BOJ bắt đầu tiến hành nghiên cứu khả thi về tiền số vào tháng 4
Ngày 26/3, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) cho biết vào tháng 4 tới ngân hàng này sẽ bắt đầu tiến hành nghiên cứu khả thi về tiền số, theo đó đẩy nhanh công tác chuẩn bị phát hành tiền số riêng của nước này sau khi một số nước có những động thái tương tự.
BOJ nêu rõ hiện ngân hàng này chưa có kế hoạch phát hành tiền số của ngân hàng trung ương (CBDC), nhưng sẽ tăng cường chuẩn bị sẵn sàng để nhanh chóng ra mắt tiền số khi cần thiết.
Trước hết, BOJ sẽ thử nghiệm tính khả thi về kỹ thuật liên quan các đặc điểm và tính năng cốt lõi đối với tiền điện tử.
Ban nghiên cứu khả thi của tiền điện tử có sự tham gia của nhiều cơ quan và tổ chức lớn của Nhật Bản như Bộ Tài chính, Cơ quan Dịch vụ tài chính, Hiệp hội Ngân hàng, Hiệp hội Dịch vụ Thanh toán, Hiệp hội Công ty công nghệ tài chính…
Dự kiến tiền điện tử được sử dụng cho các thanh toán không tiền mặt qua điện thoại thông minh hoặc thẻ điện tử.
Theo Giám đốc điều hành BOJ Shinichi Uchida, BOJ đang cân nhắc triển khai một chương trình thí điểm với các nhà thanh toán dịch vụ và người dùng cuối trong tương lai không xa.
Nhật Bản đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho việc phát hành tiền điện tử trong bối cảnh một số nước đã bắt đầu chính thức tung ra loại tiền này nhằm củng cố nền tài chính.
Tháng 10/2020, các ngân hàng trung ương của Bahamas và Campuchia đã cho ra mắt tiền điện tử riêng của mỗi nước.
Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng triển khai chương trình thí điểm sử dụng tiền điện tử tại một số thành phố lớn của nước này./.
- Từ khóa :
- tiền điện tử
- Ngân hàng trung ương Nhật Bản
- BOJ
- tiền số
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Quản lý tiền điện tử: Cần hành lang pháp lý xuyên biên giới hiệu quả
05:30' - 10/03/2021
Theo mạng tin ASEAN Today, sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử tại khu vực Đông Nam Á đang khiến các chính phủ phải vật lộn với câu hỏi về việc nên quản lý tiền điện tử như thế nào.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Lưu ý khi đổi và sử dụng thẻ ATM gắn chip
07:16'
Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng đã dừng phát hành thẻ ATM từ và thay bằng thẻ ATM có gắn chip.
-
Ngân hàng
Mỹ cấp khoản tín dụng 10 triệu hỗ trợ kinh tế Colombia
09:42' - 10/04/2021
Chính phủ Mỹ ngày 9/4 thông báo sẽ tài trợ cho Colombia khoản tín dụng trị giá 10 triệu USD nhằm hỗ trợ quốc gia Mỹ Latinh này kích hoạt lại nền kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng COVID-19 hiện nay.
-
Ngân hàng
Kienlongbank đổi tên 3 phòng giao dịch
17:05' - 09/04/2021
Được sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong tháng 4/2021, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) chính thức chuyển địa điểm trụ sở hoạt động và đổi tên 3 phòng giao dịch tại Hà Nội.
-
Ngân hàng
Mặt bằng lãi suất thấp, dòng tiền đang chảy về đâu?
16:34' - 09/04/2021
Từ đầu tháng 3/2021 đến nay, một số ngân hàng bắt đầu có động thái tăng lãi suất huy động sau một thời gian dài điều chỉnh giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
-
Ngân hàng
7 ngân hàng trung ương lớn xem xét thiết lập quy định chung cho tiền kỹ thuật số
14:18' - 09/04/2021
Bảy ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đang xem xét thiết lập các quy định và nền tảng chung cho các loại tiền kỹ thuật số, qua đó nâng cao hiệu quả cho các khoản thanh toán xuyên biên giới.
-
Ngân hàng
Thêm ngân hàng cho phép mở tài khoản số đẹp online miễn phí
08:45' - 09/04/2021
Từ nay, để sở hữu tài khoản số đẹp của VPBank, khách hàng chỉ cần vài bước thao tác trên website ngân hàng.
-
Ngân hàng
Giá USD hôm nay 9/4
08:44' - 09/04/2021
Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động nhẹ.
-
Ngân hàng
IMF muốn cấp tín dụng cho cả các nước thu nhập trung bình
15:04' - 08/04/2021
Quỹ Hỗ trợ phát triển và xóa đói giảm nghèo (PRGT) của IMF hiện chỉ có thể cho các nước nghèo nhất vay. Điều này đang hạn chế khả năng tiếp cận các khoản vay lãi suất thấp hoặc không lãi suất từ IMF.
-
Ngân hàng
Quan chức Fed đánh giá về lạm phát và thị trường việc làm tại Mỹ
10:23' - 08/04/2021
Hầu hết các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đánh giá tình hình lạm phát vẫn ổn định, nhưng một số đang lo ngại hơn về khả năng đại dịch COVID-19 sẽ đẩy giá lên cao hơn.