BoK hạ lãi suất trước thềm bầu cử tổng thống vì lo ngại suy thoái

07:27' - 30/05/2025
BNEWS Thời điểm cắt giảm lãi suất - chưa đầy một tuần trước cuộc bầu cử tổng thống - nhấn mạnh tính cấp thiết của những thách thức kinh tế mà các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 29/5 đã hạ lãi suất cơ bản xuống còn 2,50%, động thái mới nhất trong một loạt nỗ lực hỗ trợ nền kinh tế đang suy yếu.

Ủy ban Chính sách Tiền tệ của BoK cho biết Chính phủ Hàn Quốc quyết định hạ lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm từ mức 2,75% xuống còn 2,50%. Đây là lần cắt giảm lãi suất thứ tư chỉ trong bảy tháng.

 
Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sự suy thoái, bao gồm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm 0,2% trong quý I/2025 và dự báo tăng trưởng cho năm 2025 đã được điều chỉnh chỉ còn 0,8%, giảm mạnh so với ước tính trước đó là 1,5%.

Dự báo của BoK bi quan hơn đáng kể so với các con số ước tính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), dự báo tăng trưởng 1,5% và dự báo tăng trưởng 1,0% của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Thời điểm cắt giảm lãi suất - chưa đầy một tuần trước cuộc bầu cử tổng thống - nhấn mạnh tính cấp thiết của những thách thức kinh tế mà các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt.

Bị đè nặng bởi mức tiêu thụ trong nước trì trệ và sự chậm lại trong đầu tư xây dựng, nền kinh tế Hàn Quốc đã phải vật lộn để lấy lại đà tăng trưởng ngay cả khi áp lực lạm phát đã giảm bớt. Thêm vào những trở ngại là tình hình xuất khẩu xấu đi, một phần là do căng thẳng thương mại gia tăng với Mỹ.

Quyết định của BoK phản ánh sự đồng thuận ngày càng tăng trong giới chức chính quyền rằng cần có thêm biện pháp kích thích tiền tệ để củng cố niềm tin của các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Nhà kinh tế Cho Young-moo tại Viện nghiên cứu kinh tế LG cho biết tình hình kinh tế đã trở nên tồi tệ hơn dự kiến, với nhiều tổ chức liên tục điều chỉnh giảm triển vọng tăng trưởng của Hàn Quốc.

Chu kỳ nới lỏng lãi suất hiện tại bắt đầu vào mùa Thu năm ngoái, khi BoK thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm liên tiếp vào tháng 10 và tháng 11, đánh dấu lần cắt giảm liên tiếp đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Sau khi giữ nguyên lãi suất vào tháng 1/2025, BoK đã cắt giảm lãi suất thêm một lần vào tháng 2 trước khi tạm dừng vào tháng 4.

Sự ổn định của đồng won Hàn Quốc cũng đã tạo điều kiện cho các nhà hoạch định chính sách nới lỏng lãi suất hơn. Đồng won, vốn đã giảm mạnh xuống gần 1.490 won/USD vào tháng 4 trong bối cảnh lo ngại về chiến tranh thương mại lên đến đỉnh điểm, đã phục hồi về mức khoảng 1.360 won/USD.

Tuy nhiên, vẫn còn những lo ngại về tác dụng phụ của việc nới lỏng tiền tệ mạnh tay. Giá bất động sản và nợ hộ gia đình đều cho thấy dấu hiệu tăng tốc, với các ngân hàng lớn báo cáo mức tăng cho vay hộ gia đình là 3.400 tỷ won (khoảng 2,5 tỷ USD) chỉ riêng trong tháng 5.

Khoảng cách lãi suất ngày càng lớn giữa Hàn Quốc và Mỹ cũng làm tăng nguy cơ dòng vốn chảy ra và tạo nên áp lực tiền tệ mới, có khả năng làm suy yếu các mục tiêu chính sách của BoK.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục