Boeing đang tập trung cải thiện tình trạng kinh doanh yếu kém

14:35' - 03/11/2022
BNEWS Tập đoàn hàng không vũ trụ Boeing của Mỹ đang quyết tâm cải thiện tình trạng kinh doanh yếu kém kéo dài với dự báo phục hồi vào giữa thập kỷ nhờ sự vận hành và hoạt động tài chính vững chắc.

Sau nhiều năm hoạt động yếu kém với kết quả kinh doanh giảm sút, tập đoàn hàng không vũ trụ Boeing của Mỹ đang quyết tâm cải thiện tình trạng này với dự báo phục hồi vào giữa thập kỷ nhờ sự vận hành và hoạt động tài chính vững chắc.

Boeing ngày 2/11 chia sẻ kế hoạch hành động cho biết hãng sẽ cải thiện dần hoạt động bàn giao và sản xuất máy bay trong năm 2023 và 2024, tăng doanh thu cho hãng. Ông Stan Deal, người đứng đầu bộ phận thương mại, cho biết hãng hoàn tất công tác bàn giao máy bay theo đơn đặt hàng còn tồn đọng vào năm 2024, và một số đơn đặt hàng vào năm 2025, Hãng sẽ thanh lý phần lớn số máy bay Dreamliner 787 và MAX. Với 737 MAX 10, mẫu máy bay mới nhất, ông Deal cho biết sản phẩm sẽ được đưa vào phục vụ từ  cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024.

 

Cùng với kế hoạch trên, Boeing dự báo dòng tiền tự do, tiêu chuẩn được theo dõi chặt chẽ để đánh giá sức khỏe tài chính, sẽ tăng vào năm 2023 lên 3-5 tỷ USD, từ mức 1,5-2 tỷ USD vào năm 2022. Hãng dự báo dòng tiền tự do sẽ tăng lên khoảng 10 tỷ USD vào năm 2024 và 2026, gần hơn nhiều so với mức 13,6 tỷ USD năm 2018.

Giai đoạn khó khăn của Boeing bắt đầu vào tháng 10/2018 sau khi chiếc máy bay 737 MAX của hãng hàng không

(Indonesia) gặp nạn. Đây là vụ tai nạn đầu tiên trong số 2 vụ tai nạn liên quan đến loại máy bay này đã cướp đi sinh mạng của gần 350 người và dẫn đến sự cố ngừng hoạt động toàn cầu kéo dài hơn một năm rưỡi.

Các vấn đề của công ty "mọc" lên như nấm khi đại dịch COVID-19 tàn phá du lịch toàn cầu bắt đầu vào năm 2020 như khó khăn trong chuỗi cung ứng vật liệu chế tạo máy bay, chậm trễ giao máy bay theo đơn đặt hàng, hay hợp đồng mua bán bị hủy bỏ...

Boeing liên tục thua lỗ trong 3 năm qua. Trong quý III, tập đoàn này báo lỗ 3,3 tỷ USD  trong bối cảnh phải xoay xở thực hiện một số chương trình quốc phòng bị "đội giá"./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục