Bốn trụ cột chính củng cố khả năng phục hồi kinh tế của quốc gia thành viên ASEAN

  • Viên Luyến/vnanet.vn

BNEWS Bất chấp tác động từ hàng loạt cuộc khủng hoảng toàn cầu - từ khủng hoảng tài chính châu Á, đại dịch COVID-19 đến xung đột ở Trung Đông - Malaysia vẫn duy trì được nền tảng kinh tế vững mạnh.

Bốn trụ cột chính củng cố khả năng phục hồi của Malaysia đó là: nền kinh tế đa dạng-nhiều đối tác thương mại, chính sách kinh tế rõ ràng, đủ không gian tài chính và dự trữ ngoại hối mạnh mẽ. Đó là nhận định của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Malaysia (BNM) Abdul Rasheed Ghaffour ngày 7/8.

Phát biểu tại trụ sở BNM, Thống đốc Abdul Rasheed Ghaffour khẳng định đây là những nền tảng vững chắc Malaysia sẽ tiếp tục bảo tồn để có thể vượt qua những thách thức một cách tự tin, bất kể điều gì xảy ra ở nước ngoài. Thống đốc Abdul Rasheed Ghaffour nhấn mạnh các cuộc khủng hoảng trong quá khứ đã giúp Malaysia nhận thức được tầm quan trọng của việc không phụ thuộc vào một lĩnh vực kinh tế duy nhất hoặc một số ít đối tác thương mại. Không có đối tác thương mại nào chiếm hơn 16% tổng kim ngạch xuất khẩu của Malaysia. Ông cũng cho rằng các chính sách kinh tế rõ ràng của Malaysia đang tiếp tục hỗ trợ nền tảng kinh tế của đất nước bất chấp môi trường toàn cầu không chắc chắn.

Bên cạnh đó, nguồn lực tài chính dồi dào đã cho phép chính phủ ứng phó hiệu quả với các cú sốc kinh tế. Những chính sách như trợ cấp nhiên liệu có mục tiêu và các biện pháp tương tự đã tạo ra không gian tài chính cho chính phủ để tài trợ cho các khoản chi tiêu bổ sung nếu xảy ra khủng hoảng. Hơn nữa, dự trữ ngoại hối của Malaysia hiện nay vẫn mạnh mẽ, tăng lên khoảng 132 tỷ USD từ 113 tỷ USD năm 2023. Mặc dù các chỉ số kinh tế của Malaysia tích cực, Thống đốc Abdul Rasheed vẫn khuyên người dân chi tiêu thận trọng và chuẩn bị cho những bất ổn, trường hợp khẩn cấp trong tương lai.

Liên quan sự phục hồi vững chắc của nền kinh tế Malaysia, phát biểu trong họp báo ngày 7/8, Bộ trưởng Tài chính II Amir Hamzah Azizan dẫn chứng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Malaysia đã tăng trưởng 5,2% trong năm 2025; 5,4% trong quý I/2026 trong khi ước tính sơ bộ cho quý II là 5,8%, đưa mức tăng trưởng nửa đầu năm nay lên 5,6%.

Bộ trưởng Amir Hamzah Azizan đánh giá bất chấp môi trường bên ngoài đầy thách thức - bao gồm tác động của căng thẳng thương mại toàn cầu năm ngoái và cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông năm nay - Malaysia vẫn kiên cường, tiếp tục tăng trưởng và sẽ trở thành quốc gia phát triển trong thời gian không lâu nữa.

Bộ trưởng Amir Hamzah Azizan cho biết hiệu quả hoạt động bền vững phản ánh sự thành công của Khung Kinh tế Madani, được giới thiệu gần ba năm trước nhằm củng cố nền kinh tế đồng thời đảm bảo lợi ích tăng trưởng đến với tất cả người dân Malaysia.

Bộ trưởng Amir Hamzah Azizan cho rằng là nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại, trong bối cảnh toàn cầu ngày càng trở nên phức tạp do những diễn biến địa chính trị và sự tiến bộ công nghệ nhanh chóng, Malaysia không thể làm mọi việc theo cách cũ mà phải tăng cường năng lực kinh tế để tạo ra nhiều việc làm chất lượng hơn, thu hút đầu tư và nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Ông cho biết quản trị tốt vẫn là trụ cột chính của khuôn khổ, đồng thời cho biết các công ty liên kết với chính phủ (GLC) và các công ty đầu tư liên kết với chính phủ (GLIC) đang được giao nhiệm vụ đóng vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy chương trình phát triển của đất nước.

Viên Luyến/vnanet.vn


Tin cùng chuyên mục