BNEWS Nga khẳng định cuộc đàm phán giữa phái đoàn cấp cao Nga và Mỹ ở Saudi Arabia là bước quan trọng để hướng tới giải pháp tương lai cho Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 19/2 tuyên bố: "Ý chí chính trị đã được thể hiện từ cả hai phía" và cuộc đàm phán đã đạt được động lực tốt, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.
Ông Peskov thừa nhận: "Vẫn còn nhiều việc phải làm ở phía trước, bước đi lớn đầu tiên đã được thực hiện. Vẫn còn sớm để đưa ra kết luận từ những gì đã diễn ra. Động lực rất tốt và cách tiếp cận mang tính xây dựng. Chúng ta phải chờ những kết quả cụ thể đầu tiên".
Về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Peskov cho biết Nga và Mỹ sẽ cần thời gian để các quan chức hai bên ngồi lại với nhau, thảo luận và đề ra chương trình nghị sự cùng các vấn đề sẽ được hai tổng thống bàn luận.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng đánh giá tích cực về kết quả cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga và cho biết ông "tự tin hơn nhiều" vào việc có thể đạt được thỏa thuận để giải quyết xung đột ở Ukraine.
Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, sau cuộc đàm phán kéo dài hơn 4 giờ ở Saudi Arabia, Mỹ và Nga đã đồng ý về 4 nguyên tắc, bao gồm khôi phục cấp làm việc tại Đại sứ quán Nga ở Washington và Đại sứ quán Mỹ ở Moskva; bổ nhiệm một đội ngũ đàm phán cấp cao để tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh ở Ukraine; Khởi động thảo luận về hợp tác địa chính trị và kinh tế sau chiến tranh; Tiếp tục tham gia tích cực vào quá trình đàm phán để đảm bảo sự phát triển hiệu quả của nó.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh rằng NATO cũng phải tiến xa hơn bằng cách từ bỏ lời hứa đã đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh ở Bucharest năm 2008, rằng Kiev sẽ gia nhập vào một ngày trong tương lai. "Nếu không, vấn đề này sẽ tiếp tục 'đầu độc' bầu không khí trên lục địa châu Âu".
Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matviyenko nhấn mạnh cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ là tín hiệu tốt, rất tích cực. Nhưng không cần phải đưa ra bất kỳ kết luận vội vàng nào. Bà Valentina Matviyenko cho rằng, hiện nay còn nhiều việc phải làm để nhận biết rõ lập trường và cách tiếp cận của hai bên, sau đó tìm ra giải pháp có thể chấp nhận được đối với nhiều vấn đề.
Liên quan tới đàm phán Mỹ - Nga tại Saudi Arabia, nhà báo Mỹ kiêm phóng viên cấp cao của kênh Fox News tại Nhà Trắng - bà Jacqui Heinrich - dẫn nguồn tin ngoại giao nước ngoài có liên quan đến các cuộc đàm phán tại Saudi Arabia cho biết Mỹ và Nga đề xuất một kế hoạch hòa bình cho Ukraine với 3 giai đoạn. Kế hoạch này bao gồm ngừng bắn, tổ chức bầu cử ở Ukraine, và sau đó ký kết một thỏa thuận cuối cùng.
Người đứng đầu Hội đồng Chính sách đối ngoại và quốc phòng Nga Fyodor Lukyanov cho rằng "Mỹ đã sẵn sàng thay đổi cách tiếp cận vốn không hề thay đổi trong suốt thời hậu Chiến tranh lạnh. Vào thời điểm đó, chúng tôi không thảo luận về tính hợp pháp của việc mở rộng NATO và vấn đề hiện diện của Mỹ ở một số quốc gia gần Nga".
Chuyên gia Vladimir Evseev thuộc Viện nghiên cứu các nước SNG, cho rằng qua các phát biểu của Tổng thống Trump trước và sau các cuộc đàm phán, có thể thấy có sự hiểu biết từ phía Mỹ đối với nguyên tắc: “Ukraine phải từ bỏ việc gia nhập NATO” mà Nga tuyên bố nhất quán và đây là nguyên tắc bất di bất dịch.
Theo ông Vladimir Evseev, Nga quan tâm nhất đến an ninh cho lãnh thổ mình, và Nga sẽ không nhượng bộ bất kỳ điều gì nếu nó có thể đe doạ đến an ninh quốc gia.
Về thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Nga- Mỹ, chuyên gia Vladimir Evseev cho rằng trước khi hai nhà lãnh đạo Nga- Mỹ gặp nhau trực tiếp, hai bên sẽ điện đàm để ghi nhận lại những gì đã thảo luận ở cấp cao. Một điều quan trọng nữa cần phải hiểu, đó là quan hệ Nga - Mỹ hiện nay không chỉ có vấn đề Ukraine, còn hàng loạt các vấn đề quan trọng khác như Syria, hồ sơ hạt nhân của Iran, vấn đề cán cân hạt nhân toàn cầu. Nga và Mỹ là hai cường quốc thế giới, có nhiều mối quan tâm tại nhiều nơi, nhiều lợi ích tại nhiều lục địa. Do vậy, cần thời gian để chuẩn bị cho cuộc gặp.
Tin liên quan
Đàm phán Nga-Mỹ đạt kết quả tích cực
Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này và Nga ngày 18/2 đã nhất trí giải quyết các vấn đề gây cản trở trong quan hệ Mỹ-Nga và bắt đầu xây dựng lộ trình chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
OPEC+ nhất trí nâng hạn ngạch khai thác dầu từ tháng 8/2026
OPEC+ đã nhất trí tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
EU đánh thuế hàng giá rẻ từ Trung Quốc, chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhất 6 năm, bitcoin mất 19% trong tháng 6 và loạt biến động tài chính - thương mại quốc tế đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ điện đàm với lãnh đạo Nga, Ukraine trước thềm hội nghị NATO
Nhân dịp Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Trump có hai cuộc điện đàm riêng với lãnh đạo Nga và Ukraine, thảo luận về triển vọng chấm dứt xung đột trước hội nghị NATO ngày 7-8/7.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.









