BoJ hạ dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát năm 2020

21:34' - 29/10/2020
BNEWS BoJ dự kiến trong tài khóa 2020, kinh tế Nhật Bản sẽ giảm 5,5% so với dự báo giảm 4,7% đưa ra hồi tháng 7/2020. 

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát cho tài khóa 2020 (kết thúc vào cuối tháng 3/2021) do tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nhưng vẫn giữ nguyên chính sách nới lỏng tiền tệ quy mô lớn.
Trong báo cáo hàng quý, BoJ cho biết kinh tế Nhật Bản có thể theo xu hướng cải thiện, với hoạt động kinh tế trở lại và tác động của đại dịch COVID-19 giảm dần, nhưng tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ chỉ ở mức vừa phải.

Theo BoJ, dự báo tăng trưởng hiện nay thấp hơn so với mức được đưa ra vào tháng Bảy, chủ yếu là do nhu cầu dịch vụ phục hồi chậm lại, nhưng tăng trưởng dự kiến sẽ cao hơn trong tài khóa 2021 và không có nhiều thay đổi trong tài khóa 2022.
BoJ dự kiến trong tài khóa 2020, kinh tế Nhật Bản sẽ giảm 5,5% so với dự báo giảm 4,7% đưa ra hồi tháng 7/2020. Chỉ số giá tiêu dùng của Nhật Bản dự kiến sẽ giảm 0,6% trong tài khóa 2020, thay vì giảm 0,5% trong dự báo tháng 7/2020. Tuy nhiên, đối với tài khóa 2021, BoJ đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng kinh tế từ 3,3% lên 3,6% và lạm phát từ 0,3% lên 0,4%.
Đối với chính sách tiền tệ, BoJ giữ nguyên lãi suất âm 0,1% đối với tiền gửi ngân hàng, cũng như chính sách mua trái phiếu Chính phủ Nhật Bản không giới hạn, để đảm bảo lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vẫn ở mức 0%.
BoJ khẳng định sẽ theo dõi chặt chẽ tác động của đại dịch COVID-19 và sẽ không ngần ngại thực hiện các biện pháp nới lỏng bổ sung nếu cần. Tình hình dịch COVID-19 tại Nhật Bản diễn biến tương đối ổn định trong những tháng gần đây, với khoảng 97.000 ca mắc và 1.700 ca tử vong được ghi nhận cho đến nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục