Brazil kêu gọi Tổng thống Trump dỡ bỏ thuế 40% áp lên hàng hóa Brazil

08:15' - 07/10/2025
BNEWS Từ tháng 7, chính quyền ông Trump đã áp mức thuế bổ sung 40%, sau khi trước đó đã áp thuế 10% với hàng hóa Brazil.

Ngày 6/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Donald Trump dỡ bỏ mức thuế nhập khẩu 40% mà Mỹ đang áp dụng đối với hàng hóa của Brazil, trong bối cảnh căng thẳng thương mại song phương gia tăng.

 

Theo thông báo của Phủ Tổng thống Brazil, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm kéo dài 30 phút với “bầu không khí thân thiện”, tập trung thảo luận về quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước. Tổng thống Lula kêu gọi Mỹ xóa bỏ các biện pháp thuế quan trừng phạt và những hạn chế đối với quan chức Brazil, đồng thời nhấn mạnh rằng Brazil là một trong 3 quốc gia thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) mà Mỹ đang có thặng dư thương mại.

Từ tháng 7, chính quyền ông Trump đã áp mức thuế bổ sung 40%, sau khi trước đó đã áp thuế 10% với hàng hóa Brazil. Mỹ biện minh rằng các chính sách kinh tế của Brazil và việc xét xử cựu Tổng thống Jair Bolsonaro tạo ra “tình trạng khẩn cấp kinh tế”. Đầu tháng này, ông Bolsonaro bị Tòa án Tối cao Brazil tuyên phạt hơn 27 năm tù vì âm mưu đảo chính sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022.

Tổng thống Lula bày tỏ sẵn sàng sang Washington để tiếp tục đối thoại, đồng thời mời ông Trump tham dự Hội nghị Khí hậu Liên hợp quốc COP30 diễn ra vào tháng 11 tại thành phố Belém, bang Pará. Hai nhà lãnh đạo cũng cân nhắc khả năng gặp mặt bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào cuối tháng 10 tại Malaysia.

Trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump xác nhận cuộc trao đổi “rất tốt đẹp”, cho biết hai bên đã thảo luận “nhiều vấn đề, chủ yếu về kinh tế và thương mại”, và cam kết sẽ “sớm gặp mặt tại cả Brazil và Mỹ”.

Phó Tổng thống Brazil Geraldo Alckmin, người tham gia cuộc gọi, cho biết kết quả “tốt hơn mong đợi” và bày tỏ lạc quan rằng các bên sẽ đạt được “giải pháp cùng có lợi”.

Đây là lần tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, mở ra hy vọng hạ nhiệt căng thẳng trong mối quan hệ thương mại vốn leo thang nhiều tháng qua do các biện pháp thuế quan và trừng phạt của Mỹ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục