Các nền kinh tế gấp rút ứng phó với đợt áp thuế mới nhất của Mỹ

14:40' - 08/08/2025
BNEWS Hơn 60 nền kinh tế đang gấp rút tìm cách ứng phó với làn sóng thuế quan mới nhất của Mỹ sau khi có hiệu lực vào ngày 7/8.

Các mức thuế mới dao động từ 10% cho đến 39% đối với Thụy Sĩ, 50% đối với Brazil và 41% đối với Syria.

 

Trên toàn cầu, các nhà lãnh đạo đang nỗ lực xây dựng các phương án ứng phó. Chính phủ Brazil cho biết đang lên kế hoạch hỗ trợ cho các công ty bị ảnh hưởng.

Về phía Thụy Sĩ, nước này cho biết đang tìm kiếm các cuộc đàm phán mới với Mỹ sau khi nỗ lực vào phút chót của Tổng thống Karin Keller-Sutter tại Washington đã không thể ngăn chặn đòn giáng thuế quan 39%. Mức thuế này từng được tập đoàn công nghiệp Swissmem mô tả là một “kịch bản kinh hoàng”.

Sau cuộc họp khẩn với Tổng thống, Nội các Thụy Sĩ ra thông cáo nhận định rằng các mức thuế này sẽ tạo ra gánh nặng đáng kể cho nền kinh tế định hướng xuất khẩu của đất nước. Bà Keller-Sutter cũng nhấn mạnh với báo giới rằng đây là một tình thế hết sức khó khăn cho các ngành, doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Ireland cho biết sẽ công bố một kế hoạch mới nhằm đa dạng hóa nền kinh tế. Động thái này được đưa ra vì kinh tế Ireland phụ thuộc rất lớn vào các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ như Intel, Pfizer và Johnson & Johnson – những cái tên đang nằm trong tầm ngắm của ông Trump. Hiện tại, Ireland đang chịu mức thuế 15% theo thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.

Mặc dù được ông Trump giảm thuế vào phút chót từ 50% xuống còn 15%, Lesotho cho biết quốc gia châu Phi nghèo khó này vẫn đã chịu nhiều tổn thất. Theo các doanh nghiệp dệt may trong nước – vốn là nơi sản xuất quần jeans và hàng may mặc cho các thương hiệu Mỹ như Levi's và Walmart – chính sự bất ổn về thuế quan trong những tháng qua đã tàn phá ngành này, khiến nhiều đơn hàng bị hủy và hàng loạt việc làm bị cắt giảm.

Cùng với Brazil và Myanmar, hai nước bị áp thuế cao, Lào bị áp mức thuế 40%. Đây là một trong những quốc gia phải chịu mức thuế nhập khẩu tăng vọt do mất cân bằng thương mại với Mỹ.

Ông Johannes Somers, Chủ tịch điều hành công ty sản xuất hàng may mặc Diep Vu, nhận định mức thuế 40% chẳng khác nào một đòn chí mạng đối với bất kỳ ngành công nghiệp nào đang cố gắng xuất khẩu sang Mỹ. Ông Xaybandith Rasphone, người đứng đầu Hiệp hội ngành Dệt may Lào, cho biết ước tính có khoảng 20.000 công nhân hoặc hơn có thể bị ảnh hưởng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục