BNEWS Thống đốc BoJ dự đoán tăng trưởng kinh tế sẽ tiến dần về các mức trước đại dịch trong nửa đầu năm 2022, khi các biện pháp hạn chế được nới lỏng sẽ giúp thúc đẩy hoạt động tiêu dùng.
Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) Haruhiko Kuroda ngày 15/11 dự đoán lạm phát của nước này sẽ tăng lên khoảng 1% trong nửa đầu năm 2022, khi nền kinh tế phục hồi về các mức trước đại dịch, đồng thời cam kết sẽ duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng với hy vọng kinh tế sẽ phục hồi nhờ hoạt động tiêu dùng.
Phát biểu với các lãnh đạo doanh nghiệp tại Nagoya, ông Kuroda cho biết BoJ dự đoán lạm phát tiêu dùng sẽ dần tăng lên khoảng 1% vào giữa năm sau. Nhưng ông cho biết kể cả khi lạm phát lên 1% thì vẫn còn khá xa mức mục tiêu 2%, vì thế BoJ hoàn toàn không nghĩ đến việc giảm hay hủy bỏ chính sách sách tiền tệ siêu lỏng. Theo ông Kuroda, đà phục hồi của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này phần nào chậm hơn so với dự đoán ban đầu, vì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất và tiêu dùng.Nhưng ông dự đoán tăng trưởng kinh tế sẽ tiến dần về các mức trước đại dịch trong nửa đầu năm 2022, khi các biện pháp hạn chế được nới lỏng sẽ giúp thúc đẩy hoạt động tiêu dùng.
Dù các nhà sản xuất ô tô đang “vật lộn” với sự căng thẳng trong nguồn cung, nhưng ông Kuroda cho rằng tình trạng tắc nghẽn nguồn cung, được cho là nguyên nhân khiến nhiều nhà máy tại Đông Nam Á phải đóng cửa, có thể sẽ được giải quyết trong những tháng tới.Tuy nhiên, có thể phải mất nhiều thời gian hơn để tháo gỡ thì tình trạng thiếu hụt chip, và nếu sự căng thẳng trong nguồn cung toàn cầu kéo dài hơn dự đoán, khiến tăng trưởng toàn cầu chậm lại và chi phí gia tăng, điều này có thể kìm hãm xuất khẩu và làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp của Nhật Bản.
Ngoài ra, Thống đốc BoJ còn cho biết ngân hàng này sẽ theo dõi sát sao tác động của sự giảm tốc gần đây của nền kinh tế Trung Quốc đối với các thị trường tài chính toàn cầu và nền kinh tế Nhật Bản./.>>BoJ vẫn duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng
Tin liên quan
BoJ: Phương án thu hẹp gói kích thích tiền tệ chưa phải là lựa chọn hiện nay
Thống kê cho thấy trong tháng Tám chỉ số giá tiêu dùng của Nhật Bản không bao gồm các mặt hàng thực phẩm tươi sống vẫn còn cách xa mục tiêu 2% của BoJ.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngLãi suất Vietcombank hôm nay 17/8/2026: Cao nhất 6%/năm
Lãi suất Vietcombank hôm nay 17/8/2026 được duy trì ổn định, với mức cao nhất 6%/năm áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 24 tháng.
-
Ngân hàngLãi suất VietinBank hôm nay 17/8/2026: Cao nhất 6%/năm
Lãi suất VietinBank hôm nay 17/8/2026 cao nhất ở mức 6%/năm, áp dụng với các khoản tiền gửi VND kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.
-
Ngân hàngLãi suất BIDV hôm nay 17/8/2026: Cao nhất 6%/năm
Lãi suất BIDV hôm nay 17/8/2026 cao nhất ở mức 6%/năm, áp dụng đối với tiền gửi VND kỳ hạn 24 và 36 tháng. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12-18 tháng được niêm yết ở mức 5,9%/năm.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 17/8: USD và NDT cùng đi lên
Tỷ giá USD hôm nay tại Vietcombank và BIDV đồng loạt tăng mạnh 60 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, lên thành 25.950 VND/USD mua vào và 26.330 VND/USD bán ra.
-
Ngân hàngLãi suất hạ nhiệt, bài toán chi phí vốn còn nhiều áp lực
Dù lãi suất huy động đang có xu hướng giảm, chi phí vốn của các ngân hàng chưa thể hạ ngay.
-
Ngân hàngPháp thu hàng trăm triệu euro từ những tài khoản bị “bỏ quên”
Theo quy định, nếu sau 30 năm không có chủ sở hữu hoặc người thừa kế đến nhận, số tiền này sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước.
-
Ngân hàngPBoC cam kết tăng cường hỗ trợ chính sách và điều chỉnh ngược chu kỳ
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cam kết triển khai thêm biện pháp chính sách và tăng cường điều chỉnh ngược chu kỳ, duy trì thanh khoản dồi dào, hỗ trợ phục hồi kinh tế.
-
Ngân hàngAgribank ưu tiên nguồn lực tiếp sức ngành giáo dục
Nguồn lực dành cho giáo dục được Agribank triển khai theo nhiều hình thức như trao học bổng, tặng sách vở, phương tiện học tập, xây dựng trường lớp và đầu tư thiết bị dạy học.
-
Ngân hàngNgân hàng Mỹ thi nhau đổ vốn vào các lĩnh vực chiến lược
Các ngân hàng lớn của Mỹ đang tăng mạnh nguồn lực tài chính dành cho trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng, quốc phòng, cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng, với các chương trình lên tới hàng nghìn tỷ USD.











