Các hãng hàng không Mỹ tiếp tục hủy thêm hàng trăm chuyến bay do dịch COVID-19

12:21' - 29/12/2021
BNEWS Hai hãng hàng không Mỹ Delta Air Lines và Alaska Air Group đã hủy hàng trăm chuyến bay trong ngày 28/12 do thời tiết xấu và sự gia tăng các ca mắc COVID-19.

Delta cho biết hãng hủy hơn 250 trong số 4.133 chuyến bay theo lịch trình, trong khi Alaska hủy 150 chuyến bay đến và đi từ Seattle, đồng thời cảnh báo sẽ có nhiều chuyến bay bị hủy và hoãn trong ngày, ghi dấu ngày thứ năm các chuyến bay bị hủy. Delta cho biết hãng đang xem xét điều chỉnh lại các đường bay và thay thế một số máy bay.

Trước đó, ngày 27/12, các hãng hàng không của Mỹ đã hủy hơn 1.000 chuyến bay bởi thiếu nhân viên do nhiễm COVID-19 và thời tiết xấu.

Tuyết rơi ở Tây Bắc Thái Bình Dương hôm 27/12 đã khiến hơn 110 chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Seattle-Tacoma bị hủy.

Sự gia tăng các ca mắc COVID-19 cũng khiến phi công và tiếp viên phải cách ly và buộc nhiều chuyến bay phải hủy.

Theo một ước tính của hãng tin Reuters, số ca nhiễm COVID-19 mới tại Mỹ đã tăng 55% lên hơn 205.000 ca mỗi ngày trong bảy ngày qua.

Bất chấp tình trạng gián đoạn hàng không đang diễn ra, ngày 28/12, Trung tâm Phòng và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết hiện không xem xét đề xuất bắt buộc tiêm vaccine cho hành khách bay các chuyến nội địa.

Tuy nhiên, Giám đốc CDC Rochelle Walensky cho biết cơ quan này đang xem xét tất cả các chính sách tiềm năng và khuyến nghị người dân tiêm chủng, với lưu ý những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 có nguy cơ nhập viện cao hơn nhiều./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục