BoK: Tài sản tài chính ở nước ngoài của Hàn Quốc tăng lên mức cao mới

08:52' - 23/05/2021
BNEWS Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) cho biết, tài sản tài chính ở nước ngoài của Hàn Quốc đã tăng lên mức cao mới trong quý I/2021, chủ yếu là do đầu tư chứng khoán tăng. 

Theo BoK, tài sản tài chính ở nước ngoài của quốc gia này đạt 1,98 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 12/2020, tăng 28,3 tỷ USD so với một năm trước đó. 

Vị thế đầu tư quốc tế ròng của quốc gia đạt 478,7 tỷ USD vào cuối tháng 3/2021, tăng 12,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Vị thế đầu tư quốc tế ròng là là khoản chênh lệch giữa tài sản nước ngoài một quốc gia sở hữu và sở hữu nước ngoài của tài sản quốc gia này trên bảng cân đối quốc gia.
Nợ nước ngoài của Hàn Quốc ở mức 1,5 nghìn tỷ USD tính đến cuối tháng 3/2021, tăng 12,9 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Nợ nước ngoài ngắn hạn, đáo hạn trong vòng một năm, đã tăng 6,3 tỷ USD trong thời gian này, nợ dài hạn tăng 14,6 tỷ USD. Nợ nước ngoài ngắn hạn của Hàn Quốc chiếm 29,3% tổng nợ nước ngoài còn tồn đọng của đất nước.
Tỷ lệ nợ nước ngoài ngắn hạn trên dự trữ ngoại hối của quốc gia ở mức 37,1% vào cuối tháng 3/2021, tăng 1,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục