Các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc mạnh tay đầu tư bất chấp COVID-19

16:52' - 19/08/2020
BNEWS Tổ chức theo dõi thị trường CEO Score ngày 19/8 cho biết đầu tư của các doanh nghiệp lớn ở Hàn Quốc tăng gần 16% trong nửa đầu năm nay bất chấp doanh thu giảm do bùng phát đại dịch COVID-19.
Cụ thể, tổng đầu tư của 374 doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm nay tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 43.300 tỷ won (36,6 tỷ USD).

Trong giai đoạn từ tháng 1-6/2020, khoản đầu tư của tập đoàn Samsung Group là lớn nhất tại nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á khi lên tới 15.300 tỷ won, tương đương tăng 64,8% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm tới 35% tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc.

Trong khi đó, gã khổng lồ sản xuất ô tô Hàn Quốc Hyundai Motor Group đứng thứ hai tại “xứ sở Kim chi” khi khoản chi cho đầu tư hơn 4.000 tỷ won. Tiếp đến là tập đoàn viễn thông KT Corp với 1.990 tỷ won và POSCO Group 1.700 tỷ won.

Tuy nhiên, sự gia tăng đầu tư của các doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay diễn ra trong bối cảnh lợi nhuận kinh doanh của họ sụt giảm bởi chịu tác động xấu từ đại dịch COVID-19.

Theo đó, tổng lợi nhuận kinh doanh của 374 doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm giảm 25,3% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 30.400 tỷ won, trong khi doanh thu giảm 3,7% xuống 651.900 tỷ won./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục