BNEWS Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, chiều 9/8, hai đối tượng còn lại liên quan đến việc chống người thi hành công vụ đã đến cơ quan công an đầu thú.
Theo đó, hai đối tượng này được xác định là Phạm Văn Nguyên (23 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) và Phạm Văn Bé (29 tuổi, ngụ huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).
"Hiện, Phòng Hình sự đã lập biên bản vụ việc, đồng thời bàn giao hai đối tượng này cho Công an huyện Cái Nước điều tra theo thẩm quyền", Đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết.
Trước đó, ngày 7/8, Công an huyện Cái Nước đã bắt tạm giữ 3 đối tượng để điều tra gồm: Phạm Hoàng Kiếm (60 tuổi, chủ nhà); Lê Thị Hiến (52 tuổi, vợ ông Kiếm) và Lê Thành Lập (anh bà Hiến), cùng ngụ ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước. Đại tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an huyện Cái Nước cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án "chống người thi hành công vụ" và "cố ý gây thương tích" để điều tra. Trước mắt, cơ quan điều tra khởi tố 2 vụ án trên, khi đủ hồ sơ chứng cứ sẽ tiến hành các bước tố tụng tiếp theo. Như TTXVN đã thông tin, theo Quyết định tại Bản án số 148/2018/DSST ngày 12/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước xét xử giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1952) và bà Quách Tuyết Hồng (sinh năm 1953) cùng ngụ tại số 82, Lý Thái Tôn, khóm 2, phường 4, thành phố Cà Mau với bị đơn là ông Phạm Hoàng Kiếm, bà Lê Thị Hiến cùng ngụ ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước đã tuyên xử: ‘‘…Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Việt, bà Hồng đối với ông Kiếm, bà Hiến. Tòa buộc ông Kiếm, bà Hiến phải tháo dỡ toàn bộ căn nhà và các công trình kiến trúc trên đất trả lại cho ông Việt, bà Hồng với tổng diện tích là 67,5m2 tại ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau…’’.
Trước khi tổ chức cưỡng chế, cơ quan chức năng đã tính đến việc thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội.Do vậy, cơ quan thi hành án dân sự huyện Cái Nước đã phối hợp với UBND xã Thạnh Phú nhiều lần đến vận động, thuyết phục hộ ông Kiếm, bà Hiến tự giác di dời, tháo dỡ nhà và công trình kiến trúc trên đất, bố trí cho người phải thi hành án cùng gia đình mượn một phần đất khoảng 3.000 m2 trên đó có sẵn một căn nhà để gia đình ổn định cuộc sống sau này; đồng thời động viên phía nguyên đơn hỗ trợ 40 triệu đồng cho người phải thi hành án nếu tự nguyện di dời.
Dù vậy, vợ chồng ông Kiếm không tự nguyện thi hành việc giao đất trả lại cho ông Nguyễn Văn Việt và bà Quách Tuyết Hồng, với lý do không thống nhất với bản án xét xử của Toàn án nhân dân huyện Cái Nước.
Khúc mắc của vụ việc được xác định là do bà Hiến cho rằng, lúc cha mẹ còn sống đã cho vợ chồng bà 3.000 m2 đất, nhưng chỉ làm giấy tay, không tách thửa trong sổ đỏ mà ông Lê Vũ Khi (anh bà Hiến) sở hữu với tổng diện tích hơn 4.600 m2 đã làm thủ tục sang bán cho ông Việt, bà Hồng.Vì vậy, vợ chồng ông Kiếm, bà Hiến nhất định không di dời. Do đó, chủ đất mới sau khi sang nhượng đã khởi kiện ra tòa và vụ việc đã được Toà án nhân dân huyện Cái Nước tuyên án, buộc gia đình bà Hiến phải di dời nhà cửa, trả lại đất cho người mua.
Đến ngày 7/8, Chi cục thi hành án dân sự huyện Cái Nước đã thành lập đoàn tổ chức cưỡng chế trên phần đất 67,5m2 của gia đình ông Kiếm để thi hành án.Nhưng đối tượng đã dùng hung khí chống trả và hất xăng vào đoàn cưỡng chế rồi bật lửa đốt, khiến 7 cán bộ trong đoàn công tác bị thương và bị bỏng phải đưa vào viện cấp cứu./.
- Từ khóa:
- cà mau
- chống người thi hành công vụ
Tin liên quan
Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo xử lý nghiêm vụ chống người thi hành công vụ
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ chống người thi hành công vụ trong công tác thi hành án tại ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.










