BNEWS Từ 200 năm nay Vương quốc Anh và Mỹ đã luôn đi đầu về thương mại mở và mưu cầu một mối quan hệ vững mạnh hơn với các đối tác thương mại lớn nhất của chúng ta giờ đây là ưu tiên hàng đầu.
Đó là tuyên bố của Bộ Tài chính Anh trước khi Bộ trưởng Osborne có cuộc gặp với các nhân vật cấp cao từ Phố Wall tại thành phố New York (Mỹ) vào ngày 11/7.
Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh George Osborne chắc sẽ kêu gọi các nhà đầu tư Mỹ không quay lưng với nước Anh, khi ông bắt đầu chuyến công du tới một loạt nước nhằm xây dựng các mối quan hệ mới cho một “xứ sở sương mù” nằm ngoài Liên minh châu Âu (EU).
Mỹ hiện là điểm đến đơn lẻ lớn nhất của hàng hóa nước Anh, chiếm 17% kim ngạch xuất khẩu của nước này với giá trị lên tới 88 tỷ bảng trong năm 2014. Bộ trưởng Osborne hy vọng việc cử tri Anh đã bỏ phiếu rời khỏi EU là "cơ hội vàng" để các nhà đầu tư Mỹ thúc đẩy một mối quan hệ thậm chí vững mạnh hơn với nước Anh. Chuyến thăm của ông Osborne tới New York khởi đầu một lịch trình dày đặc các chuyến công tác của các phái đoàn thương mại nước Anh tới các nền kinh tế lớn để xây dựng các mối liên hệ thương mại mới.Theo Bộ trưởng Tài chính Osborne, quyết định của cử tri Anh rời khỏi EU rõ ràng đặt ra những thách thức kinh tế và giờ đây "xứ sở sương mù" phải nỗ lực hết sức để biến mình trở thành địa điểm kinh doanh hấp dẫn nhất thế giới.
Tuần trước, Bộ trưởng Osborne đã có cuộc gặp với các quan chức Trung Quốc tại London, bao gồm cả Đại sứ Lưu Hiểu Minh để thảo luận về các mối quan hệ thương mại trong tương lai trước thềm hội nghị các Bộ trưởng Thương mại Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vừa diễn ra tại Thành Đô, Trung Quốc.Ông cũng đã nói chuyện với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan và sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew trong tuần này tại London, gặp lãnh đạo các ngân hàng lớn nhất và tới Brussels thảo luận với các bộ trưởng tài chính EU. Tuần tới, ông Osborne sẽ tới Singapore và Trung Quốc.
Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại nước Anh Sajid Javid cũng đang hướng tới các nền kinh tế lớn để tìm kiếm các thỏa thuận thương mại tiềm năng. Tuần trước, ông Javid đã tới Ấn Độ và có các cuộc nói chuyện sơ bộ với giới chức chính phủ nước này. Trong một vài tháng tới, ông Javid sẽ tới Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vì mục tiêu tương tự. Chính phủ nước Anh có kế hoạch thuê tới 300 nhà đàm phán thương mại nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế gần gũi hơn với hàng chục nước khác sau quyết định rời khỏi EU./.Tin liên quan
Tổng Giám đốc IMF: Brexit không gây suy thoái toàn cầu
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde nhận định việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) đã gây ra bất ổn đáng kể đối với kinh tế thế giới, song không chắc dẫn tới suy thoái toàn cầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiQuốc gia nào được xếp hạng thân thiện nhất thế giới năm 2026?
Đứng đầu bảng xếp hạng quốc gia thân thiện nhất là Iceland với 8,94 điểm trên thang điểm 10, nhờ tỷ lệ việc làm của người sinh ra ở nước ngoài đạt 84,2%.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ cảnh báo siết thương mại với các nước "phớt lờ" an ninh Mỹ
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh những căng thẳng ngoại giao gần đây giữa Mỹ và các đồng minh NATO.
-
Kinh tế Thế giớiDòng chảy FDI rẽ hướng: Thách thức lớn cho các nước đang phát triển
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu đang phục hồi với những thay đổi căn bản trong xu hướng đầu tư.
-
Kinh tế Thế giớiCạnh tranh kiểm soát eo biển Hormuz định hình tương lai dòng chảy dầu mỏ
Trong tuần này, Iran đã tìm cách áp đặt quyền kiểm soát đối với Hormuz bằng việc tấn công 3 tàu chở dầu đang di chuyển qua eo biển theo tuyến đường do Mỹ bảo vệ.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc cảnh báo nguy cơ mất lợi thế AI nếu thiếu năng lực sản xuất chip
Nếu chậm mở rộng năng lực sản xuất, Hàn Quốc có thể mất khách hàng và thị trường vào tay các đối thủ.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.












