BoK sẽ cung cấp khoản vay 12 tỷ USD cho các ngân hàng trong nước

19:42' - 29/03/2020
BNEWS Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) sẽ cung cấp khoản vay 12 tỷ USD cho các ngân hàng trong nước trong tuần này, nhằm giảm bớt khủng hoảng tính thanh khoản của đồng USD.

Ngày 29/3, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) cho biết sẽ cung cấp khoản vay 12 tỷ USD cho các ngân hàng trong nước trong tuần này, động thái có thể làm giảm bớt khủng hoảng tính thanh khoản của đồng USD do sự lan rộng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo BoK, số tiền này là một phần của Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 60 tỷ USD đã được ký kết với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào đầu tháng này. Động thái này dự kiến sẽ giúp ổn định thị trường ngoại hối của Hàn Quốc từng bị biến động mạnh do thiếu hụt đồng USD gần đây.

Đồng won Hàn Quốc đã giảm 40 won và đóng cửa ở mức 1.285,70 won/USD vào ngày 19/3, mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ mới nhất đã giúp củng cố giá trị của đồng won.

Đồng nội tệ Hàn Quốc đóng cửa ở mức 1.210,60 won/USD vào thứ Sáu (27/3), tăng 22,2 won so với lúc đóng cửa phiên trước đó.

Năm 2008, Hàn Quốc đã ký Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ đầu tiên với Mỹ, giúp đưa tỷ giá hối đoái giữa đồng won và đồng USD lên 1.170 won/USD vào tháng 2/2010 so với mức 1.468 won/USD vào đầu tháng 10/2008.

Hiện tại, Hàn Quốc đã ký Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương với tám quốc gia, trong đó có Australia, Canada và Trung Quốc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục