trương Minh Tuấn sinh ngày 23/9/1960 tại Đồng Hới, Quảng Bình. Ông từng đảm nhận các chức vụ Vụ trưởng - Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục