Niềm tin của người tiêu dùng Hàn Quốc ở mức cao nhất trong tháng 8/2020

10:19' - 25/08/2020
BNEWS Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 25/8 công bố số liệu cho thấy, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Hàn Quốc đã chạm mức cao nhất của 6 tháng trong tháng 8/2020.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 25/8 công bố số liệu cho thấy, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Hàn Quốc đã chạm mức cao nhất của 6 tháng trong tháng 8/2020, nhờ sự lạc quan về đà phục hồi kinh tế giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến khó lường.
Theo BoK, chỉ số niềm tin tiêu dùng tổng hợp (CCSI) trong tháng 8/2020 đứng ở mức 88,2 điểm, tăng so với 84,1 điểm trong tháng trước đó và là mức cao nhất kể từ tháng 2/2020. Chỉ số này đang dần cải thiện sau khi chạm mức “đáy” của hơn 11 năm hồi tháng Tư.
BoK cho hay chỉ số này tăng giữa bối cảnh mức độ giãn cách xã hội vẫn ở mức thấp nhất ở hầu hết các khu vực, trong khi sự lạc quan về đà phục hồi kinh tế đã tăng lên.
Tuy nhiên, chỉ số CCSI trên không phản ánh được những lo ngại về tình hình dịch bệnh mới nhất bởi chỉ số này được tiến hành khảo sát trước khi số ca nhiễm COVID-19 mới gia tăng. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 10-14/8, với sự tham gia của 2.500 hộ gia đình.
Số ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc đã ghi nhận mức tăng ba chữ số kể từ ngày 14/8, thời điểm chính phủ thông báo có 103 ca mắc mới mỗi ngày. Hàn Quốc có thêm 266 ca mắc COVID-19 vào ngày 24/8 sau khi số ca nhiễm mới đều ghi nhận trên 300 ca/ngày trong ba ngày liên tiếp.
Chính phủ Hàn Quốc ngày 23/8 đã nâng mức độ giãn cách xã hội lên Cấp độ 2 trên toàn quốc trong hai tuần, sau khi áp đặt các biện pháp cứng rắn để ngăn chặn dịch tại thủ đô Seoul và các khu vực lân cận.
Ngoài ra, chỉ số đánh giá về tình hình kinh tế hiện nay đã tăng khoảng 5 điểm lên 54 điểm trong tháng Tám, và chỉ số đánh giá tình hình kinh tế trong tương lai đã chạm mức cao của sáu tháng là 75 điểm trong tháng này, từ mức 70 điểm trong tháng trước đó.
Theo BoK, chỉ số đo lường triển vọng giá nhà ở không đổi ở mức 125 điểm trong tháng 8/2020, do mức tăng giá bán các căn hộ tạm chững lại sau khi chính phủ đưa ra các biện pháp nhằm bình ổn thị trường nhà ở./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục