Các hãng hàng không phát tín hiệu về sự phục hồi
Trong một thông báo, tập đoàn hàng không niêm yết tại London này cho hay trong thời gian sáu tháng tính đến tháng 6/2021, tập đoàn này đã chịu mức lỗ sau thuế khoảng 2 tỷ euro (2,4 tỷ USD), giảm một nửa so với mức lỗ ròng 3,8 tỷ euro trong cùng kỳ năm ngoái, khi đại dịch bùng phát và ảnh hưởng đến hoạt động đi lại.
Doanh thu của IAG vẫn bị suy giảm nghiêm trọng do đại dịch, giảm 60% xuống mức 2,2 tỷ euro.
IAG cho biết tập đoàn này "sẽ tiếp tục chịu tác động xấu từ đại dịch COVID-19, cùng với các hạn chế và yêu cầu cách ly của chính phủ.
Công suất chuyên chở hành khách trong quý II/2021 chỉ bằng 22% so với mức trước đại dịch năm 2019.
Tuy nhiên, IAG cho biết tập đoàn vẫn sẵn sàng tăng cường các dịch vụ ngay khi các biện pháp hạn chế đi lại quốc tế được dỡ bỏ hoàn toàn.
Giám đốc điều hành IAG Luis Gallego cho biết sự phục hồi nhu cầu đi lại sẽ không đồng đều, song tập đoàn đảm bảo việc sẵn sàng mở rộng hoạt động hàng không.
IAG sẽ tập trung vào những nơi tỷ lệ tiêm chủng ngày càng tăng, và nhu cầu đi lại cao sau khi các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ.
Bên cạnh đó, IAG hoan nghênh thông báo rằng những người đã được tiêm chủng đầy đủ ở Mỹ và Liên minh châu Âu, trừ Pháp, sẽ được phép đến Anh mà không phải cách ly khi đến.
Cùng ngày, tập đoàn hàng không Pháp - Hà Lan Air France-KLM cũng thông báo tin vui về dấu hiệu phục hồi đầu tiên trong quý II/2021 trong bối cảnh các nước nới lỏng hạn chế đi lại và chiến dịch tiêm chủng vaccine tiếp tục được thúc đẩy.
Theo Air France-KLM, tập đoàn này đã lỗ ròng 1,5 tỷ euro (1,8 tỷ USD) trong thời gian từ tháng 4-6/2021, thấp hơn so với mức lỗ 2,6 tỷ euro trong cùng kỳ năm trước.
Trong khi doanh thu quý II tăng gấp hơn hai lần lên 2,75 tỷ euro so với mức 1,2 tỷ euro khi lượng hành khách tăng mạnh lên 5,85 triệu lượt so với 1,13 triệu lượt trong cùng kỳ năm trước.
Giám đốc điều hành Air France-KLM Benjamin Smith cho hay nhờ việc nới lỏng các hạn chế đi lại ở một số khu vực quan trọng, quý II/2021 đã chứng kiến những dấu hiệu đầu tiên của sự phục hồi, vốn được mong đợi lâu nay.
Việc mở cửa trở lại cho công dân Mỹ đến thăm châu Âu cũng dẫn đến xu hướng đặt phòng được cải thiện.
Tại Nhật Bản, Tập đoàn hàng không lớn nhất nước này ANA Holdings Inc. ngày 30/7 báo cáo lỗ ròng 51,16 tỷ yen (470 triệu USD) trong quý từ tháng 4-6/2021 do nhu cầu đi lại vẫn ảm đạm giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.
Công ty mẹ của hãng hàng không All Nippon Airways Co. đã ghi nhận lỗ hoạt động 64,61 tỷ yen, trong khi doanh thu tăng 63,6% so với cùng kỳ năm trước lên 198,91 tỷ yen.
Tuy nhiên, kết quả trên lạc quan đôi chút hơn so với mức lỗ ròng 108,82 tỷ yen và khoản lỗ hoạt động 159,07 tỷ yen trên doanh thu 121,61 tỷ yen trong quý đầu tiên của năm tài chính 2020.
ANA vẫn giữ nguyên dự báo thu nhập trong năm tài chính hiện tại kết thúc vào tháng 3/2022. Sau khoản lỗ ròng kỷ lục 404,62 tỷ yen trong năm tài chính trước, ANA kỳ vọng sẽ làm ăn có lãi trở lại, với mức lợi nhuận ròng 3,5 tỷ yen./.
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Ba doanh nghiệp lớn "ngỏ ý" mua lại SsangYong Motor
07:32' - 31/07/2021
Ngày 30/7, Cardinal One Motors, SM Group và consortium Edison Motors Co. đã trình ý định thư về việc muốn mua lại công ty sản xuất ô tô SsangYong Motor Co. của Hàn Quốc.
-
Doanh nghiệp
Apple dự kiến tăng tới 20% lượng iPhone mới trên dây chuyền sản xuất trong năm 2021
16:18' - 30/07/2021
Chiếc iPhone tiếp theo của Apple sẽ là phiên bản iPhone thứ hai có chức năng 5G, một điểm nhấn quan trọng đối với những khách hàng muốn nâng cấp sản phẩm của họ.
-
Doanh nghiệp
Lợi nhuận quý II/2021 của Amazon tăng 48% so với cùng kỳ
11:37' - 30/07/2021
Lợi nhuận quý II/2021 của “gã khổng lồ” thương mại điện tử Amazon đã tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái lên 7,8 tỷ USD, song giá cổ phiếu của lại giảm do con số doanh thu đáng thất vọng.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp gia vị gặp khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận xuất khẩu
20:58' - 16/07/2025
Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) đã gửi kiến nghị tới Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho sản phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu.
-
Doanh nghiệp
Nhiều vướng mắc mặt bằng tại cụm dự án truyền tải Nhơn Trạch
20:25' - 16/07/2025
Các dự án truyền tải giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đang gặp nhiều vướng mắc mặt bằng do có hộ dân cản trở, không cho thi công dựng cột và kéo dây.
-
Doanh nghiệp
Embraer cảnh báo tác động từ thuế quan Mỹ có thể ngang với đại dịch COVID-19
16:06' - 16/07/2025
Embraer dự báo thuế sẽ tạo ra chi phí bổ sung khoảng 9 triệu USD cho mỗi máy bay xuất khẩu sang Mỹ, với tổng tác động tiềm tàng lên tới khoảng 2 tỷ real (360 triệu USD) trong năm nay.
-
Doanh nghiệp
EVN khuyến cáo về tình trạng giả mạo nhãn hiệu máy biến áp EEMC
09:24' - 16/07/2025
EVN cảnh báo tình trạng giả mạo nhãn hiệu máy biến áp EEMC, gây rủi ro cho hệ thống điện và thiệt hại cho khách hàng, ảnh hưởng uy tín thương hiệu.
-
Doanh nghiệp
Việt Nam và Campuchia thúc đẩy hợp tác, kết nối giao thương
21:46' - 15/07/2025
Hội nghị thu hút gần 300 doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia tham dự, với các hoạt động giao thương trực tiếp, trưng bày sản phẩm, giới thiệu dịch vụ trong nhiều lĩnh vực.
-
Doanh nghiệp
Lợi ích lớn từ việc tận dụng nhiệt dư trong sản xuất xi măng
15:34' - 15/07/2025
Theo tổng hợp của Sở Công Thương Ninh Bình, hiện các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng các trạm phát điện tận dụng nhiệt dư với tổng công suất 82,8 MW để phát điện tự dùng.
-
Doanh nghiệp
Lợi nhuận của nhiều "ông lớn" dầu khí sụt giảm
15:19' - 15/07/2025
Các tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới như BP, Shell và ExxonMobil đưa ra cảnh báo về khả năng lợi nhuận quý II/2025 sẽ giảm mạnh, chủ yếu do giá dầu và khí đốt tự nhiên thế giới sụt giảm.
-
Doanh nghiệp
Mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam đón dòng dầu thương mại đầu tiên
14:47' - 15/07/2025
Dự án phát triển mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam (KNT-KTN) đã chính thức đón dòng dầu thương mại đầu tiên vào ngày 14/7/2025.
-
Doanh nghiệp
Samsung vẫn dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh toàn cầu
11:08' - 15/07/2025
Theo dữ liệu từ Canalys công bố hôm 15/7, Samsung Electronics vẫn duy trì vị trí dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh toàn cầu trong quý II nhờ doanh số bán các mẫu Galaxy A có giá cả cạnh tranh.