Các “đại gia” công nghệ lo ngại trước dự luật dịch vụ kỹ thuật số của EU
Đề xuất này được đưa ra khi Ủy ban châu Âu (EC) đang xây dựng một bộ luật mới có tên Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số châu Âu nhằm thắt chặt quản lý các công ty ở Thung lũng Silicon, đặc biệt là về vấn đề ngôn ngữ kích động thù hận và thông tin sai lệch.
Dự luật trên đã dẫn đến việc các công ty đẩy mạnh vận động hành lang ở Brussels, khi những “người khổng lồ” Internet lo ngại rằng EU sẽ bóp nghẹt các nền tảng xã hội cực kỳ thành công và lợi nhuận cao của họ. Trong một bức thư gửi lên EC vào ngày 8/1, những nhà vận động hành lang đại diện cho những “ông lớn” như Google và Twitter đã cảnh báo rằng việc yêu cầu các công ty phải có trách nhiệm hơn sẽ có tác động ngược và dẫn đến việc gia tăng những lời nói thù địch trên mạng. Vì khi đó, các công ty sẽ “làm ngơ” trước những nội dung nguy hiểm khi chúng được đăng tải.Tổng Giám đốc Hiệp hội các nền tảng trực tuyến và công ty công nghệ Edima, bà Siada El Ramly, viết trong lá thư rằng luật pháp nên tiếp tục gắn trách nhiệm chính cho những người dùng có hành vi bất hợp pháp hoặc gây tổn hại cho người khác, đồng thời hạn chế trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến có dịch vụ bị người dùng lạm dụng.
Nhà vận động hành lang này kêu gọi EU tiếp tục thực hiện cái gọi là "chế độ thông báo và hành động", trong đó các nền tảng trực tuyến chỉ có nghĩa vụ xóa những nội dung bất hợp pháp khi nó bị “gắn cờ” (báo cáo). Trong gần hai thập niên qua, luật pháp EU đã bảo vệ các công ty Internet khỏi hầu hết mọi trách nhiệm pháp lý đối với nội dung do người dùng tạo trên các trang web của mình, một sự miễn trừ đã giúp thúc đẩy sự thành công của truyền thông xã hội. Nhưng sau một loạt vụ bê bối lớn liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng hoặc thao túng dư luận thông qua tin tức giả mạo, dư luận đã tạo áp lực lên các cơ quan quản lý trên toàn thế giới về việc yêu cầu Facebook, Youtube và Twitter phải chịu trách nhiệm về những nội dung này. Khi được hỏi liệu có nên xem xét lại trách nhiệm có giới hạn cho các công ty Internet hay không, Ủy viên EU phụ trách thị trường và dịch vụ nội địa Thierry Breton nói với báo Les Echos của Pháp rằng ông không muốn điều này. Nhưng "thế giới đã thay đổi" và "các nền tảng rõ ràng phải đối mặt với trách nhiệm của họ". Ông Breton nói trong bài phỏng vấn rằng điều này rất dễ nhận ra với sự gia tăng của nội dung bất hợp pháp, mang tính kích động hận thù, tin tức giả mạo và tác động tiềm ẩn nói chung./.- Từ khóa :
- dự luật dịch vụ kỹ thuật số của EU
- EU
- Mỹ
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ sẽ công bố điều tra mức áp thuế của Pháp với các “đại gia công nghệ”
11:58' - 28/11/2019
Ngày 27/11, các quan chức thương mại Mỹ thông báo sẽ đưa ra phản hồi chính thức về mức áp thuế của Pháp đối với các “đại gia công nghệ” Mỹ vào ngày 2/12 tới sau một cuộc điều tra về chính sách này.
-
Doanh nghiệp
Đại gia công nghệ lớn của Mỹ quan ngại về một dự luật của Nhật Bản
15:10' - 12/11/2019
Đại diện các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ ngày 12/11 đã bày tỏ quan ngại về một dự luật của Nhật Bản nhằm quản lý các công ty công nghệ thông tin trong nước và toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Kế hoạch áp thuế lên “bộ tứ” đại gia công nghệ và nguy cơ xảy ra thương chiến
05:30' - 10/09/2019
Kênh ABC của Australia vừa đăng bài viết của nhà báo Nassim Khadem về tranh cãi xung quanh việc áp thuế lên doanh thu bán hàng kỹ thuật số của các “đại gia” công nghệ.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc khuyến khích đại gia công nghệ nội địa quay lưng với Phố Wall
11:13' - 22/07/2019
Ngày 22/7, Trung Quốc chính thức ra mắt sàn chứng khoán công nghệ có mô hình tương tự thị trường Nasdaq của Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biết
Kết nối giao thương doanh nghiệp tỉnh Svay Rieng, Campuchia
18:20' - 27/08/2025
Chiều 27/8, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương Việt Nam) đã phối hợp với Phòng Thương mại tỉnh Svay Rieng tổ chức Hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia (Svay Rieng).
-
DN cần biết
Thống nhất nghiên cứu Đề án Trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái
17:23' - 27/08/2025
Cần Thơ đồng ý với đề xuất nghiên cứu thực hiện Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái; đồng thời, đề xuất khẩn trương hoàn thành nghiên cứu đề xuất dự án trong khoảng thời gian sớm nhất.
-
DN cần biết
Ngành gỗ tìm cách khắc phục điểm yếu trong khâu nguyên liệu
17:49' - 26/08/2025
Các quy định về truy xuất nguồn gốc khắt khe từ các thị trường có yêu cầu cao bắt buộc ngành gỗ Việt phải luôn nằm trong tình thế giám sát chặt chẽ mới có thể đảm bảo cho các đơn hàng xuất khẩu.
-
DN cần biết
Mỹ chấm dứt hoạt động của quỹ bán dẫn dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden
15:24' - 26/08/2025
Một cơ quan thuộc Bộ Thương mại Mỹ sẽ tiếp quản quyền điều hành gói quỹ nghiên cứu bán dẫn trị giá 7,4 tỷ USD, thay cho tổ chức phi lợi nhuận tư nhân được lập dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.
-
DN cần biết
Sắp diễn ra Diễn đàn Ứng dụng Thương mại điện tử và Công nghệ số Việt Nam năm 2025
11:20' - 26/08/2025
Sự kiện là cơ hội tốt để doanh nghiệp trong nước và quốc tế cùng hợp tác, chung tay tạo dựng một hệ sinh thái thương mại điện tử bền vững, hiện đại và hội nhập sâu rộng với chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
DN cần biết
Đề xuất thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại tại Hà Nam, Trung Quốc
21:42' - 25/08/2025
Chiều 25/8, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã có buổi làm việc với Phó Tỉnh trưởng Chính quyền nhân dân tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) Trương Mẫn.
-
DN cần biết
Ký kết hợp tác chiến lược, phát triển thương mại điện tử và kinh tế số Việt Nam
19:48' - 25/08/2025
Trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử hiện đại, toàn diện và bền vững.
-
DN cần biết
Điện gió Việt Nam vào tầm nhìn năng lượng Malaysia
17:21' - 25/08/2025
Chính phủ Malaysia cũng đang tìm kiếm các nguồn năng lượng mới theo Lộ trình chuyển đổi năng lượng quốc gia (NETR), trong đó có các dự án thí điểm về năng lượng sạch.
-
DN cần biết
Đa dạng hóa thị trường: Bước đi chiến lược từ đổi mới xúc tiến thương mại
15:57' - 21/08/2025
Đẩy mạnh xúc tiến thương mại không chỉ hỗ trợ xuất khẩu trong ngắn hạn, quan trọng hơn là bước đi chiến lược để mở rộng cánh cửa hội nhập, đưa hàng hóa Việt Nam vươn xa và bền vững trong thời kỳ mới.