BNEWS Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã hạ đánh giá triển vọng kinh tế của 9 khu vực tại nước này trong quý thứ hai liên tiếp.
Đây là đợt hạ đánh giá đầu tiên của BoJ kể từ khi ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ vào năm 2008, qua đó “củng cố” cho nhận định rằng nền kinh tế nước này có thể lún sâu hơn vào suy thoái.
Động thái trên của BoJ cũng nêu bật những thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra đối với nền kinh tế Nhật Bản. Trong báo cáo hàng quý công bố ngày 9/7, BoJ đã đưa ra quan điểm kém lạc quan cho hầu hết các khu vực hơn so với ba tháng trước, khi các số liệu gần đây cho thấy sản lượng công nghiệp, tiêu dùng và chi tiêu vốn ở Nhật Bản đang sụt giảm. Một nhà sản xuất máy móc vận tải tại phía Nam Nhật Bản cho biết, hoạt động xuất khẩu ngày càng sụt giảm do dịch COVID-19 đã khiến doanh số bán ô tô trên toàn cầu giảm sút. Báo cáo của BoJ cho biết toàn bộ 9 khu vực của Nhật Bản đã chứng kiến tình hình kinh tế ngày càng tồi tệ hoặc đang ở trong tình trạng xấu, trong bối cảnh dịch COVID-19 buộc nhiều nước trên thế giới phải áp đặt các biện pháp hạn chế đối với hoạt động kinh doanh và đi lại hồi đầu năm nay. Cảnh báo trên của BoJ được đưa ra trước thềm cuộc họp chính sách về lãi suất của ngân hàng này, dự kiến diễn ra vào tuần tới. BoJ được cho là sẽ tạm hoãn nới lỏng thêm chính sách tiền tệ để đánh giá tác động của các biện pháp kích thích được triển khai hồi tháng 3-4/2020. Phát biểu tại một cuộc họp ở Tokyo, Thống đốc BoJ Haruhiko Kuroda nói rằng giá tiêu dùng có thể tiếp tục giảm trong một thời gian do kinh tế Nhật Bản xấu đi, song ông vẫn kiên định với triển vọng lạc quan của BoJ. Nhật Bản đã rơi vào suy thoái trong quý I/2020 và các nhà phân tích dự báo dịch COVID-19 sẽ khiến kinh tế nước này giảm hơn 20% trong quý II/2020./.Tin liên quan
BoJ hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch COVID-19
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 16/6 quyết định hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong khi duy trì chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế trong nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.
-
Tài chính & Ngân hàngThái Lan thắt chặt quy định về giao dịch tài sản số
Theo quy định mới, các doanh nghiệp tài sản số phải thiết lập những chính sách và quy trình hoạt động để quản lý rủi ro liên quan đến việc chuyển và nhận tài sản số.
-
Tài chính & Ngân hàngFed cảnh báo triển vọng kinh tế Mỹ đối mặt nhiều bất ổn
Fed đánh giá hoạt động kinh tế và chi tiêu tiêu dùng trên toàn quốc chỉ tăng trưởng ở mức "khiêm tốn" kể từ đầu tháng 7/2026.
-
Tài chính & Ngân hàngDự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng mạnh nhất kể từ năm 1971
Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 3/9, dự trữ ngoại hối của nước này trong tháng 8/2026 đã tăng mạnh nhất kể từ năm 1971 nhờ sự gia tăng các tài sản bằng USD.
-
Tài chính & Ngân hàngCanada giữ nguyên lãi suất giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang
Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25%, đánh dấu lần thứ bảy liên tiếp không thay đổi lãi suất.
-
Tài chính & Ngân hàngPwC: Chi tiêu cho trung tâm dữ liệu AI toàn cầu sẽ chạm mốc 31.600 tỷ USD vào năm 2050
Con số này có thể lên tới 50.000 tỷ USD nếu tốc độ ứng dụng AI vượt quá kịch bản cơ sở của PwC.










