BNEWS Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trên công trường điện trọng điểm, từ Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đến Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, nhịp độ thi công vẫn diễn ra bình thường…
Theo ông Đỗ Thành Tài – Phó Giám đốc Ban QLDA Điện 2 - Giám đốc Ban Điều hành các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I sẽ hòa lưới tổ máy 1 trước ngày 2/9/2025.
Để đáp ứng tiến độ trên, Ban QLDA Điện 2 và toàn thể cán bộ công nhân, người lao động trên công trường đã và đang làm việc xuyên Tết; trong đó đảm bảo thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn để đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ được duyệt, tuân thủ các quy định pháp luật trong đầu tư xây dựng.
Theo đó, các nhà thầu thi công dự án đã huy động khoảng 500 – 600 kỹ sư, công nhân cùng 200 thiết bị, xe, máy hỗ trợ lắp đặt trên công trường. Tất cả cùng chung một quyết tâm đưa tổ máy 1 phát điện hoà lưới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Hiện tiến độ thực hiện dự án đến nay hoàn thành khoảng 81% khối lượng công việc. Trong đó, một số gói thầu thi công như: tuyến ống nước ngọt cơ bản đã hoàn thành; phần trạm bơm đạt 87%; chế tạo và lắp đặt kết cấu thép mái kho than và tường chắn gió kho than thực hiện đạt khoảng 70%,...
Nhà thầu đang khẩn trương thi công lắp đặt hệ thống đường ống nhận và thải nước làm mát. Đây là hạng mục có khối lượng thi công lắp đặt lớn với gần 11 km chiều dài ống, các đoạn ống có kích thước đường kính 3,8m, dài 18m và nặng 30 tấn.
Chỉ huy trưởng của nhà thầu này, ông Phạm Đức Ngọc cho biết: “Công tác thi công ảnh hưởng rất nhiều bởi thời tiết. Nếu trời mưa sẽ phải dừng toàn bộ công việc lắp đặt đồng thời phải bổ sung các phương án an toàn thi công, còn khi thời tiết có độ ẩm vượt trên 85% sẽ không thực hiện được công việc sơn ngoài trời. Đội ngũ kỹ sư, công nhân đã chia thành 6 mũi thi công đồng thời để đẩy nhanh tiến độ, trung bình mỗi mũi thi công đạt tốc độ trung bình từ 20-30m/ngày trong điều kiện thời tiết thuận lợi”.
Mùng 2 Tết Ất Tỵ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Tài Anh đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà người lao động đang thi công tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, tỉnh Quảng Bình.
Tại buổi kiểm tra, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh đã đến kiểm tra thực tế công trường, thăm hỏi, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các lực lượng tham gia thi công. Theo Phó Tổng giám đốc, dù khối lượng công việc lớn, mỗi CBCNV đã khắc phục khó khăn, thực hiện đúng tinh thần thi công xuyên Tết góp phần đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.
Sự quan tâm của lãnh đạo EVN ngày đầu xuân Ất Tỵ đã tiếp thêm động lực cho tập thể cán bộ, công nhân trên công trường.Chia sẻ với những khó khăn của người lao động do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và tiến độ gấp rút, lãnh đạo EVN đề nghị chuyên môn và các cấp công đoàn quan tâm, động viên, chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động tham gia dự án, đồng thời động viên người lao động trên công trường phát huy trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình.
Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I (2 tổ máy, tổng công suất 1.403 MW) có tổng mức đầu tư 42.022 tỷ đồng, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 2 (EVNPMB2) là đại diện chủ đầu tư. Dự án được xây dựng tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Khi đi vào hoạt động, Nhà máy dự kiến sẽ cung cấp sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 8,4 tỷ kWh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho hệ thống điện quốc gia.
Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng là công trình xây dựng cấp đặc biệt, với quy mô 2 tổ máy có tổng công suất thiết kế 480 MW, được xây dựng tại bờ phải tuyến đập Thủy điện Hòa Bình hiện hữu. Công trình được EVN giao Ban Quản lý dự án Điện 1 làm đại diện chủ đầu tư dự án.
Trong ngày 27 tháng Chạp, lực lượng thi công của Công ty cổ phần Xây dựng 47 (C47) – nhà thầu dự án, đang thực hiện mũi thi công hầm dẫn nước số 1 với mục tiêu hoàn thành 2 block ván khuôn trượt. Thi công hầm dẫn nước đang là hạng mục vô cùng quan trọng của dự án, đảm bảo cho tiến độ phát điện cả 2 tổ máy trong năm 2025.
Ông Trần Hữu Pháp, Phó ban Chỉ huy công trường Công ty cổ phần Xây dựng 47 (C47) cho biết, xác định tính chất cấp bách của dự án, C47 tổ chức lực lượng công nhân trực và sẵn sàng thi công tại công trường suốt dịp Tết Nguyên đán năm nay, chung sức, quyết tâm cùng chủ đầu tư đưa dự án về đích đúng hẹn trong năm 2025.
Ông Doãn Bá Thức, Phó Giám đốc ban Điều hành dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng, đại diện Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) cho biết, EVNPMB1 đã đôn đốc, yêu cầu nhà thầu thi công đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và huy động nhân lực thi công trước, trong, sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Đồng thời, EVNPMB1 yêu cầu các đơn vị liên quan như Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 và các đơn vị cung cấp thiết bị liên quan khác có phương án trực Tết tại công trường.
Với khí thế, quyết tâm cao, dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng đang bám rất tốt các tiến độ đề ra. Tới cuối tháng 1/2025, đối với công tác thi công, hạng mục bê tông cốt thép khu vực cửa lấy nước; bê tông kết cấu giếng đứng số 1, số 2… đều đang đạt và vượt kế hoạch dự án. Trong buổi kiểm tra tiến độ thi công trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Thành viên HĐTV EVN Đặng Huy Cường và Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương đã yêu cầu EVNPMB1 và các nhà thầu tổ chức phương án thi công chi tiết, cụ thể cho từng ngày trong dịp Tết, nhằm giữ vững tiến độ đã nỗ lực đạt được trong suốt thời gian qua, đảm bảo mục tiêu về tiến độ, chất lượng công trình theo kế hoạch đã đề ra.
Tại các công trường thi công xuyên Tết, việc chăm lo cho người lao động được EVN, các tổ chức đoàn thể, đơn vị quan tâm thực hiện. Các chế độ cho người lao động làm việc ngày Tết được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Ông Doãn Bá Thức, Phó Giám đốc ban Điều hành dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng cho biết, người lao động trong dịp Tết được hưởng 300% lương ngày lao động bình thường, được “thưởng nóng” chế độ quà Tết riêng. Đồng thời, trên công trường cũng tổ chức đón Tết cổ truyền tại chỗ với tinh thần đầm ấm, tiết kiệm, khẩn trương; nhằm khích lệ, động viên tinh thần người lao động.
Tại công trường NMNĐ Quảng Trạch 1, đại diện Ban Điều hành tổng thầu cho biết, các ca làm việc được tổ chức luân phiên khoa học, vừa đảm bảo sức khỏe cho người lao động, vừa tối ưu hiệu suất thi công. Ban điều hành cũng trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các hạng mục thi công ngoài trời trong điều kiện thời tiết mưa và giá rét như áo mưa, giày chống trơn, găng tay, mũ bảo hộ và các thiết bị giữ ấm.
Thi công xuyên Tết, bữa cơm trên công trường cũng có đầy đủ bánh chưng xanh và những món ăn quen thuộc mỗi dịp Tết cổ truyền. “Nhớ nhà, nhớ gia đình nhưng chúng tôi cảm thấy tự hào khi được góp công sức vào một dự án lớn như Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I - có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng”, anh Nguyễn Vĩnh Thành – công nhân thuộc đơn vị Lilama 10 chia sẻ.
Để động viên cán bộ công nhân viên, người lao động trên công trường, Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã tổ chức thăm hỏi tại công trường NMNĐ Quảng Trạch 1, NMTĐ Hòa Bình, động viên, chia sẻ tinh thần tình nguyện bám trụ của người lao động làm việc xuyên Tết, đồng thời tăng cường chế độ lương thưởng và dinh dưỡng để người lao động yên tâm làm việc.
Tin liên quan
Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2025: Hoàn thiện hành lang pháp lý cho ngành Điện lực Việt Nam
Kể từ ngày 1/2/2025, Luật Điện lực có hiệu lực thi hành với 9 chương, 81 điều.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiLào Cai công bố 25 địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2027
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký Quyết định công bố Danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2027, với 25 địa điểm tại các xã, phường.
-
Kinh tế xã hộiThúc đẩy hoàn thiện đề xuất hai tuyến cao tốc kết nối Tây Nguyên
Tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đồng ý cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện hồ sơ đề xuất Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh.
-
Kinh tế xã hộiKhi tri thức hiện đại gặp hồn nghề xưa
Là một thầy giáo với tấm bằng Thạc sĩ Khoa học máy tính, anh Bùi Thanh Phú ở phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng khiến cả gia đình ngỡ ngàng khi quyết định tiếp quản xưởng nước mắm gia truyền.
-
Kinh tế xã hộiLào Cai gắn tiến độ dự án khoa học, công nghệ với trách nhiệm người đứng đầu
Lào Cai siết tiến độ, giải ngân các dự án khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị rà soát, bóc tách diện tích rừng tự nhiên tại vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng
UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu rà soát 263,762 ha tại Dự án vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng, bóc tách diện tích đã hình thành rừng tự nhiên để quản lý, bảo vệ theo quy định.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Ninh chuẩn bị nền tảng thu hút đầu tư công nghiệp bán dẫn
Thành phố xác định phát triển Khu công nghệ số tập trung tại phường Tuần Châu trở thành hạt nhân thu hút đầu tư, nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực này.
-
Kinh tế xã hộiLâm Đồng đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GRDP vào năm 2030
Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp khoảng 30% GRDP, trên 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo.
-
Kinh tế xã hộiLào Cai đẩy nhanh dự án điện, bảo đảm an ninh năng lượng
Lào Cai yêu cầu khẩn trương triển khai các kiến nghị sau giám sát về lĩnh vực điện lực, tập trung xử lý các điểm nghẽn, thúc tiến độ dự án điện và nâng cao an toàn vận hành các công trình năng lượng.
-
Kinh tế xã hội81 năm TTXVN: Từ phóng viên chiến trường đến nhà báo thời công nghệ số
Từ những bản tin vượt qua bom đạn đến hệ sinh thái báo chí số, TTXVN tiếp tục phát huy tinh thần “thần tốc, chuẩn xác và cống hiến”, làm chủ công nghệ để giữ vững dòng thông tin chính thống.












