BoK tăng lãi suất cơ bản lên 1%

07:51' - 28/11/2021
BNEWS Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên 1% trong nỗ lực chống lạm phát và nợ hộ gia đình tăng cao.

Quyết định này khép lại mức lãi suất dưới 1% trong suốt 20 tháng qua.

Lãi suất cơ bản đã duy trì ở mức thấp kỷ lục cho đến tháng Tám vừa qua sau khi BoK thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên trong thời đại dịch thêm 0,25 điểm phần trăm.

Quyết định tăng lãi suất lần này của BoK diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về lạm phát và nợ hộ gia đình tăng nhanh bất chấp các dấu hiệu phục hồi kinh tế từ cuộc suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra.

Lạm phát tiêu dùng của Hàn Quốc trong tháng 10/2021 đã tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước đó là mức tăng nhanh nhất trong năm kể từ tháng 1/2012.

Nhân tố thúc đẩy lạm phát gia tăng là nhu cầu tăng mạnh nhờ sự phục hồi ở các nền kinh tế lớn, vốn đã khiến giá dầu và các nguyên liệu thô khác tăng theo.

Ngoài ra, nợ hộ gia đình cũng có thể là một lực cản đối với nền kinh tế Hàn Quốc, với tốc độ gia tăng nhanh trong bối cảnh chi phí đi vay thấp kỷ lục trong một thời gian dài bất thường.

Theo số liệu của BoK, tín dụng hộ gia đình ở Hàn Quốc đã đạt mức cao nhất từ trước tới nay là 1,8449 triệu tỷ won (1.580 tỷ USD) vào cuối tháng Chín vừa qua, tăng 36.700 tỷ won so với ba tháng trước đó.

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố bất lợi nêu trên, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á vẫn cho thấy dấu hiệu phục hồi nhờ xuất khẩu tăng mạnh. Xuất khẩu tháng 10/2021 đã tăng 24% so với cùng kỳ năm 2020, đạt con số hàng tháng lớn thứ hai là 55,55 tỷ USD.

Chỉ tính riêng trong 20 ngày đầu tiên của tháng 11 này, lượng hàng xuất khẩu của Hàn Quốc cũng tăng 27,6% so với cùng thời điểm của năm 2020.

Kỳ vọng ngày càng tăng rằng hoạt động tiêu thụ có thể tăng trở lại trong bối cảnh các quy định về giãn cách xã hội được nới lỏng theo chương trình "Sống chung với COVID-19" được Chính phủ Hàn Quốc triển khai từ ngày 1/11 vừa qua nhằm từng bước đưa đất nước dần trở lại trạng thái bình thường khi tỷ lệ tiêm chủng tăng cao.

Bất chấp những lo ngại nêu trên, các nhà theo dõi thị trường Hàn Quốc dự báo rằng BoK có thể thực hiện tăng lãi suất cơ bản ít nhất một lần trong nửa đầu năm 2022 do lo ngại về lạm phát và nợ hộ gia đình kéo dài.

Trước đó, Viện nghiên cứu Thị trường vốn Hàn Quốc (KCMI) ngày 24/11 dự báo BoK sẽ thực hiện từ 2-3 lần tăng lãi suất cơ bản trong năm 2022 nhằm chống lạm phát gia tăng.

Tỷ lệ lạm phát tiêu dùng của Hàn Quốc được dự đoán sẽ giảm xuống 1,5% vào năm 2022 từ mức 2,3% của năm 2021 do giá nguyên liệu thô quốc tế giảm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục