BNEWS Viện Nghiên cứu tài chính (IFS) vừa lên tiếng cảnh báo việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - còn gọi là "Brexit" - sẽ buộc nước này kéo dài chính sách "thắt lưng buộc bụng".
Viện Nghiên cứu tài chính (IFS) vừa lên tiếng cảnh báo việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - còn gọi là "Brexit" - sẽ buộc nước này kéo dài chính sách "thắt lưng buộc bụng" thêm hai năm so với kế hoạch để đạt được mục tiêu thặng dư ngân sách.
Theo phóng viên TTXVN tại London ngày 25/5, nhận định trên được IFS đưa ra giữa lúc các cuộc tranh luận về việc đi hay ở lại EU đang diễn ra sôi sục tại Anh trước khi nước này tiến hành cuộc trưng cầu ý dân ngày 23/6 tới.
Tổ chức độc lập rất có uy tín này ước tính "Brexit" sẽ khiến tăng trưởng Tổng sản phẩm nội địa (GDP) giảm đi, trong khi chi phí vay mượn tăng thêm, kéo theo ngân sách chính phủ hao hụt từ 20 đến 40 tỷ bảng vào năm 2020.
Điều này đồng nghĩa với việc Anh sẽ phải trầy trật mới có thể đạt được mục tiêu cân bằng ngân sách vào năm 2022, muộn hơn 2 năm so với mục tiêu mà Chính phủ Thủ tướng David Cameron đã đề ra.
Bên cạnh đó, IFS cũng đặt dấu hỏi về lý lẽ của phe vận động rời khỏi EU rằng nước Anh sẽ không phải đóng góp cho Brussels 350 triệu bảng mỗi tuần khi không còn là thành viên EU.
Theo tổ chức này, con số thực tế chỉ khoảng 150 triệu bảng Anh sau khi đã trừ các khoản tiền mà Anh nhận lại được từ EU thông qua các chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học, giáo dục, phát triển nông nghiệp...
Song kể cả khi tính toán trên cơ sở lạc quan nhất về hoạt động kinh tế Anh sau khi rời EU thì số tiền tiết kiệm được kể trên cũng không thể bù đắp nổi tổn thất về thu nhập do đầu tư nước ngoài và thương mại hải ngoại giảm sút, khiến người đóng thuế Anh phải chi trả hóa đơn cao hơn.
Ông Carl Emmerson, Phó Giám đốc IFS và là tác giả báo cáo trên, nhấn mạnh dù chưa thể tính toán cụ thể hậu quả của việc rời khỏi EU đối với nền kinh tế và nền tài chính công của Anh, song một điều chắc chắn là nếu rời EU, nước Anh sẽ phải chịu tổn thất cao hơn so với những gì mà nền tài chính công được lợi từ việc không phải đóng góp cho ngân sách của liên minh./.
Tin liên quan
G7 lo ngại Brexit sẽ làm phức tạp thêm môi trường kinh tế toàn cầu
Các quan chức tham gia Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Sendai (Nhật Bản) đã cảnh báo về những rủi ro nếu Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 1.000 tỷ USD trong năm nay
Để hiện thực hóa mục tiêu 1.000 tỷ USD, Chính phủ Ấn Độ kêu gọi sự tham gia sâu rộng hơn của các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), nông dân, ngư dân và khu vực dịch vụ.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Lạm phát tăng lên 2,8% do giá năng lượng tăng vọt
Trong tháng Bảy, người tiêu dùng Đức phải chi nhiều hơn 8,3% cho nhiên liệu so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng chỉ 3,4% trong tháng Sáu.
-
Kinh tế Thế giớiNội các Đức thông qua cải cách tình báo sâu rộng
Nội các Đức đã thông qua đề xuất của Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Alexander Dobrindt trao cho các cơ quan tình báo Đức những quyền hạn mới.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/8/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng về kiểm soát eo biển Hormuz: Đàm phán chưa có lối thoát
Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, trong khi đàm phán về quản lý tuyến hàng hải chiến lược này giữa các bên vẫn bế tắc.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ hé lộ nguyên nhân đổi máy bay rời hội nghị NATO
Tổng thống Donald Trump xác nhận đã bí mật chuyển từ Air Force One sang máy bay quân sự nhỏ hơn khi rời Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại an ninh.
-
Kinh tế Thế giớiIran mất 95 triệu m³ khí đốt tự nhiên
Bộ trưởng Dầu mỏ Mohsen Paknejad cho biết Iran đã mất khoảng 95 triệu m³ khí đốt do thiệt hại về cơ sở hạ tầng bởi cuộc xung đột với Mỹ và Israel.
-
Kinh tế Thế giớiHợp tác năng lượng tái tạo là tương lai ASEAN
Malaysia kêu gọi ASEAN đẩy nhanh triển khai Lưới điện ASEAN, tăng cường kết nối xuyên biên giới để nâng cao khả năng phục hồi và khai thác năng lượng tái tạo.
-
Kinh tế Thế giớiNga lần đầu tiên nhập khẩu xăng từ Ấn Độ
Nga lần đầu nhập khẩu xăng từ Ấn Độ, trong bối cảnh công suất lọc dầu suy giảm và nguồn cung nhiên liệu trong nước thiếu hụt nghiêm trọng.












