BoK một lần nữa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc

11:12' - 27/08/2020
BNEWS Ngày 27/8, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) đã hạ mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế nước này trong năm 2020, đồng thời duy trì chính sách lãi suất hiện tại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Cụ thể, BoK một lần nữa hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á xuống -1,3% trong năm 2020, so với mức dự báo được đưa ra hồi tháng Năm là -0,2%.

Nếu trở thành sự thực, đây sẽ là mức tăng trưởng kinh tế tồi tệ nhất của Hàn Quốc kể từ năm 1998, khi kinh tế nước này giảm 5,1% do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1998.
BoK cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm 2021 từ mức ước tính ban đầu là 3,1% xuống 2,8% do những bất ổn về kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra.
Động thái mới nhất của BoK được đưa ra giữa bối cảnh những rủi ro về kinh tế càng gia tăng khi dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát, làm dấy lên quan ngại về sự lây lan dịch bệnh trên cả nước với cường độ mạnh hơn.

Trong ngày 26/8, Hàn Quốc có 320 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc mới trên cả nước trong vòng 13 ngày qua lên 3.500 ca.
BoK nhấn mạnh, sự phục hồi kinh tế Hàn Quốc có thể diễn ra chậm hơn dự báo, chủ yếu do sự tái bùng phát dịch COVID-19.
Không nằm ngoài dự đoán, cũng tại cuộc họp này, Hội đồng chính sách của BoK đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục 0,5%. BoK sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thích hợp giữa bối cảnh tăng trưởng kinh tế còn trì trệ và áp lực lạm phát vẫn yếu.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) trước đó đã dự báo kinh tế Hàn Quốc có thể giảm 0,8% trong năm 2020 nhờ ứng phó thành công với đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, tổ chức này cho rằng, nếu dịch bệnh tái bùng phát, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này sẽ suy giảm 2% trong năm nay.
Gần đây, kinh tế Hàn Quốc cũng đón nhận một vài dấu hiệu cho thấy sự phục hồi nhen nhóm trở lại, bao gồm đà suy giảm của hoạt động xuất khẩu và tiêu dùng nội địa thu hẹp, nhờ các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như chip cùng với việc đẩy mạnh chi tiêu công.
Trong tháng 7/2020, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 42,8 tỷ USD, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, chi tiêu tiêu dùng của nước này vào quý II/2020 tăng 1,4% so với quý trước đó./.

>>>Hàn Quốc: BoK gia hạn chương trình cho vay đặc biệt thêm ba tháng


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục