BoK sẽ chuẩn bị lối thoát "có trật tự" khỏi chính sách nới lỏng tiền tệ

09:16' - 11/06/2021
BNEWS Nếu nền kinh tế Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục tốc độ phục hồi vững chắc, BoK sẽ bình thường hóa chính sách nới lỏng tiền tệ hiện tại một cách có trật tự vào thời điểm thích hợp.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) Lee Ju-yeol ngày 11/6 cho biết sẽ chuẩn bị một lối thoát "có trật tự" khỏi chính sách nới lỏng tiền tệ áp dụng cho thời đại dịch nếu sự phục hồi kinh tế của “xứ sở kim chi” vẫn duy trì đà ổn định như hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 71 năm ngày thành lập diễn ra cùng ngày ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, Thống đốc Lee Ju-yeol nhấn mạnh rằng: "Nếu nền kinh tế Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục tốc độ phục hồi vững chắc, BoK sẽ bình thường hóa chính sách nới lỏng tiền tệ hiện tại một cách có trật tự vào thời điểm thích hợp".

Theo đó, thời điểm bình thường hóa sẽ phụ thuộc vào tốc độ phục hồi kinh tế, tình hình dịch COVID-19 và rủi ro mất cân bằng tài chính.

Thống đốc Lee Ju-yeol cho biết thêm rằng, sự biến động trên thị trường tài chính (cả ở trong và ngoài nước) có thể sẽ gia tăng khi lạm phát tăng trở lại và điều này buộc các ngân hàng trung ương trên thế giới phải rút dần các biện pháp kích thích trong thời gian dịch bệnh.

Tháng Tư vừa qua, BoK đã nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2021 của “xứ sở kim chi” lên 4%, trong khi giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 0,5% mặc dù lĩnh vực xuất khẩu đã cho thấy có sự phục hồi mạnh mẽ.

Trước đó, trong tháng 2/2021, BoK đã đưa ra dự báo tăng trưởng năm 2021 của Hàn Quốc chỉ đạt khoảng 3%, đồng thời nâng dự báo lạm phát của năm 2021 từ mức 1,3% lên 1,8%.

Chỉ tính riêng trong tháng 5/2021, chỉ số giá tiêu dùng của Hàn Quốc đã tăng nhanh nhất trong hơn 9 năm (do giá nông sản và dầu mỏ cao hơn) và điều này cũng cho thấy áp lực lạm phát đang tăng.

Lĩnh vực xuất khẩu, vốn chiếm khoảng 1/2 Tổng sản lượng quốc nội (GDP) của Hàn Quốc, trong tháng 5/2021 cũng đã ghi nhận mức tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2020 (sau khi tăng 41,1% trong tháng 4/2021) nhờ vào nhu cầu chip ở nước ngoài tăng mạnh trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phục hồi.

Để thúc đẩy nền kinh tế Hàn Quốc, vốn bị tác động ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, BoK đã giảm mạnh lãi suất cơ bản vào ngày 16/3/2020, từ 1,25% xuống còn 0,75% và sau đó giảm thêm một lần nữa vào ngày 28/5/2020, từ 0,75% xuống còn 0,5%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục