Boeing 737 MAX có chuyến bay chở khách đầu tiên ở Trung Quốc kể từ năm 2019

16:27' - 13/01/2023
BNEWS Chuyến bay nội địa này khởi hành lúc 12h45 (giờ địa phương) từ Quảng Châu tới Trịnh Châu, đây là dấu mốc lớn trong nỗ lực của Boeing nhằm củng cố lại hoạt động kinh doanh.

Theo trang FlightRadar24 chuyên theo dõi các chuyến bay, hãng hàng không China Southern Airlines ngày 13/1 đã thực hiện chuyến bay chở khách bằng chiếc Boeing 737 MAX, đánh dấu lần đầu tiên một hãng hàng không Trung Quốc vận hành dòng máy bay này kể từ tháng 3/2019.

 

Chuyến bay nội địa này khởi hành lúc 12h45 (giờ địa phương) từ Quảng Châu tới Trịnh Châu, đây là dấu mốc lớn trong nỗ lực của Boeing nhằm củng cố lại hoạt động kinh doanh ở thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới này.

Tháng 3/2019, 737 MAX - mẫu máy bay bán chạy nhất của Boeing đã bị cấm bay sau hai vụ tai nạn hàng không thảm khốc của hãng Lion Air (Indonesia) hồi tháng 10/2018 và của hãng Ethiopian Airlines hồi tháng 3/2019 khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng.

Sau khi có sự điều chỉnh về thiết kế và công tác huấn luyện phi công, dòng máy bay này đã hoạt động trở lại trên toàn thế giới (trừ Trung Quốc và Nga) vào cuối năm 2020. Nga hiện vẫn chưa sử dụng Boeing 737 MAX cho các chuyến bay nội địa.

Các hãng hàng không nước ngoài bắt đầu sử dụng Boeing 737 MAX bay đến Trung Quốc hồi tháng 10/2022, dấu hiệu cho thấy nước đầu tiên cấm bay dòng máy bay này sau các vụ tai nạn đang nới lỏng chính sách bất chấp những căng thẳng thương mại với Mỹ.

Hãng hàng không China Southern Airlines đã từng lên kế hoạch sử dụng 737 MAX cho dịch vụ thương mại vào khoảng thời gian trên nhưng sau đó không thực hiện.

Cả Boeing và hãng China Southern Airlines vẫn chưa bình luận về thông tin trên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục